Ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ Tu Bổ Đền Hùng
(HNMO) – Trước ngày Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và khởi đầu Đại Lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Quỹ Tu Bổ Đền Hùng được thành lập với mục đích quy tụ các tấm lòng thành kính của nhân dân trong đó có cộng đồng doanh nghiệp để tạo nguồn lực cho việc góp phần tu bổ cho một số hạng mục công trình trong không gian Đền Hùng phù hợp với Luật Di Sản và các quy định khác của Nhà nước.
Quỹ Tu Bổ Đền Hùng được thành lập trên tinh thần thiện nguyện, minh bạch và hợp pháp có sự tham gia của các Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, cơ quan Quản lý Đền Hùng và đặc biệt là thành phần điều hành, tư vấn là các cá nhân có uy tín, kinh nghiệm và lòng thành tự nguyện tham gia.
Hôm qua (23/12), Hội đồng quản lý Quỹ Tu Bổ Đền Hùng đã ra mắt tại Hà Nội.
Được biết, để hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Hội đồng di sản văn hóa quốc gia UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định xây dựng bức tranh gốm mầu "Ngày hội non song trên đất Tổ" dài 72m, cao 9,9m tại khu trung tâm Lễ Hội với chủ đề mang đậm nét văn hóa dân tộc các thời kỳ lịch sử Việt Nam và trại sáng tác điêu khắc quốc tế.

Hình ảnh một góc bức tranh "Ngày hội non song trên đất Tổ"
Lễ ra mắt Quỹ Tu Bổ Đền Hùng với sự hiện diện của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ ban ngành TƯ và địa phương tới dự cùng hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước dự kiến sẽ được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 02 tháng 01 năm 2010 tại Nhà Hát Lớn - TP Hà Nội.
Bà Đoàn Kim Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ cho biết: “Trong suốt thế kỷ qua đã có rất nhiều nhà tư sản lớn như Đồng Thuận, Nghĩa Lợi... công đức hàng ngàn đồng Tiền Đông Dương, hàng vạn cây vàng trùng tu, xây dựng cổng chính, xây lăng, làm đường tại đất Tổ Vua Hùng. Đến giờ, tên tuổi của họ vẫn còn được lưu giữ và mang lại sự tự hào cho hậu duệ. Giờ đây, hàng triệu con dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng vẫn thành tâm hướng về đất Tổ. Chúng tôi mong rằng, Quỹ Tu Bổ Đền Hùng là nơi giúp mọi người dân gửi gắm tình cảm, đức tin để cùng nhau góp công, của xây dựng nguồn cội của mình”.