• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thăng Long - Hà Nội

EmailPrint

Trường ca về Phật hoàng Trần Nhân Tông: Món quà cho ngày Đại lễ 
20/01/2010 07:07

(HNM) - Sau khi dành thời gian hơn một tháng ở Đà Lạt để ghi hình DVD trường ca cải lương "Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông", NSƯT Bạch Tuyết đang cùng đồng nghiệp làm hậu kỳ để chuẩn bị ra mắt tác phẩm này. Đây là món quà đầy thành kính dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của "Cải lương chi bảo" Bạch Tuyết và đồng nghiệp.

Bản trường ca là tác phẩm lớn của Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ khái quát cuộc đời và hành trình tu tập cho đến khi đắc đạo trở thành Đệ nhất Tổ phái Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử của vua Trần Nhân Tông. Kịch bản dài hơn 50 trang chuẩn bị từ năm 2003 nói về cuộc đời của vị vua thứ ba đời nhà Trần, lên ngôi năm 1279, khi mới 21 tuổi. Người đã hai lần chiến thắng quân Nguyên Mông, có câu nói nổi tiếng "Xem ngai vàng như đôi dép rách" sau đó đã quyết tâm theo con đường "vô ngã" của nhà Phật.
 
Nghệ sĩ ưu tú Bạch Tuyết.

Có duyên với Phật từ hơn 10 năm trước, NSƯT Bạch Tuyết vào nội viên của thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt học tu và có ý xuống tóc ở lại. Nghe lời khuyên của Hòa thượng Bổn sư - Thiền sư Thích Thanh Từ, bà "sống giữa đời thường nhưng lẳng lặng học và làm theo giáo lý Phật bằng con đường nghệ thuật, để giúp được cho nhiều người". Những năm gần đây, NSƯT Bạch Tuyết thực hiện nhiều tác phẩm về Phật giáo như "Trường ca cải lương kinh pháp cú" (NXB Tôn giáo, 2006) và DVD cải lương "Lời Phật dạy" (NXB Tôn giáo). Trong đó DVD "Lời Phật dạy" đã được công nhận kỷ lục Việt Nam và bà trở thành người đầu tiên chuyển thể Kinh Phật thành trường ca cải lương với những hình ảnh rất đẹp về chùa chiền, thiên nhiên ở Đà Lạt cùng sự tham gia của nghệ sĩ Lệ Thủy. Còn lần này, Trường ca về Sơ tổ Trúc Lâm, một mình "cô Lựu" "tác chiến" khá bận rộn. Sau khi hoàn tất phần chuyển thể cải lương, NSƯT Bạch Tuyết đã thu âm toàn bộ phần nhạc và một số phần ca trước khi ghi hình tại Đà Lạt. "Tôi được Sư ông cho phép chuyển thể tác phẩm này thành trường ca cải lương để phổ biến cho bà con về cuộc đời vĩ đại của một ông vua thời Trần. Ngài đã trở thành vị Phật sống đầu tiên của nước ta, gây dựng đạo Phật Việt Nam trí tuệ, uy nghiêm, huy hoàng và rỡ ràng khiến cho không chỉ người Việt mà các nước trên thế giới ngưỡng mộ, kính trọng. Đó là món quà nhiều ý nghĩa chúng tôi thành kính dâng lên Sơ tổ nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ", bà nhấn mạnh.

Với bộ DVD này, bà và những người thực hiện (đạo diễn Phương Hoàng, các nhạc sĩ Khương Cường, Thái An, Thanh Liêm...) muốn từ câu chuyện hôm qua, đưa đến những nhận thức mới về những thành công, thất bại, ý nghĩa sự quay vòng: có - không, được - mất trong quy luật muôn đời của vũ trụ, để mỗi người có cơ hội tự soi lại mình trên hành trình hôm nay và ngày mai. "Trường ca là hồi ức về một người Việt Nam xuất chúng một thời, biết đấu tranh giữa thiện và ác trong mỗi con người, tự hoàn thiện mình trước khi đi đến quyết định quan trọng của cuộc đời, của dân tộc", bà tâm sự.

Vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, NSƯT Bạch Tuyết còn dàn dựng trường ca này với dàn hợp xướng 100 diễn viên để biểu diễn tại TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Ngọc Bích 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

NZZKGO
CÁC TIN KHÁC

  • Nhiều hoạt động TDTT hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội(19/01/2010)
  • Khởi công chế tác tượng Phật bằng ngọc lớn nhất thế giới(19/01/2010)
  • Người giữ hồn cho Nem Phùng(18/01/2010)
  • Ngàn năm tràn đầy sức xuân(18/01/2010)
  • Họ đã làm theo lời Bác dạy(18/01/2010)
  • “Thăng Long mở hội tìm lại dấu xưa”(18/01/2010)
  • Mẹ hiền sinh vua giỏi(17/01/2010)
  • Giữ “hồn” phố cổ(17/01/2010)
  • Hội thảo khoa học quốc tế về hát Xoan(17/01/2010)
  • Tấm lòng phương xa gửi về Hà Nội(16/01/2010)
  • Một cái nhìn trẻ về Thủ đô nghìn năm tuổi(14/01/2010)
  • Nhiều hoạt động hiệu quả ở Chi hội Di sản Mai Động(13/01/2010)
  • Những huyền thoại bất tử cùng đất nước(13/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Về quê giữa lòng Hà Nội
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
“Thỏa sức tưởng tượng trên nền sử liệu và văn hóa!”
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội thành trung tâm du lịch văn hóa
Thành Nhà Hồ: Sẵn sàng đón Bằng Di sản văn hóa thế giới
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Ảnh mộc bản “Chiếu dời đô” về quê hương nhà Lý
Ra ngõ gặp nhà thơ
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Khai quật khảo cổ học, xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây Nhà Quốc hội
Nguyễn Huy Tưởng và những áng văn mang hồn dân tộc
Trong nhịp đập trái tim văn hiến
Thêm minh chứng soi rọi lịch sử
Lập quy chế bảo tồn khu phố cũ Hà Nội
Khám phá Hà Nội qua 2 cuốn tản văn
Hà Nội: Một trong những thành phố sống tốt nhất châu Á
Từ xe đạp đến xe Bentleys
Chùa Hương đón hơn 1,3 triệu lượt du khách trong mùa lễ hội 2012
Tây Hồ - Tiếc nuối mùa hoa loa kèn
Châu Âu muốn làm phim về Rùa hồ Gươm
Tìm hình mẫu bảo tồn phố cổ
Đất Tổ, con Lạc, cháu Hồng tụ hội
Đại lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.