• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thăng Long - Hà Nội

EmailPrint

Nho học Việt Nam dưới góc nhìn các đơn vị quản lý di tích 
22/01/2010 23:37

(HNMO)- Ngày 22/1, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra cuộc hội thảo “Các đơn vị quản lý di tích Nho học ở Việt nam”. Cuộc hội thảo do Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám Hà Nội tổ chức.Tham dự có đông đảo các nhà quản khoa học, quản lý di tích của cả nước đã tới dự.

 

Hội thảo đã nhận được 50 tham luận khoa học của các đại biểu với nhiều điểm mới.  PGS. TS Nguyễn Minh Tường, Viện Sử học Việt Nam cho rằng: Di tích Nho học ở Việt Nam là biểu tượng của nền văn hiến Việt Nam mà Văn Miếu- Quốc Tử Giám ở Hà Nội là ví dụ. Nó là nơi tôn vinh đạo học và là một hình thức khuyến học, duy trì thuần phòng, mỹ tục của Việt Nam; đồng thời là nơi bảo tồn, lưu giữ các hiện vật văn hoá quý báu của cha ông. Cùng quan điểm trên, TS. Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hoá, khoa học Văn Miếu- Quốc tử Giám phân tích rõ hơn: Văn Miếu- Quốc Tử Giám được coi như chứng tích tiêu biểu nhất về sự tồn tại của Nho giáo trên đất nước Việt Nam. Văn Miếu ở Thăng Long không chỉ thờ Khổng tử và Tứ phối mà còn thờ Nho thần Chu Văn An và các vị tiến sĩ triều Lê - Mạc. Bia đá các khoa thi tiến sĩ ngoài danh sách tên những người đỗ còn có thêm những bài ký trên bia bằng chữ Nho với nội dung phong phú, đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.

 

Từ góc nhìn di sản văn hoá, PGS.TS. Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá nhấn mạnh: Di tích Nho học Việt Nam có giá trị vô cùng to lớn trong đời sống hiện đại, do đó cần huy động tổng hợp các nguồn lực tài chính để bảo tồn và phát huy gái trị của di tích. Theo ông, một mặt các ngành chức năng cần triển khai nghiên cứu, kiểm kê “vốn liếng” của hệ thống di tích Nho học Việt Nam hiện nay, mặt khác cần xây dựng dịch vụ lưu niệm tại các khu di tích Nho học nhằm phát huy tốt hơn nữa giá trị của di tích. Còn PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá cho hay: bảo tồn và phát huy giá trị di tích Nho học ở nước ta hiện nay có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức, bởi thế ông cho rằng cách tốt nhất để phát huy gái trị di tích là phải khắc phục sự manh mún, tăng cường sự liên kết giữa các ngành…

 

Như vậy, mặc dù đề cập đến nhiều mảng vấn đề khác nhau, nhưng các nhà khoa học đã thống nhất khẳng định di tích Nho học là biểu tượng của nền văn hiến Việt Nam thông qua hệ thống Văn miếu, Văn chỉ, Văn từ các tỉnh, thành phố và việc nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di tích Nho học là một nét đẹp văn hoá cần phải được triển khai sông rộng trong thời đại ngày nay.


T.Minh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

XXWIMP
CÁC TIN KHÁC

  • Di hài Vua Lê Dụ Tông sẽ được hoàn táng tại Thanh Hoá(21/01/2010)
  • Ứng vốn kịp thời cho các dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội(21/01/2010)
  • Hơn 1,1 triệu USD để bảo tồn khu di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội(21/01/2010)
  • Người sưu tập hơn 700 nghìn tư liệu về Hà Nội(20/01/2010)
  • Trường ca về Phật hoàng Trần Nhân Tông: Món quà cho ngày Đại lễ(20/01/2010)
  • Nhiều hoạt động TDTT hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội(19/01/2010)
  • Khởi công chế tác tượng Phật bằng ngọc lớn nhất thế giới(19/01/2010)
  • Người giữ hồn cho Nem Phùng(18/01/2010)
  • Ngàn năm tràn đầy sức xuân(18/01/2010)
  • Họ đã làm theo lời Bác dạy(18/01/2010)
  • “Thăng Long mở hội tìm lại dấu xưa”(18/01/2010)
  • Mẹ hiền sinh vua giỏi(17/01/2010)
  • Giữ “hồn” phố cổ(17/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Về quê giữa lòng Hà Nội
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
“Thỏa sức tưởng tượng trên nền sử liệu và văn hóa!”
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội thành trung tâm du lịch văn hóa
Thành Nhà Hồ: Sẵn sàng đón Bằng Di sản văn hóa thế giới
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Ảnh mộc bản “Chiếu dời đô” về quê hương nhà Lý
Ra ngõ gặp nhà thơ
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Khai quật khảo cổ học, xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây Nhà Quốc hội
Nguyễn Huy Tưởng và những áng văn mang hồn dân tộc
Trong nhịp đập trái tim văn hiến
Thêm minh chứng soi rọi lịch sử
Lập quy chế bảo tồn khu phố cũ Hà Nội
Khám phá Hà Nội qua 2 cuốn tản văn
Hà Nội: Một trong những thành phố sống tốt nhất châu Á
Từ xe đạp đến xe Bentleys
Chùa Hương đón hơn 1,3 triệu lượt du khách trong mùa lễ hội 2012
Tây Hồ - Tiếc nuối mùa hoa loa kèn
Châu Âu muốn làm phim về Rùa hồ Gươm
Tìm hình mẫu bảo tồn phố cổ
Đất Tổ, con Lạc, cháu Hồng tụ hội
Đại lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.