• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thăng Long - Hà Nội

EmailPrint

Thờ Mẫu Huyền Trân và tục thi cá trắm 
07/03/2010 07:26

(HNM) - Làng Tam Đường (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), hiện còn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa, lễ hội truyền thống có từ thời Trần. Những ngày đầu xuân, đặc biệt là rằm tháng hai, hội đình, đền Trần, đền Mẫu tại làng được tổ chức rất long trọng. Lễ hội có nhiều trò vui: chọi gà, đấu võ, thi thả diều, rước kiệu, bơi thuyền... nhưng gây tò mò nhất cho du khách là tục thi cá trắm luộc không có ở địa phương nào trong cả nước.

Mẫu được thờ ở đền làng Tam Đường, nằm cạnh sông Thái Sư và làng Tây Nha (Tiến Đức) là Huyền Trân công chúa, "con gái vua Trần Nhân Tông, lấy vua Chiêm Thành là Chế Mân (1306). Sau khi vua Chế Mân chết, bà được vua Trần cho Trần Khắc Chung vào Chiêm Thành đón về Đại Việt năm 1308" ("Đại Việt sử ký toàn thư" - Kỷ nhà Trần). Sau, Huyền Trân công chúa xin vua cho về Thái Đường phường, phủ Long Hưng (nay là làng Tam Đường), lập am thờ Phật. Em gái bà là Diệu Dung công chúa thương chị, cũng xin vua cho về lập trang ấp ở làng Vân Đài (nay thuộc thôn Vân Đài, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà), cách làng Tam Đường không xa. Hai bà xây dựng thái ấp, mộ dân lưu tán khai khẩn đất hoang, trồng lúa nước, dạy nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt vải và các điệu múa trong cung đình... Đến nay, các điệu múa này vẫn tồn tại trong các ngày lễ hội đầu xuân ở địa phương. Vì có công với dân làng Tam Đường nên sau khi mất, Huyền Trân công chúa được lập đền thờ và được tôn vinh là Mẫu (mẹ). Đền thờ bà được gọi là đền Mẫu.

Hiện ở đền Mẫu còn giữ được một số sắc phong thời vua Khải Định. Trong sắc phong, bà Huyền Trân là "Kinh Y Diệu Từ Ân Công Chúa", em bà là "Tôn Thần Diệu Dung Công Chúa". Hằng năm, dân làng mở hội để tưởng nhớ vào ngày mất của bà, 15 tháng 2 âm lịch. Trong lễ hội có tổ chức thi cá trắm luộc giữa các giáp trong làng.

Theo các bậc cao niên, tập tục này được tổ chức để mọi người nhớ tới thuở hàn vi của tổ tiên nhà Trần, khi ấy sống bằng nghề chài lưới và thường ghép tên mình với cá: Trần Kinh với cá kình, Trần Hấp với cá trắm, Trần Lý với cá chép, Trần Thừa với cá trê, Trần Liễu với cá nheo, Trần Thị Dung với cá ngừ... Thái ấp nhà Trần phong cho Trần Thị Dung xưa kia có tên gọi là ấp Ngừ (nay thuộc làng Ngừ, xã Liên Hiệp, Hưng Hà). Làng Tam Đường có ba thôn, trước ngày thi cá trắm luộc ở đình, đền thì các giáp ở mỗi thôn đều tổ chức thi cá chép sống và chọn ra một giáp đứng đầu có cá to nhất. Ngày thi cá trắm luộc ở đền Trần, đền Mẫu là ngày hội chính của làng. Cá được chọn thi phải là loại cá trắm cực to (kích cỡ chiều ngang từ ba vổ tay trở lên mới được dự thi - một vổ cỡ chiều ngang bàn tay người lớn). Trước ngày thi một năm, các giáp thường cử người đi các ao trong vùng, tìm mua cá trắm to đem về thả vào ao của giáp. Giáp trưởng chịu trách nhiệm chăm, nuôi cá. Ao thả cá phải thoáng mát, nước sạch. Đến ngày, làng thuê thợ về gò nồi luộc cá. Nồi thường gò theo hình chữ nhật, được ghép bởi nhiều tấm đồng, dài rộng tùy theo kích cỡ của cá. Khi luộc không được để cá bong vẩy, không được quăn vây (vây cá phải thẳng đứng theo thân cá, thịt cá phải thơm ngon do được ướp các gia vị trước khi luộc). Cá được để trên một chiếc mâm bồng hình chữ nhật, trên phủ vải điều, con cá nằm ở thế tự nhiên giống như tư thế đang bơi, trông thật đẹp và hấp dẫn. Thông qua lễ hội này, dân làng hy vọng năm mới làm ăn phát đạt, được khỏe mạnh, hạnh phúc.

Đặng Hùng 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

NKIHXA
CÁC TIN KHÁC

  • Trùng tu chùa Bà Đá và chùa Lý Triều Quốc Sư(06/03/2010)
  • Lễ đổ giọt đồng cuối cùng hoàn thành tượng Đức Thánh Gióng(05/03/2010)
  • Lễ khởi công đúc 1000 con rồng thời Lý(05/03/2010)
  • Bức tranh lịch sử kỷ lục “Hà Nội chiến lũy và hoa” tìm chỗ để trưng bày(04/03/2010)
  • Lễ hội "Thập Tam Trại" diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay(04/03/2010)
  • Đại lễ cung nghênh và an vị ngọc xã lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái Đính, Ninh Bình(03/03/2010)
  • 100 kỷ lục mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long(03/03/2010)
  • “Linh thiêng đất cội nguồn”(03/03/2010)
  • Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc(02/03/2010)
  • Ngày 3-3-2010: Sẽ cung nghinh và an vị ngọc xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam(02/03/2010)
  • Hội Đền Thánh Cả(01/03/2010)
  • Lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần(01/03/2010)
  • Xe điện Bờ Hồ: Nghe rì rầm, leng keng(01/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Về quê giữa lòng Hà Nội
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
“Thỏa sức tưởng tượng trên nền sử liệu và văn hóa!”
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội thành trung tâm du lịch văn hóa
Thành Nhà Hồ: Sẵn sàng đón Bằng Di sản văn hóa thế giới
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Ảnh mộc bản “Chiếu dời đô” về quê hương nhà Lý
Ra ngõ gặp nhà thơ
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Khai quật khảo cổ học, xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây Nhà Quốc hội
Nguyễn Huy Tưởng và những áng văn mang hồn dân tộc
Trong nhịp đập trái tim văn hiến
Thêm minh chứng soi rọi lịch sử
Lập quy chế bảo tồn khu phố cũ Hà Nội
Khám phá Hà Nội qua 2 cuốn tản văn
Hà Nội: Một trong những thành phố sống tốt nhất châu Á
Từ xe đạp đến xe Bentleys
Chùa Hương đón hơn 1,3 triệu lượt du khách trong mùa lễ hội 2012
Tây Hồ - Tiếc nuối mùa hoa loa kèn
Châu Âu muốn làm phim về Rùa hồ Gươm
Tìm hình mẫu bảo tồn phố cổ
Đất Tổ, con Lạc, cháu Hồng tụ hội
Đại lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.