• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thăng Long - Hà Nội

EmailPrint

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng:
Báu vật quốc gia - Ký ức thế giới 
10/03/2010 06:59
| Từ khóa : Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(HNM) - Tối qua, ngay sau khi Hồ sơ Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội (bia Tiến sĩ Văn Miếu) được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới tại chương trình "Ký ức thế giới" tổ chức tại Ma Cao (Trung Quốc), phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi nhanh với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, người đại diện cho Thủ đô có mặt tại cuộc họp của UNESCO.

- Phóng viên:
Là một trong những người đại diện của Việt Nam, của Hà Nội có mặt tại Ma Cao vào thời khắc đáng nhớ đó, Phó Chủ tịch có thể chia sẻ với Hànộimới ý kiến đánh giá của UNESCO cũng như bạn bè quốc tế về các Bia đá Tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám?

- Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng: Thật tuyệt vời, các chuyên gia của UNESCO cũng như bạn bè quốc tế có mặt tại Ma Cao đều đánh giá rất cao tính xác thực, giá trị độc đáo và duy nhất cũng như ý nghĩa quốc tế của các bia Tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442-1779) là những bản gốc duy nhất hiện còn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, Việt Nam. Nội dung các bài ký trên bia bao gồm nhiều thông tin quan trọng về ngày, tháng, năm dựng bia, họ tên, chức vụ của người soạn, người khắc chữ, người chế tác bia. Chữ viết, hoa văn trang trí cùng phong cách trang trí tạo dáng trên bia, rùa đều mang dấu ấn của thời đại sản sinh ra chúng, đời sau khó có thể làm giả mà nếu một hoặc một số tấm bia bị hỏng hoặc mất, nhân loại sẽ mất đi một di sản tư liệu quý hiếm, một tác phẩm nghệ thuật độc đáo không thể khôi phục được. Hơn thế, họ cũng đánh giá rất cao nội dung các bài ký được khắc trên những tấm bia, bởi đó là nguồn tư liệu phong phú để các thế hệ sau này tìm hiểu về tư tưởng chính trị, quan điểm của Nhà nước thời Lê, Mạc về giáo dục, đào tạo và tuyển chọn nhân tài.
 
Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám ai cũng muốn thăm bia Tiến sĩ.

- Phóng viên: Vậy, xin Phó Chủ tịch cho biết ý nghĩa của việc Hồ sơ “Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442-1779)” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám được UNESCO vinh danh trước thềm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội?

- Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng: Hồ sơ Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442-1779)” được UNESCO công nhận là bước khởi đầu tốt đẹp cho chuỗi các sự kiện văn hóa, xã hội trọng đại trong năm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hơn thế nữa, việc 82 Bia đá Tiến sĩ được vinh danh không chỉ khẳng định sau Mộc bản triều Nguyễn, Việt Nam còn rất nhiều ứng cử viên “nặng ký” cho Chương trình “Ký ức thế giới”; mà còn giúp bạn bè quốc tế biết đến Thăng Long - Hà Nội, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, luôn coi trọng và sử dụng nhân tài, đồng thời giúp mỗi người dân Việt Nam khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, chăm chỉ học hành, hoàn thiện nhân cách, góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh...

- Phóng viên: Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442-1779) ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám có giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục rất lớn, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bà có thể cho biết kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói chung, 82 bia Tiến sĩ nói riêng trong thời gian tới?

- Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng: Là một trong những di tích lịch sử văn hóa quốc gia, mỗi ngày di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hàng nghìn lượt khách tới tham quan, học tập, nghiên cứu. Để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di sản, đồng thời với việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích.

Báu vật của quốc gia bây giờ đã trở thành di sản thế giới, một di sản ký ức mà thế giới phải trân trọng, gìn giữ.

- Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

Thu Hiền (thực hiện)


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

GYYCDC
CÁC TIN KHÁC

  • 82 bia Tiến sỹ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới(09/03/2010)
  • Giới thiệu với công chúng Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long(09/03/2010)
  • “Tiếng nói” của lịch sử và thời đại(09/03/2010)
  • Lễ hội Thổ Hà (Bắc Giang): Nét văn hóa cổ xứ kinh Bắc(08/03/2010)
  • Ngày ấy, có một trường tư thục…(08/03/2010)
  • Hà Nội: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Thập Tam Trại với quy mô lớn(07/03/2010)
  • Các tài thơ nữ với Kinh thành Thăng Long(07/03/2010)
  • Thờ Mẫu Huyền Trân và tục thi cá trắm(07/03/2010)
  • Trùng tu chùa Bà Đá và chùa Lý Triều Quốc Sư(06/03/2010)
  • Lễ đổ giọt đồng cuối cùng hoàn thành tượng Đức Thánh Gióng(05/03/2010)
  • Lễ khởi công đúc 1000 con rồng thời Lý(05/03/2010)
  • Bức tranh lịch sử kỷ lục “Hà Nội chiến lũy và hoa” tìm chỗ để trưng bày(04/03/2010)
  • Lễ hội "Thập Tam Trại" diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay(04/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Về quê giữa lòng Hà Nội
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
“Thỏa sức tưởng tượng trên nền sử liệu và văn hóa!”
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội thành trung tâm du lịch văn hóa
Thành Nhà Hồ: Sẵn sàng đón Bằng Di sản văn hóa thế giới
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Ảnh mộc bản “Chiếu dời đô” về quê hương nhà Lý
Ra ngõ gặp nhà thơ
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Khai quật khảo cổ học, xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây Nhà Quốc hội
Nguyễn Huy Tưởng và những áng văn mang hồn dân tộc
Trong nhịp đập trái tim văn hiến
Thêm minh chứng soi rọi lịch sử
Lập quy chế bảo tồn khu phố cũ Hà Nội
Khám phá Hà Nội qua 2 cuốn tản văn
Hà Nội: Một trong những thành phố sống tốt nhất châu Á
Từ xe đạp đến xe Bentleys
Chùa Hương đón hơn 1,3 triệu lượt du khách trong mùa lễ hội 2012
Tây Hồ - Tiếc nuối mùa hoa loa kèn
Châu Âu muốn làm phim về Rùa hồ Gươm
Tìm hình mẫu bảo tồn phố cổ
Đất Tổ, con Lạc, cháu Hồng tụ hội
Đại lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.