• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thăng Long - Hà Nội

EmailPrint

Khẳng định dấu ấn ngàn năm 
04/07/2010 05:51

(HNM) - Sáng 3-7, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến "Dấu ấn ngàn năm Thăng Long - Hà Nội" với sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

Các vấn đề thiết thực cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như: công tác chuẩn bị; tuyên truyền nâng cao nhận thức; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa… đã được trao đổi thẳng thắn, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân.

Triển khai sớm, nội dung thiết thực

Theo đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, công tác tuyên truyền cho Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội được chuẩn bị từ rất sớm và được triển khai thiết thực. Ngày 4-5-1998, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 32-CT/TƯ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong đó, định hướng nhiều công việc cần thiết. Từ đó đến nay, công tác tuyên truyền đã lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Nội dung kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã được lồng ghép vào hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày hội quan trọng của địa phương từ Bắc tới Nam nên Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội đã đi vào nhận thức, vào tình cảm của người dân, với niềm tự hào, sự trông đợi…

Nhiều năm qua, TP Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình hướng tới ngày Đại lễ với nội dung phong phú, thiết thực. PGS-TS Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, 34/34 công trình của Hà Nội chuẩn bị cho Đại lễ sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó, có nhiều công trình lớn như Bảo tàng Hà Nội, Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, chương trình nghiên cứu cấp quốc gia, và một loạt các công trình khác như Nhà hát Đại Nam, Nhà hát Công nhân, Nhà hát Kim Đồng, Thư viện Hà Nội… Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, chuẩn bị tích cực đã thu hút cả sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Hiện đã có trên 40 đoàn quốc tế đăng ký tham gia (bao gồm cả đoàn quốc gia, đoàn anh em kết nghĩa, đoàn nghệ thuật, các đoàn thể quần chúng… ).

Cần huy động sức mạnh tổng hợp

Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa cũng là một vấn đề được thảo luận sôi nổi tại buổi tọa đàm. Theo GS-TS Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, di sản của Hà Nội vô cùng phong phú, đa dạng. Chính vì vậy, công tác trùng tu, bảo tồn di sản văn hóa kể cả di sản vật thể và phi vật thể gặp không ít khó khăn. Nó đang đặt ra hàng loạt vấn đề cần phải giải quyết. Hà Nội sau hợp nhất có hơn 5.170 di tích, trong đó có tới 2.100 di tích được xếp hạng quốc gia, còn lại hơn 1.000 di tích xếp hạng cấp TP, trong số đó có rất nhiều di tích cần thường xuyên tu bổ, trùng tu. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Quang Long cho biết, ngân sách nhà nước đầu tư cho bảo tồn di tích trong 5 năm qua mà Sở quản lý là trên 30 tỷ đồng, nhưng số tiền nhân dân đóng góp lớn hơn 5 lần con số đó. Điều này cho thấy, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích nếu không huy động nguồn nhân lực, kinh phí từ xã hội mà chỉ có Nhà nước thì không làm xuể. Chia sẻ vấn đề này, ông Lưu Trần Tiêu khẳng định, điều then chốt vẫn là ở người dân nên rất cần người dân tham gia bảo tồn phát huy di sản văn hóa, kể cả tính cách, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và những hoạt động liên quan đến bảo tồn, giữ gìn di tích.

Về vấn đề này, đồng chí Phùng Hữu Phú cũng rất đồng tình và khẳng định: Những gì người dân Hà Nội đóng góp cho Đại lễ ngàn năm rất đáng trân trọng, dù rằng còn nhiều việc phải cố gắng hơn nữa. Mỗi người Hà Nội, mỗi người Việt Nam cần có trách nhiệm ủng hộ, tham gia, cổ vũ để sự kiện trọng đại này được tổ chức tốt nhất.

Con người là tiềm năng hàng đầu

Về tiềm năng của Thủ đô, đồng chí Phùng Hữu Phú cho rằng, hàng đầu phải nói đến tiềm năng văn hóa và nhấn mạnh: Tôi dùng khái niệm "tài nguyên văn hóa" rồi đến tiềm năng con người. Người Hà Nội là kết tinh tinh hoa của người Việt Nam. Đây là nơi đất lành chim đậu nên anh hùng hào kiệt, các tài năng của địa phương trong cả nước đều tụ hội về đây. Do vậy chất lượng con người Hà Nội rất cao. Trong đó Hà Nội là nơi tập trung lực lượng trí thức có trình độ cao, tâm huyết nên toàn bộ quá trình xây dựng phát triển Hà Nội nếu chúng ta phát huy tốt hơn nữa nguồn lực này thì Hà Nội còn có thể phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Các vị khách mời cũng đã trả lời thẳng thắn và đồng trách nhiệm những câu hỏi trực tuyến của người dân liên quan đến việc đầu tư và chất lượng các công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội…


Hiền Chi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

SMXOGL
CÁC TIN KHÁC

  • Con đường ánh sáng(03/07/2010)
  • Mãi mãi “Vang bóng một thời”(02/07/2010)
  • Rực rỡ tháng 7(02/07/2010)
  • Không tổ chức 3 hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội(01/07/2010)
  • Bảo Ngọc Linh Quy chính thức ra mắt(01/07/2010)
  • Hoàn thành đúc 1.000 rồng Thăng Long vào tháng 9(01/07/2010)
  • Quyết liệt triển khai chỉnh trang cảnh quan môi trường dọc sông Tô Lịch và Kim Ngưu(01/07/2010)
  • Gắn biển kỷ niệm 1000 năm TL-HN dự án cải tạo môi trường hào Thành cổ Sơn Tây(29/06/2010)
  • Công bố cuốn sách Hoàng thúc Lý Long Tường(28/06/2010)
  • Phát động cuộc thi ảnh và video clip “Hà Nội- Thành phố tôi yêu”(28/06/2010)
  • Đề nghị điều chỉnh một số hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long(28/06/2010)
  • “Bà tiên” của những trẻ tật nguyền(28/06/2010)
  • Hội thề Đông Quan(27/06/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Về quê giữa lòng Hà Nội
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
“Thỏa sức tưởng tượng trên nền sử liệu và văn hóa!”
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội thành trung tâm du lịch văn hóa
Thành Nhà Hồ: Sẵn sàng đón Bằng Di sản văn hóa thế giới
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Ảnh mộc bản “Chiếu dời đô” về quê hương nhà Lý
Ra ngõ gặp nhà thơ
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Khai quật khảo cổ học, xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây Nhà Quốc hội
Nguyễn Huy Tưởng và những áng văn mang hồn dân tộc
Trong nhịp đập trái tim văn hiến
Thêm minh chứng soi rọi lịch sử
Lập quy chế bảo tồn khu phố cũ Hà Nội
Khám phá Hà Nội qua 2 cuốn tản văn
Hà Nội: Một trong những thành phố sống tốt nhất châu Á
Từ xe đạp đến xe Bentleys
Chùa Hương đón hơn 1,3 triệu lượt du khách trong mùa lễ hội 2012
Tây Hồ - Tiếc nuối mùa hoa loa kèn
Châu Âu muốn làm phim về Rùa hồ Gươm
Tìm hình mẫu bảo tồn phố cổ
Đất Tổ, con Lạc, cháu Hồng tụ hội
Đại lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.