• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thăng Long - Hà Nội

EmailPrint

Đọc sách:
“Hà Nội - Nhân vật văn hóa” 
12/07/2010 06:26

(HNM) - Càng tiến tới dịp 1000 năm thành lập kinh thành (chữ dùng của Nguyễn Vinh Phúc), càng có thêm nhiều công trình ý nghĩa góp phần khắc sâu tình cảm, mối quan tâm của mỗi người dân với Hà Nội thân yêu. Bạn đọc dịp này cũng vừa được đón nhận thêm một ấn phẩm của một người tâm huyết với Hà Nội, một tác giả quen thuộc và bền bỉ với Hà Nội đáng kính phục. Đó là "Hà Nội - Nhân vật văn hóa" của Nguyễn Vinh Phúc.


"Hà Nội - Nhân vật văn hóa" là một trong 11 đầu sách do nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc biên soạn, chủ biên trong hai năm 2009 và 2010. Nhìn riêng các công trình của ông và nhiều công trình nghiên cứu khác về Hà Nội gần đây thì đây là lần đầu tiên có một tập sách tập hợp bài viết của nhiều tác giả về 40 danh nhân cùng các học sĩ, kiến trúc sư, nhạc sĩ đương đại. Một cuộc trở về để tôn vinh Thủ đô nghìn năm văn hiến. Như tác giả nói "có người là võ tướng, là lương y, có người là tổ nghề, cô giáo, có người là bà hoàng hậu xấu số… là nhạc sĩ lừng danh bất tử. Có người đã qua đời cách đây hàng ngàn năm nhưng cũng có những người mới nhắm mắt xuôi tay chừng một hai thập kỷ. Dù sống rất xa nhau về thời gian nhưng họ đã góp phần làm nên văn hiến Thăng Long - Hà Nội".

Nhân vật là vậy, còn tác giả, những người đưa nhân vật đến gần với bạn đọc cũng có thể coi là một cuộc hội ngộ của các nhà nghiên cứu, nhà văn... nhiều thế hệ như Giải nguyên Lê Thước, Trần Lê Văn, Triêu Dương, Nguyễn Vinh Phúc, Thái Bá Vân, Ngô Quân Miện, Trần Chiến, Đào Ngọc Nghiêm…

Có thể nói, trung tâm của di sản văn hiến Thăng Long - Hà Nội là con người - nhân vật văn hóa. Dẫu chưa thể đầy đủ, nhưng những nhân vật mà cuốn sách đề cập (bao gồm những tên tuổi như Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Bà huyện Thanh Quan… cho đến những người lần đầu được giới thiệu như Nam Sơn, Mộng Sơn) đã khơi gợi cho những nhà nghiên cứu, bạn đọc tiếp tục làm đầy thêm niềm tự hào về con người - nhân vật văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Cũng phải nói thêm rằng nhiều nhân vật ta đã gặp đâu đó trong những cuốn sách, bài viết nhưng khi đặt các nhân vật cạnh nhau trong cùng một cuốn sách, dưới những ngòi bút nghiên cứu, khám phá khác nhau, thì người đọc như có thêm những liên tưởng, cảm nhận sâu sắc hơn về một chiều dài văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Một điểm đáng chú ý là nói về con người, có rất nhiều góc độ tiếp cận. "Hà Nội - nhân vật văn hóa" đã có nhiều cách để tạo ấn tượng, cơ hội "tiếp xúc" của độc giả với nhân vật. Với các danh nhân lịch sử vốn nặng tư liệu nghiên cứu như Lý Thường Kiệt, tác giả Nguyễn Vinh Phúc để bạn đọc cùng ông đi qua từng dấu mốc thời gian tìm kiếm tiểu sử vị anh hùng mà nếu chỉ gói gọn trong 6 dòng thì thực khô khan. Hay như bài viết về họa sĩ Nam Sơn (Nguyễn Văn Thọ) có đăng nguyên văn Nghị định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục cử Nam Sơn vào Hội đồng cố vấn của Học viện Đông Phương Bác Cổ, cùng những phân tích làm nổi bật vị trí của nhân vật. Nhiều bài viết khác của các tác giả khác cũng có những lối "mài sắc" góc tiếp cận của nhân vật với độc giả, tránh đi những phần trích dẫn khô khan. Thế nên, dưới nhiều bài viết mới có phần chú thích của biên tập để khi cần bạn đọc tham khảo thêm.

"Hà Nội - nhân vật văn hóa" còn chú trọng bình giảng thơ văn của các danh nhân như Trần Quang Khải, Hà Tông Quyền, Chu Mạnh Trinh…

Tác phẩm thực sự là công trình mang lại nhiều cảm hứng, suy nghĩ cho các nhà nghiên cứu, nhà văn hóa và bạn đọc nói chung về Thăng Long - Hà Nội.

Thi Thi 



Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

GYRITQ
CÁC TIN KHÁC

  • Sang chùa...(12/07/2010)
  • Hiền thần Lý Thường Kiệt(11/07/2010)
  • Năm hoạt động lớn chào mừng Đại lễ 1000 năm(11/07/2010)
  • Nghệ An: 91.638 bài dự thi(11/07/2010)
  • Chạy thử thiết bị trong tháng 7(09/07/2010)
  • Thi sáng tác “Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm”(09/07/2010)
  • Tạ Hiện là phố cổ Hà Nội đầu tiên sẽ được cải tạo(08/07/2010)
  • Khai mạc triển lãm “Gốm Trần Độ - Hồi cố và thể nghiệm”(08/07/2010)
  • Sống dậy nghề gốm Chu Đậu(07/07/2010)
  • 10 công trình trọng điểm sẽ hoàn thành trước Đại lễ(05/07/2010)
  • Từ Đình Tràng đến Thành Dền(05/07/2010)
  • Sang chùa...(05/07/2010)
  • Gần 150 nghìn bài dự thi ở hai tỉnh Đồng Nai và Cần Thơ(05/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Lễ hội độc đáo ở ngoại thành Hà Nội
Chùa Chu Quyến được xếp hạng di tích quốc gia
Tổng kết hoạt động Trang tin điện tử "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến"
Lễ hội Đền Và 2012
Hôm nay bắt đầu phát ấn đền Trần Nam Định
Khai hội Tản Viên Sơn Thánh
3.500 liền anh, liền chị lập “dàn đồng ca khổng lồ” tại Hội Lim
Hoàng Thành Thăng Long sẽ là bảo tàng không gian mở
Khánh thành đôi rồng thời Lý đạt kỷ lục Guinness tại Hồ Tây
Lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ không phát ấn
Hà Nội đặt tên 29 đường phố mới
Theo dòng sự kiện
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Lễ hội Đền Và 2012
Hôm nay bắt đầu phát ấn đền Trần Nam Định
3.500 liền anh, liền chị lập “dàn đồng ca khổng lồ” tại Hội Lim
Hoàng Thành Thăng Long sẽ là bảo tàng không gian mở
Lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ không phát ấn
Hà Nội đặt tên 29 đường phố mới
Tưng bừng khai hội xuân Yên Tử
Khai Hội Xuân Yên Tử
Hội đền Trần-Thái Bình 2012 rục rịch khai hội
Nhớ bác Nguyễn Vinh Phúc
Giữ "lửa" cho hát Dô Phủ Quốc
Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc qua đời
Khoảng 5 vạn lượt du khách tham gia Lễ khai hội Chùa Hương
Hào hùng lễ kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa
Tưng bừng Lễ rước pháo Đồng Kỵ - Bắc Ninh
Hàng trăm lượt người tham quan Hoàng Thành trong 3 ngày Tết
Phố Yết Kiêu
Nhớ chợ Sủi xưa
Triển lãm thư họa “Xuân về trên đất Thăng Long”
Hà Nội: Muôn mặt xin chữ ngày Xuân

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.