• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thăng Long - Hà Nội

EmailPrint

Bảo tồn và phát huy giá trị Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long
Không thể chậm trễ 
12/08/2010 08:02

(HNM) - 10 ngày sau sự kiện Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, ngày 11-8, Đoàn công tác Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Di sản thế giới (UBDSTG) đã báo kết quả của kỳ họp với Hội đồng Tư vấn lập hồ sơ tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (TT HTTL) và giao lưu trực tuyến với khán giả tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ý kiến trao đổi của các đại biểu cho thấy, việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu TT HTTL cần một quá trình lâu dài nhưng không thể chậm trễ.
 
Mở ra xu thế mới


Một góc Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Quang Xuân


Trả lời câu hỏi của bạn Đặng Minh Lan, ở địa chỉ minhlan1978@yahoo.com về việc chúng ta đã tuyên truyền, vận động như thế nào để Khu TTHTTL được công nhận là DSVHTG, ông Phạm Sanh Châu - Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho hay: "Chúng ta đã lấy chính những giá trị ẩn chứa trong lòng di sản để "thuyết minh" cho di sản chứ không phải chúng ta dùng tiền để mua danh hiệu hay đi xin danh hiệu". Ông Châu cho biết thêm, các chuyên gia của UNESCO thẩm định một di sản văn hóa thường căn cứ vào những cái đang tồn tại hiện hữu, nhìn thấy được, sờ thấy được, song những yếu tố "vật chất" này đối với di sản TTHTTL không còn nguyên vẹn nên mới có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về di sản Hoàng thành. Vì thế, để chứng minh giá trị của Khu TTHTTL, một mặt các đại biểu của Việt Nam tham dự phiên họp lần thứ 34 kiên trì bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính nguyên vẹn và tính xác thực của di sản; mặt khác giải thích cho các đoàn nước khác rằng, giá trị của di sản HTTL không chỉ ở những di tích trên mặt đất hay những hiện vật khảo cổ học mà nó nằm ở những tầng văn hóa sâu xa, lắng đọng, kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội, của nhà nước quân chủ vùng Đông Nam Á. Nhờ đó, hồ sơ Khu TTHTTL đã được 18/21 quốc gia thành viên UBDSTG ghi nhận.

Việc đưa Khu TTHTTL vào bản đồ DSVHTG cũng đã mở ra một xu thế mới khi xem xét công nhận một di sản của UNESCO, đó là sự ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần ẩn chứa trong lòng một di sản hiện hữu - ông Châu khẳng định.

Bảo tồn để phát huy giá trị

Khi đã được thế giới khẳng định và tôn vinh, Khu TTHTTL trở thành tài sản của cả nhân loại, vì thế các ngành chức năng sẽ làm gì và làm như thế nào để giá trị của di sản được phát huy ngày càng tốt hơn là mối quan tâm của hầu hết các nhà khoa học cũng như công chúng.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Thành phố đang phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thành quy hoạch tổng thể khu di tích gắn với quy hoạch chung của thành phố. Trên cơ sở quy hoạch chung đó, thành phố sẽ có phương án bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo từng năm, từng giai đoạn. Trước mắt, thành phố giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội phối hợp với các ngành chức năng hoàn thiện việc chỉnh trang sân, vườn trong khu di tích xong trước ngày 15-9 để tổ chức trưng bày hoa, cây cảnh, hiện vật phục vụ người dân và du khách tham quan trong dịp Đại lễ. Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội sẽ in ấn các tài liệu giới thiệu về những giá trị nổi bật toàn cầu của Khu TTHTTL, đặt thêm nhiều biển báo hướng dẫn khách tham quan.

Đồng tình với kế hoạch trên, song Giáo sư Phan Huy Lê khuyến cáo: Bằng chứng rõ nhất để khẳng định giá trị Khu TTHTTL chính là các hiện vật khảo cổ học. Những hiện vật này được "bảo quản" trong lòng đất hàng trăm năm nên khi đã khai quật dễ bị biến dạng hoặc thay đổi, đòi hỏi phải có phương pháp bảo quản khoa học, trong khi chúng đang được "trú" tạm thời trong một ngôi nhà có mái che. Giáo sư Phan Huy Lê cho rằng, thành phố Hà Nội cần dành nguồn kinh phí thích đáng cho việc bảo quản các hiện vật khảo cổ học.

Dưới góc độ là một chuyên gia, ông Phạm Sanh Châu cho rằng, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản HTTL cần một quá trình lâu dài, nhưng nếu biết tận dụng danh hiệu DSVHTG để phát triển du lịch, danh hiệu sẽ mang lại nguồn lợi ít nhất 500 triệu USD cho HTTL. Nguồn kinh phí này sẽ dành cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản bởi đa số DSVHTG đã làm được như vậy. Ở Việt Nam, các di sản như Huế, Hội An, Vịnh Hạ Long cũng đang phát huy tốt giá trị danh hiệu mà họ được trao.
 
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng: Cam kết thực hiện các khuyến nghị của UNESCO
Dựa trên 6 khuyến nghị của UNESCO đối với Di sản Khu TTHTTL, thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Cục Di sản văn hóa xây dựng phương án bảo tồn các giá trị văn hóa; có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, bảo tồn di sản và từng bước xây dựng điều lệ quản lý khu di sản.

Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Phạm Sanh Châu: Trách nhiệm của chúng ta là rất lớn
Chúng tôi đã làm một đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước đánh giá tác động nhiều chiều của một DSVH được công nhận. Kết quả cho thấy, chúng ta được hưởng lợi rất nhiều từ di sản đó, ví như lòng tự hào dân tộc được nâng lên, lợi ích kinh tế được nâng lên, hành lang bảo vệ cũng chắc chắn hơn, song trách nhiệm cũng không ít bởi di sản chịu sự theo dõi gắt gao của UNESCO. Nếu chúng ta không tuân thủ đúng nguyên tắc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản như đã cam kết, UNESCO sẽ đưa ra khuyến nghị. Nếu khuyến nghị đó vẫn không được thực hiện, UNESCO sẽ nhắc nhở rồi đưa vào danh sách cảnh báo đỏ. Khi đã vào danh sách cảnh báo đỏ mà di sản vẫn tiếp tục bị xâm hại, di sản sẽ bị tước danh hiệu.

 

Minh Ngọc 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

DKXYYG
CÁC TIN KHÁC

  • Nặng lòng với văn hiến Thăng Long(12/08/2010)
  • Giao lưu trực tuyến về Hoàng thành Thăng Long(11/08/2010)
  • Cầu truyền hình trực tiếp "Thủ đô ngàn năm văn hiến - Thủ đô kháng chiến"(11/08/2010)
  • Thể hiện sâu sắc dấu ấn ngàn năm(11/08/2010)
  • Báo Cuba đăng bài kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long(10/08/2010)
  • “Cội xưa”- Nơi nghệ nhân thả hồn(10/08/2010)
  • Đậm đà tình yêu Hà Nội(10/08/2010)
  • “Nét đẹp người Hà Nội” của Vũ Dũng giành giải Nhất(09/08/2010)
  • Sản phẩm mây tre độc đáo dâng ngày Đại lễ(09/08/2010)
  • Gương mặt nào cho làng hiện đại?(09/08/2010)
  • Tập huấn báo chí về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội(09/08/2010)
  • Bùi Quang Dũng - Danh thần hai triều Đinh – Lý(08/08/2010)
  • Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc Thăng Long" có nhiều điều mới(08/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Về quê giữa lòng Hà Nội
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
“Thỏa sức tưởng tượng trên nền sử liệu và văn hóa!”
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội thành trung tâm du lịch văn hóa
Thành Nhà Hồ: Sẵn sàng đón Bằng Di sản văn hóa thế giới
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Ảnh mộc bản “Chiếu dời đô” về quê hương nhà Lý
Ra ngõ gặp nhà thơ
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Khai quật khảo cổ học, xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây Nhà Quốc hội
Nguyễn Huy Tưởng và những áng văn mang hồn dân tộc
Trong nhịp đập trái tim văn hiến
Thêm minh chứng soi rọi lịch sử
Lập quy chế bảo tồn khu phố cũ Hà Nội
Khám phá Hà Nội qua 2 cuốn tản văn
Hà Nội: Một trong những thành phố sống tốt nhất châu Á
Từ xe đạp đến xe Bentleys
Chùa Hương đón hơn 1,3 triệu lượt du khách trong mùa lễ hội 2012
Tây Hồ - Tiếc nuối mùa hoa loa kèn
Châu Âu muốn làm phim về Rùa hồ Gươm
Tìm hình mẫu bảo tồn phố cổ
Đất Tổ, con Lạc, cháu Hồng tụ hội
Đại lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.