• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thăng Long - Hà Nội

EmailPrint

Ngày hội văn hóa Thăng Long - Hà Nội: Kết tinh và lan tỏa 
21/08/2010 06:14

(HNM) - Bắt đầu lúc 19h tối qua 20-8, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô rực rỡ cờ, hoa và những màn diễn văn hóa văn nghệ đầy màu sắc kéo từ ngoài quảng trường vào trong sân khấu.

Hơn một ngàn đại biểu là cá nhân và đại diện cho các tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua, xây dựng văn hóa của Thủ đô hơn 10 năm qua đã tụ hội về đây nhằm tôn vinh văn hóa và khẳng định quyết tâm xây dựng văn hóa Hà Nội, văn hóa Thăng Long xứng đáng với bề dày1000 năm lịch sử.

Ngày hội văn hóa Thăng Long - Hà Nội có sự hiện diện của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành trung ương và Hà Nội.

Các đại biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: Linh Tâm

Không ngừng phát triển văn hóa Hà Nội

Báo cáo 5 năm thực hiện Chương trình 08-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, văn hóa Hà Nội đã có bước phát triển đáng kể từ việc xây dựng cơ sở vật chất đến các sản phẩm văn hóa, từ văn hóa cộng đồng đến từng văn hóa gia đình, văn hóa mỗi cá nhân. Nhiều công trình văn hóa lớn đã được xây dựng và cải tạo, nâng cấp trong những năm qua như các nhà hát, rạp chiếu phim, tượng đài, công viên, trung tâm giải trí… Đặc biệt với chủ trương xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao, Hà Nội đã khơi dậy nguồn lực to lớn cùng tham gia phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật ngày càng cao của người dân Thủ đô. Song song với thực hiện Chương trình 08, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000-2010) đã góp phần làm dày thêm những kết quả phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Không chỉ xây dựng được hàng vạn các mô hình gia đình, làng, tổ dân phố, khu dân cư, đơn vị văn hóa, phong trào còn tham gia thiết thực xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, lễ tang, lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng. Dù kết quả chưa thực sự như mong đợi, nhưng thành phố đã bước đầu định hình được nếp sống mới phù hợp hơn, văn minh hơn và trở thành suy nghĩ, hành động của đông đảo người Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện các cuộc vận động. Ảnh: Linh Tâm

Sự phát triển văn hóa của Hà Nội trong những năm qua được thể hiện sâu đậm, mạnh mẽ thông qua những kết quả của 15 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", 10 năm tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa và kết quả 10 năm (2000-2009) xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo". Qua mỗi công việc này, chúng ta đều thấy hiện lên rạng rỡ giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết của người Hà Nội. Nhờ đó, người nghèo được giúp đỡ để vươn lên, người có công được quan tâm, người khó khăn vì thiên tai được hỗ trợ… Những nghĩa cử tốt đẹp đó đã làm ấm lòng hàng trăm ngàn người, tô thắm thêm tinh thần đoàn kết, tình cảm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân cư thành phố. Đó chính là những giá trị bảo đảm cho văn hóa người Hà Nội trường tồn và không ngừng phát triển.

Mỗi người Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn văn hóa

Phát động "Hành trình 50 ngày hướng đến Đại lễ"

Tại Ngày hội văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt UBND TP chính thức phát động "Hành trình 50 ngày hướng tới Đại lễ". Thành phố kêu gọi mỗi người dân Thủ đô bằng hành động cụ thể từ lời ăn tiếng nói đến sinh hoạt hằng ngày, từ nhà đến công sở, trên đường hay nơi công cộng thể hiện nét đẹp người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Điều đáng vui mừng tại Ngày hội văn hóa Thăng Long - Hà Nội tối qua không chỉ vì những kết quả hết sức đáng khích lệ của các cuộc vận động, các phong trào xây dựng và phát triển văn hóa, mà chính là Hà Nội đã khẳng định được quyết tâm mạnh mẽ trong nhiệm vụ quan trọng này. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ nhiệm Chương trình 08 đã dành nhiều thời lượng phân tích những hạn chế trong thực hiện chương trình, đặc biệt là nhiệm vụ nặng nề và khó khăn khiến biết bao người tâm huyết với Hà Nội vẫn còn đau đáu. Đó là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Sự nhìn nhận thấu đáo cũng như quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh còn được khẳng định trong phát biểu của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị. Mở đầu phát biểu, đồng chí nhấn mạnh: "Trải qua 1000 năm lịch sử, truyền thống văn hiến của Thủ đô không ngừng được hun đúc, phát huy và trở thành giá trị bền vững, là tài sản vô cùng quý báu của Thủ đô Hà Nội nói riêng, của đất nước nói chung. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đó vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân Thủ đô".

Đồng chí Bí thư thẳng thắn chỉ ra nhiều thói hư tật xấu vẫn diễn ra hằng ngày, thậm chí là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay như tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, tệ xả rác ra đường, những lời ăn tiếng nói chưa đẹp trong giao tiếp hay nạn bạo lực học đường… Đồng chí khẳng định, Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là thời cơ đặc biệt để Hà Nội thúc đẩy các phong trào, các cuộc vận động phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa người Hà Nội có bước tiến mới. Vì vậy, các cấp, các ngành thành phố phải nỗ lực hết sức thực hiện các chương trình, kế hoạch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm sao để mỗi công dân Thủ đô thực sự là chủ thể tích cực, sáng tạo giữ gìn và phát huy văn hóa xã hội, góp phần tích cực xây dựng văn hóa Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Tổng kết chương trình, thành phố đã khen tặng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Những tấm gương bình dị về văn hóa người Hà Nội

Ngày hội văn hóa Thăng Long - Hà Nội thực sự để lại những suy ngẫm sâu lắng qua những tấm gương bình dị nhưng cao đẹp tham gia giao lưu như ông Nguyễn Minh Tiếm, Chủ tịch MTTQ xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín về huy động và sử dụng hiệu quả Quỹ "Vì người nghèo"; bà Đỗ Thị Hưng, 85 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 59, Khu dân cư văn hóa số 8 phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) về công tác xóa quảng cáo rao vặt; ông Nguyễn Văn Đà, Bí thư chi bộ số 7 Đảng bộ Đức Giang (quận Long Biên) trong vận động người dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và hiến đất mở đường… Họ đã chứng minh một điều, bằng hành động của mình, dù là nhỏ bé, mỗi người đều có thể đem lại nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho Thủ đô của mình.

Võ Lâm 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

HFMAKB
CÁC TIN KHÁC

  • Bức tranh đồng tam khí khổng lồ mừng Đại lễ(20/08/2010)
  • Giới thiệu chương trình nghệ thuật: Thăng Long - Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh(20/08/2010)
  • 3 chương trình quan trọng của Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội(19/08/2010)
  • Đan Phượng: Gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long(19/08/2010)
  • Bức tranh thêu kỷ lục mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long sắp ra mắt khán giả thủ đô(19/08/2010)
  • “Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh - những tháng năm giữ nước”(18/08/2010)
  • Kiểm tra công tác chuẩn bị bay phục vụ Đại lễ(17/08/2010)
  • Quy hoạch đô thị Hà Nội trong thời kỳ Pháp thuộc(16/08/2010)
  • Tìm về Hà Nội xưa với “Qua phố nhớ gì?”(16/08/2010)
  • Cây xanh - giá trị không thể thiếu của Hà Nội(16/08/2010)
  • Nhà tiên tri Nguyễn Bỉnh Khiêm(15/08/2010)
  • Nâng cấp tuyến du lịch sông Hồng(14/08/2010)
  • Hàng loạt công trình VH, TT, GD sẽ khánh thành đón Đại lễ(12/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Về quê giữa lòng Hà Nội
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
“Thỏa sức tưởng tượng trên nền sử liệu và văn hóa!”
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội thành trung tâm du lịch văn hóa
Thành Nhà Hồ: Sẵn sàng đón Bằng Di sản văn hóa thế giới
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Ảnh mộc bản “Chiếu dời đô” về quê hương nhà Lý
Ra ngõ gặp nhà thơ
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Khai quật khảo cổ học, xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây Nhà Quốc hội
Nguyễn Huy Tưởng và những áng văn mang hồn dân tộc
Trong nhịp đập trái tim văn hiến
Thêm minh chứng soi rọi lịch sử
Lập quy chế bảo tồn khu phố cũ Hà Nội
Khám phá Hà Nội qua 2 cuốn tản văn
Hà Nội: Một trong những thành phố sống tốt nhất châu Á
Từ xe đạp đến xe Bentleys
Chùa Hương đón hơn 1,3 triệu lượt du khách trong mùa lễ hội 2012
Tây Hồ - Tiếc nuối mùa hoa loa kèn
Châu Âu muốn làm phim về Rùa hồ Gươm
Tìm hình mẫu bảo tồn phố cổ
Đất Tổ, con Lạc, cháu Hồng tụ hội
Đại lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.