Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắn biển điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm Xuân La

Thu Hiền| 23/11/2011 06:31

(HNM) - Ngày 22-11, UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ) đã gắn biển điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Xuân La và đón nhận danh hiệu Cây Di sản Việt Nam đối với cây đa chùa Khôi Nguyên, cây thị và cây đa đình Quán La Xã.


Cây đa chùa Khôi Nguyên có độ tuổi 350- 400 năm, chu vi thân 18,2m, cao 35m. Dưới bóng đa, năm 1958, khi về thăm HTX Xuân La, Bác Hồ đã căn dặn nhân dân và cán bộ Xuân La phải gìn giữ, tôn tạo di tích. Cây thị đình Quán La Xã có tuổi khoảng 900 năm, chu vi thân cây 6,6m, chiều cao 35m. Cây đa đình Quán La Xã có tuổi khoảng 250 năm, thân cành lớn, tán rộng, chu vi thân chính 6,3m, cao 32m. Cả ba cây đều nằm trong khuôn viên Cụm di tích chùa Khôi Nguyên - đình Quán La Xã đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa - nghệ thuật kiến trúc cấp quốc gia năm 1984. Hiện cả nước có 106 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm Xuân La được triển khai xây dựng từ đầu năm 2011, nay đã là địa chỉ văn hóa của nhân dân quận Tây Hồ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gắn biển điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm Xuân La

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.