• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thăng Long - Hà Nội

EmailPrint

Lễ hội độc đáo ở ngoại thành Hà Nội  
08/02/2012 14:05
| Từ khóa : lễ hội

Tin liên quan:
  • » Tìm lại giá trị thực của lễ hội 
Cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 20km về hướng bắc, thôn Thụy Lôi - xã Thụy Lâm - huyện Đông Anh - Hà Nội với cái tên thân mật - Làng Nhội. Được biết đến với truyền thống hiếu học của một làng quê qua bao thế hệ, nơi đây còn rất nổi tiếng với một lễ hội có một không hai: Lễ Hội rước vua sống.

Sẽ là không quá nếu như nói “lễ hội rước vua sống” là một trong những đặc sản độc nhất vô nhị của Hà Nội dịp đầu xuân.
 
Đoàn kiệu rước “chúa” dẫn đầu tiến về đình làng

Theo truyền thuyết, hàng năm cứ vào ngày 11 tháng Giêng (âm lịch) Vua An Dương Vương cùng các quan trong triều thường đến đền Sái sơn (nay gọi là đền Sái) thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn của mình tới các vị thánh thần ngự tại Sái sơn vì đã giúp ông xây dựng thành Cổ Loa. Về sau, để tưởng nhớ ngày vua về làng, con dân trong làng đã cùng tổ chức lễ hội “rước vua sống” mà ngày nay nó đã trở thành một lễ hội độc đáo hiếm thấy ở Việt Nam. Đền Sái nay đã trở thành di tích lịch sử của Thủ Đô, điểm đến của hàng vạn du khách thập phương mỗi khi xuân về.

Chính hội được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm, chính là ngày mà các vị chúa, vua, quan cùng “vi hành” để ra mắt dân làng. Trước đó, các vị chúa, vua, quan phải ngự trong đình làng 03 ngày. Theo lịch sử kể lại, Thành Hoàng ngự tại đình làng sẽ là người ban phước, chứng nhận cho các vị vua, quan trong 03 ngày ngự tại đây. Đến rạng sáng ngày 11 tháng giêng âm lịch, các vị vua, quan sẽ ngồi kiệu tới đền Sái thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành tới các vị thánh thần. Khoảng 13h30, đoàn kiệu sẽ đưa các vị quân, thần từ đền Sái trở về đình làng. Khoảng thời gian từ đền Sái tới đình làng chính là “giờ cao điểm” của lễ hội. Các “tướng sĩ” - thanh niên trai tráng trong làng trong bộ áo lính sẽ tung hô vua, chúa. Đồng thời vị “chúa đáng kính” cũng sẽ múa kiếm khuấy động làm náo nhiệt cả một vùng. Quang cảnh hào hùng của một thời bỗng nhiên trở lại.
 
 Hát quan họ chào mừng lễ hội

Sau màn tung hô, quân thần cùng nhau vào đình bái lạy thành hoàng làng, làm lễ vua tôi. Đến giữa buổi chiều, đoàn kiệu sẽ đưa các vị vua, quan về thắp hương đền thờ tổ tiên.

Cùng xem một số hình ảnh về lễ hội đặc sắc này:

Vị “chúa” của làng năm nay
Theo sau là vua và 04 vị quan.
Các vị quân thần của làng năm nay
Dù năm nay trời mưa nhưng lễ hội vẫn thu hút rất đông người xem

BS 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

CLOXVE
CÁC TIN KHÁC

  • Chùa Chu Quyến được xếp hạng di tích quốc gia(08/02/2012)
  • Tổng kết hoạt động Trang tin điện tử "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến"(08/02/2012)
  • Lễ hội Đền Và 2012(06/02/2012)
  • Hôm nay bắt đầu phát ấn đền Trần Nam Định(06/02/2012)
  • Khai hội Tản Viên Sơn Thánh(06/02/2012)
  • 3.500 liền anh, liền chị lập “dàn đồng ca khổng lồ” tại Hội Lim(04/02/2012)
  • Hoàng Thành Thăng Long sẽ là bảo tàng không gian mở(04/02/2012)
  • Khánh thành đôi rồng thời Lý đạt kỷ lục Guinness tại Hồ Tây(04/02/2012)
  • Lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ không phát ấn(02/02/2012)
  • Hà Nội đặt tên 29 đường phố mới(02/02/2012)
  • Tưng bừng khai hội xuân Yên Tử(02/02/2012)
  • Hội vật dân tộc xã Hồng Hà(01/02/2012)
  • Hội rước bánh dầy làng Bá(01/02/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Tìm lại giá trị thực của lễ hội 
Tin mới nhận
Về quê giữa lòng Hà Nội
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
“Thỏa sức tưởng tượng trên nền sử liệu và văn hóa!”
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội thành trung tâm du lịch văn hóa
Thành Nhà Hồ: Sẵn sàng đón Bằng Di sản văn hóa thế giới
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Ảnh mộc bản “Chiếu dời đô” về quê hương nhà Lý
Ra ngõ gặp nhà thơ
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Khách sạn Metropole Hà Nội sẽ khai trương căn hầm trú ẩn lịch sử
Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Văn sĩ Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
"Quê nhà" qua những bức ảnh giàu cảm xúc
Cái nhìn tinh tế về Hà Nội
Khai quật khảo cổ học, xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây Nhà Quốc hội
Nguyễn Huy Tưởng và những áng văn mang hồn dân tộc
Trong nhịp đập trái tim văn hiến
Thêm minh chứng soi rọi lịch sử
Lập quy chế bảo tồn khu phố cũ Hà Nội
Khám phá Hà Nội qua 2 cuốn tản văn
Hà Nội: Một trong những thành phố sống tốt nhất châu Á
Từ xe đạp đến xe Bentleys
Chùa Hương đón hơn 1,3 triệu lượt du khách trong mùa lễ hội 2012
Tây Hồ - Tiếc nuối mùa hoa loa kèn
Châu Âu muốn làm phim về Rùa hồ Gươm
Tìm hình mẫu bảo tồn phố cổ
Đất Tổ, con Lạc, cháu Hồng tụ hội
Đại lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.