Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Minh Ngọc| 02/10/2012 06:20

(HNM) - Tối 1-10, trên bến Vạn Kiếp trước cửa đền Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Dự lễ đón nhận có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội Katherine Muller Marin; lãnh đạo các bộ, ngành chức năng cùng đông đảo nhân dân tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chứng tỏ chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã nỗ lực gìn giữ, bảo vệ di tích. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương cần tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể khu di tích đã được Chính phủ phê duyệt; việc khai thác giá trị của di tích phục vụ du lịch phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là địa danh gắn với những chiến công lẫy lừng của quân và dân nhà Trần, ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông thế kỷ XIII; gắn với thân thế sự nghiệp của Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, hai vị anh hùng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam… Khu di tích đã được xây dựng quy hoạch tổng thể để bảo tồn, tôn tạo với diện tích 8.340ha, tổng mức đầu tư ước tính 1.600 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.