Chùa Mía tên hiệu là "Sùng Nghiêm Tự", nằm trên vùng đồi của làng Đông Sàng (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây), cách trung tâm Hà Nội gần 50 cây số về phía tây. Do nằm trong quần thể di tích lịch sử nổi tiếng gồm có: Đền Và, làng cổ Đường Lâm, lăng mộ Phùng Hưng, Ngô Quyền… nên hằng năm lượng du khách hành hương đến chùa Mía rất đông.
Thế nhưng, cũng như mọi năm, du khách thăm viếng chùa Mía đầu Xuân Nhâm Thìn 2012 vẫn không khỏi phiền lòng khi chứng kiến tình trạng lộn xộn, hàng quán "bao vây" chùa. Thậm chí, hàng quán bán ngay tại cổng Tam quan, lấn sâu vào cả cổng, sân chùa, làm giảm sự tôn nghiêm nơi cửa Phật. Không những thế, dọc hai bên đường làng, vào đến tận cổng chùa, bãi đỗ xe, hàng quán "mọc lên" san sát, vừa gây cản trở giao thông, vừa làm mất mỹ quan.
Đề nghị Ban quản lý di tích và chính quyền xã Đường Lâm kiểm tra xem xét việc bán hàng tại đây và có giải pháp bố trí, sắp xếp phù hợp để trả lại sự tôn nghiêm nơi cửa Phật và giải tỏa sự bức xúc của du khách.