• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Kinh tế > Đầu tư - Bất động sản

EmailPrint

Dự án Khu đô thị Thanh Hà (Hà Đông): Mua nhà trên... giấy! 
21/04/2010 07:00

(HNM) - Hiện tượng người dân khiếu kiện đông người liên quan đến việc mua bán bất động sản (BĐS) dưới hình thức góp vốn không còn là chuyện lạ. Người mua biết, người bán biết, cơ quan quản lý cũng biết, thậm chí nhiều người coi đây là một phần "không thể thiếu" của thị trường BĐS, mặc dù nó chứa đựng nhiều rủi ro mà phần thua thiệt thường người mua phải gánh chịu. Một lần nữa cần cảnh báo về sự phát triển thiếu công khai, minh bạch, méo mó của thị trường BĐS hiện nay.

Hệ lụy từ một bản hợp đồng

Ngày 20-4, nhiều người dân đã tụ tập tại trụ sở Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1-5 (đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy) để hỏi về số phận những ngôi nhà họ đã mua tại dự án Khu đô thị Thanh Hà (quận Hà Đông) thông qua công ty này. Theo đại diện các hộ dân, giữa Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 (Cienco5 - Land) và Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1-5 (Công ty 1-5) đã có một bản hợp đồng vay vốn. Mục đích Cienco5 - Land vay của Công ty 1-5 số tiền 200 tỷ đồng là để đầu tư vào dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây trước kia và triển khai dự án khu đô thị. Đổi lại, Công ty 1-5 sẽ được ưu tiên hợp tác đầu tư vào Khu đô thị Thanh Hà do Cienco5 - Land làm chủ đầu tư. Vì tin tưởng vào bản hợp đồng này nên nhiều người đã nộp tiền cho Công ty 1-5, với số tiền lên đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, họ đã nhận được thông tin hợp đồng giữa Cienco5 - Land và Công ty 1-5 đã bị hủy bỏ, đồng thời Cienco5 - Land chưa hề nhận một đồng nào từ Công ty 1-5 nên đã kéo đến văn phòng Công ty 1-5. Thế nhưng, phía Công ty 1-5 cũng không đưa ra được lời giải đáp thỏa đáng nên người dân đã phải cắt cử nhau hằng ngày chầu chực tại văn phòng công ty.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Thanh Hà.

Được biết, trên thị trường hiện nay, đất phân lô dự án Khu đô thị Thanh Hà được chào bán với giá 21 triệu đồng/m2 mặt đường nhỏ, 23 triệu đồng/m2 mặt đường to. Thủ tục mua bán đều qua nhà đầu tư thứ cấp (kiểu như Công ty 1-5). Công ty Cienco5 - Land chưa bán trực tiếp hay nhận góp vốn với các cá nhân. Giá gốc được rao bán chỉ từ 12-14 triệu đồng/m2, dưới hình thức góp vốn, trước mắt đóng 30% giá trị. Còn phần chênh từ 7-9 triệu đồng/m2 phải trả luôn cho "cò" đất trước khi làm thủ tục ký hợp đồng góp vốn. Bằng thao tác đơn giản, có thể tìm kiếm hàng nghìn kết quả rao bán đất dự án Thanh Hà - Cienco5 với giá từ 18-24 triệu đồng/m2 trên mạng. Có trường hợp rao bán cả 10.000m2 với nội dung giá gốc 14 triệu đồng/m2, đóng 40%, giá bán 19,5 triệu đồng/m2, giảm giá với khách mua từ 10.000m2 trở lên. Khi mua có ký hợp đồng góp vốn trực tiếp với chủ đầu tư.

Những khoảng trống pháp lý

Thực tế, giá BĐS tại nhiều dự án được cho là vượt rất xa so với giá trị thực bởi chính giới đầu cơ tạo nên sự khan hàng và tranh nhau mua. Nhiều người vì sợ hết hàng nên thường không xác minh tính hợp pháp của những lô đất được bán ra. Theo phân tích của các chuyên gia, nhóm đầu cơ ở đây rất có thể là một số đơn vị lớn cùng chung tiền, ký hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư (thực chất là hình thức lách luật, mua đất bằng góp vốn) rồi ôm một lượng hàng lớn. Sau đó họ vừa tung tin đẩy giá lên cao, vừa huy động vốn bằng cách bán cho người tiêu dùng. Điều này cũng giải thích cho những khoản chênh lệch, hay còn gọi là tiền vênh, lên đến nhiều tỷ đồng mà khách hàng phải trả ngoài hợp đồng với các "cò" đất.

Theo TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, việc để xảy ra những vụ khiếu kiện đông người như trên chính là do lỗ hổng của pháp luật. Góp vốn bản chất là kinh doanh, có lỗ, lãi; phải có hợp đồng ràng buộc chặt chẽ, rõ ràng. Thế nhưng luật chưa có quy định về vấn đề này nên người ta lợi dụng danh nghĩa góp vốn để bán nhà, đất trên giấy. Vô lý nữa là chuyện lách luật xảy ra từ lâu, ai cũng biết, nhưng chưa có quy định nào xử lý. Thậm chí, có ý kiến cho rằng phải cho phép huy động vốn, nếu không chủ đầu tư không đủ vốn làm dự án. Để ngăn chặn hiện tượng lách luật trên, TS Phạm Sỹ Liêm đề nghị, từ khâu nhận tiền đặt cọc, chủ đầu tư phải xin và được cấp giấy phép, chứ không thể chỉ đơn giản thông báo, rồi mở tài khoản nhận tiền. Về phía người mua, do không phải là chuyên gia pháp luật hay BĐS nên nhất thiết cần qua sàn giao dịch, người môi giới được cơ quan quản lý cấp giấy phép hành nghề hoặc tìm cố vấn pháp lý tin cậy. "So với hàng tỷ đồng bỏ ra để rồi chầu chực không biết số phận ra sao, số tiền để bảo đảm giao dịch an toàn, chặt chẽ về pháp lý là không đáng kể" - ông Phạm Sỹ Liêm nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Đặng Hùng Võ nhận định, thực tế phương thức chuyển nhượng sản phẩm hình thành trong tương lai thể hiện nhiều nhược điểm, gắn với rủi ro lớn, thường là người tiêu dùng phải gánh chịu. Đã có chế tài đặt điều kiện dự án phải xong nền móng chủ đầu tư mới được bán nhà, nhưng trên thực tế diễn ra nhiều biến tướng khác nhau. Có trường hợp chưa được giao đất đã huy động vốn; vay vốn trả bằng nhà... Ông Đặng Hùng Võ đề nghị, quy định pháp lý phải bắt kịp thực tế, lấp đầy khoảng trống đang bị lợi dụng để lách luật. Thông tin dự án phải công khai, minh bạch, từ chủ trương giao đất, đầu tư dự án đến lúc giao nhận nhà. Thêm vào đó, khâu kiểm tra phải nhiều hơn, thường xuyên hơn nữa, nếu không sẽ không thoát khỏi được vòng luẩn quẩn người bán cũng sai mà người mua cũng sai.


Khánh Khoa 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

GMARZL
CÁC TIN KHÁC

  • Thị trường chung cư cũ Hà Nội biến động(17/04/2010)
  • Trao giải cuộc thi “Thiết kế mặt đứng khu nhà phố 1A-03” đô thị Ecopark(14/04/2010)
  • Sẽ "nóng" nhưng không "sốt"(12/04/2010)
  • SJS triển khai nhiều dự án đầu tư bất động sản(12/04/2010)
  • 314 triệu USD xây Khu đô thị mới tây Hồ Tây(11/04/2010)
  • Bài toán nhà ở: Lệch pha cung, cầu(10/04/2010)
  • Ra mắt hai sản phẩm mới SkyVilla – Duplex và giới thiệu dự án Sunrise City(08/04/2010)
  • PVC đổ mạnh vốn vào đầu tư bất động sản(06/04/2010)
  • Tiếp tục triển khai Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32(05/04/2010)
  • Hà Nội: Thị trường căn hộ sẽ đón nguồn cung lớn(02/04/2010)
  • Duplex & SkyVilla – Những căn hộ “phong cách sống New York”(02/04/2010)
  • Bắc An Khánh – Splendora sẽ là khu ĐTM đạt chuẩn nhất VN(30/03/2010)
  • Huy động vốn không được quá 70% giá trị nhà(30/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Bộ Tài chính cân nhắc giảm giá xăng
Tin vắn kinh tế ngày 21-5
Đầu tuần, giá vàng tăng 200.000 đồng
Nguồn lợi thủy sản đang bị khai thác quá mức
Tuân thủ quy hoạch, nâng cao thu nhập cho nông dân
Thách thức lớn với kinh tế vĩ mô
Nếu muộn, không còn sức hấp thụ
TP Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại với người nộp thuế
BIDV dành 2.000 tỷ đồng cho vay dự án nhà ở thu nhập thấp
Thép nội dư thừa, thép nhập khẩu vẫn tăng 9,6%
Khởi công các nhà máy nước sạch, xử lý nước thải và rác thải
Theo dòng sự kiện
Nỗi khổ mang tên “Chung cư”
Nhà nước và nhân dân không thể cứ gánh hậu quả do quản lý yếu kém của ngành điện
Tiêu điểm
Tháo gỡ nghịch lý cho thị trường BĐS Hà Nội
Không có chuyện rót vốn cứu bất động sản
Xác định cơ chế đầu tư dự án Nghĩa trang Yên Kỳ
Khởi công khu nhà ở công nhân quy mô 6.000 người
Cập nhật bảng giá đất các tỉnh, thành phố
Ecopark nhận giải thưởng BĐS Châu Á-Thái Bình Dương
Nhiều ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Vì sao “dậm chân tại chỗ”?
Thanh tra việc sử dụng đất tại đường Lê Văn Lương kéo dài
Dự án “nhà không, vườn trống”!
Một công ty TNHH tư nhân ở Hà Nội đầu tư “khủng” 14.000 tỷ đồng vào Đà Nẵng
Nhiều DN bất động sản sẽ được “giải cứu”
Các phân khúc dịch vụ cơ bản ổn định
Từng bước đáp ứng nhu cầu quỹ nhà, đất tái định cư
Nokia khởi động dự án nhà máy sản xuất thiết bị ĐTDĐ tại VN
Khánh thành 94 căn nhà dự án Palm Garden-Khu đô thị mới Việt Hưng
Khu nghỉ dưỡng nửa tỷ đô dưới lòng đất
Thị trường BĐS Hà Nội: Giá tiếp tục giảm, thanh khoản thấp
Nhiều chiêu lách luật, trục lợi
Vốn FDI đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn đang giảm dần

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.