• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Bước ngoặt trên chính trường 
13/05/2010 04:55

(HNM) - Mọi tranh cãi căng thẳng trong tiến trình thành lập Chính phủ mới tại Anh đã kết thúc vào rạng sáng 12-5 (giờ Việt Nam), chỉ ít giờ sau khi Thủ tướng Anh Gordon Brown đệ đơn xin từ chức lên Nữ hoàng. Lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron (43 tuổi), cùng ngày, đã chính thức trở thành Thủ tướng trẻ tuổi nhất của xứ sở Sương mù trong gần 2 thế kỷ qua.

Tân Thủ tướng Anh David Cameron

Như vậy, đảng Bảo thủ sau 13 năm ở vị trí đối lập đã trở lại nắm quyền lãnh đạo nước Anh và đây là lần đầu tiên trong 70 năm qua, nước Anh lại có một chính phủ liên minh điều hành đất nước. Đây cũng là lần đầu tiên, đảng Dân chủ Tự do nắm trong tay vai trò cán cân quyền lực trên chính trường - một nhân tố làm chấm dứt mô hình lưỡng đảng kéo dài tại Anh.

Việc 2 đảng đối lập đạt được thỏa thuận thành lập Chính phủ liên minh Bảo thủ - Dân chủ Tự do thực sự là "cú đánh" bất ngờ với Công đảng. Điều này khiến quyết định từ chức của vị Chủ tịch Công đảng G.Brown nhằm mở đường cho Công đảng đàm phán với đảng Dân chủ Tự do ngõ hầu tạo cơ may cuối cùng để Công đảng tiếp tục cầm quyền, trở thành một "hy sinh" vô ích.

Vừa trở thành cựu Thủ tướng xứ sở Sương mù, hẳn ông G.Brown không muốn thời gian tại vị ngắn ngủi chỉ chưa đầy 3 năm. Tuy nhiên, con đường sau khi bước chân vào tòa nhà số 10 phố Downing (6-2007) của ông G.Brown không trải hoa hồng mà đầy rẫy chông gai: những vụ tấn công khủng bố, dịch lở mồm long móng và bão lụt... xảy ra trên khắp đất nước. Trầm trọng nhất là "cơn bão tài chính" từ Mỹ lan ra toàn thế giới đã khiến nền kinh tế Anh chao đảo. Thế nên, dù được đánh giá là một nhà kinh tế giỏi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính, nhưng vị Thủ tướng ở độ tuổi lục tuần này cũng không giúp nước Anh thoát khỏi cơn khủng hoảng. Những chỉ trích ngày một tăng khiến uy tín chính trị của G.Brown và đảng cầm quyền ngày càng sụt giảm. Hậu quả là, Công đảng phải nếm trải những thất bại khi lần lượt để thua tại các cuộc bầu cử Thị trưởng London và những cuộc bầu cử địa phương tại Wales, Crewe Glasgow. Thất bại tại cuộc bầu cử Quốc hội lần này như "cơn thịnh nộ" cuối cùng của cử tri dành cho Công đảng. "Giấc mơ" số 10 phố Downing của ông Gordon Brown đã khép lại trong tiếc nuối.

Song, dù Công đảng có đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ Tự do thì liên minh này cũng không đủ đa số trong Quốc hội vì số ghế của 2 đảng cộng lại cũng chỉ có 315. Để đạt được mốc quá bán là 326, Công đảng và đảng Dân chủ Tự do cần phải liên kết thêm với những đảng nhỏ khác. Nhưng sự kết hợp nhiều đảng luôn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Đây là nguyên nhân "chết người" khiến Công đảng bị đẩy khỏi cuộc chơi quyền lực suốt đêm qua giữa 3 đảng: Bảo thủ, Dân chủ Tự do, Công đảng.

Trong khi đó, thỏa thuận chia sẻ quyền lực Bảo thủ - Dân chủ Tự do đã mang lại số ghế vượt khá xa mốc quá bán cần có trong Quốc hội. Với mục tiêu thành lập "liên minh đúng đắn và toàn diện" với đảng Dân chủ Tự do để xây dựng một "chính phủ vững mạnh và ổn định", tân Thủ tướng D.Cameron đã ngay lập tức bổ nhiệm thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do Nick Clegg làm Phó Thủ tướng và dự kiến đảng này sẽ có 5 ghế trong Chính phủ liên minh mới. Ngoài mục đích chung "vì lợi ích của đất nước", động thái trên của ông D.Cameron được coi là bước đi đầu tiên nhằm xoa dịu những căng thẳng vốn có với đảng Dân chủ Tự do.

Thế nhưng, vẫn có không ít nghi ngờ về "tuổi thọ" của chính phủ liên minh. Để hoàn thành được nhiệm vụ của người "thuyền trưởng" chèo lái nước Anh khỏi cơn suy thoái, cả hai đảng Bảo thủ và Dân chủ Tự do đều phải nỗ lực duy trì một chính phủ ổn định, đồng tâm hợp lực. Điều này chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ một chính phủ liên minh nào.

Bên cạnh đó, tân Thủ tướng D.Cameron và Chính phủ liên minh mới đang phải đứng trước những thách thức lớn và "tuần trăng mật" ngọt ngào nếu có cũng sẽ rất khó khăn. Trước mắt, tân Chính phủ Anh sẽ phải nhanh chóng phục hồi nền kinh tế đang "lâm trọng bệnh"do cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu; đồng thời thu hẹp mức thâm hụt ngân sách hiện đang ở mức báo động tới 12% GDP - cao nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ II và cũng chiếm "ngôi đầu" trong Liên minh châu Âu (EU).

Bước ngoặt chính trường Anh đã đưa hai nhà lãnh đạo trẻ, được đánh giá là năng động nhưng ít kinh nghiệm - D.Cameron và N.Clegg đứng trước những khó khăn mà nước Anh đang phải đối mặt, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Vượt qua được những thách thức trên không dễ dàng với tân Chính phủ liên minh ở London. Do đó, làn gió mới sẽ chỉ thật sự đến với nước Anh khi những bất đồng trong liên minh cầm quyền được khỏa lấp và những quyết sách mới, táo bạo và hiệu quả được thực thi.


Lâm Phương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

CRBFJP
CÁC TIN KHÁC

  • Chiến thắng mang giá trị thời đại(09/05/2010)
  • Địa Trung Hải chưa lặng sóng(07/05/2010)
  • Chật vật giải cứu(29/04/2010)
  • Sự đảo chiều ngoạn mục(26/04/2010)
  • Cơn ác mộng mới(23/04/2010)
  • Hoa tulip lụi tàn(19/04/2010)
  • Vì một thế giới an toàn hơn(15/04/2010)
  • Bước đột phá lịch sử(08/04/2010)
  • Dỡ bỏ "di sản" thời Chiến tranh Lạnh(03/04/2010)
  • Cái ác phải bị trừng phạt(31/03/2010)
  • Món hàng khó bán rao(16/03/2010)
  • Cội rễ mọi thành công(08/03/2010)
  • Khẳng định quan hệ đối tác chiến lược(05/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Người Châu Á đầu tiên trong Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
7 triệu cử tri Serbia đi bầu cử tổng thống vòng hai
Syria chỉ trích sự trừng phạt của EU là "khủng bố kinh tế"
Tin vắn quốc tế ngày 21-5
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết
Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới
Tổng thống Pháp kêu gọi G8 chuyển hướng chính sách kinh tế
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.