• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Chao đảo đồng tiền chung châu Âu 
26/05/2010 06:36

(HNM) - Thị trường tài chính toàn cầu chỉ có một khoảng thời gian hứng khởi ngắn ngủi khi "Quỹ chống khủng hoảng" trị giá 750 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) được công bố 2 tuần trước. Thế nhưng, tới lúc này, nỗi sợ hãi về khả năng tàn phá của cuộc khủng hoảng nợ bắt nguồn từ Hy Lạp đang ngày càng rõ nét đã không chỉ cuốn phăng niềm hứng khởi đó mà còn đẩy đồng bạc euro vào thế chênh vênh.

Ngày 25-5, tỷ giá euro so với USD vẫn chỉ loanh quanh ở ngưỡng thấp nhất trong vòng 4 năm qua, tức là 1 euro đổi được 1,22 USD. Sắc đỏ tràn ngập các thị trường chứng khoán, giá dầu mỏ chưa vượt được lên trên ngưỡng 70 USD/thùng. Giờ đây, nỗi âu lo lớn nhất của giới đầu tư là những rắc rối liên quan tới những khoản nợ công quá lớn mà các ngân hàng trụ cột ở châu Âu phải đương đầu. Hiện tại, tình trạng vay và nợ trong hệ thống ngân hàng tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang khá phức tạp. Ngay cả các ngân hàng được xem là nơi "trú ẩn" an toàn của khu vực tại Pháp và Đức cũng có dấu hiệu tiềm ẩn nhiều rủi ro khi nắm giữ khối trái phiếu khổng lồ của các nước đang điêu đứng trong nợ nần như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Sức nặng của những khoản thâm hụt ngân sách lớn có thể buộc một số "mắt xích yếu" khác trong Eurozone phải cơ cấu lại nợ. Điều này nếu diễn ra đồng loạt sẽ thổi bay phần lớn giá trị số trái phiếu mà các ngân hàng lớn của châu Âu đang nắm giữ. Đây là một đòn giáng mạnh vào các định chế tài chính ở châu Âu. Nó có thể tạo ra cơn "sóng thần" tấn công không thương tiếc vào toàn bộ hệ thống tài chính thế giới vừa gượng dậy sau cơn "bạo bệnh" từ phố Wall (Mỹ). Đây cũng là nguyên cớ để đồng USD vượt lên và đồng euro liên tục chao đảo trong những ngày qua.

Vấn đề nan giải hiện nay là khủng hoảng nợ đang đặt Eurozone vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, giữa hai mục tiêu chống khủng hoảng và bảo đảm tăng trưởng. Để thoát khỏi nợ nần, cắt giảm thâm hụt ngân sách, các quốc gia trong Eurozone buộc phải "bắt tay" với chính sách "thắt lưng buộc bụng". Nhưng chính sách mất lòng dân này lại là "khắc tinh" đối với tăng trưởng kinh tế vốn dĩ đang ở trạng thái mong manh của cả khu vực.

Trong khi đó, mối hoài nghi về hiệu quả của "Quỹ chống khủng hoảng" trong việc ngăn chặn làn sóng nợ nần ở Lục địa già ngày càng gia tăng. Với nhiều nhà đầu tư, đây chỉ là liều thuốc trấn an thị trường nhằm "câu giờ" để giúp các quốc gia yếu kém trong Eurozone có thêm thời gian chống đỡ cơn thâm thủng tài chính đang đòi "đáo nợ" chứ không thể trị bệnh tận gốc. Tất cả những gì đang diễn ra trong Eurozone là những kỷ luật quan trọng nhất trong chính sách kinh tế và tài chính đã không được tuân thủ ở một số quốc gia sử dụng đồng euro và khủng hoảng nợ chỉ có thể được cứu vãn, nếu 16 nước thành viên Eurozone cải tổ hệ thống kinh tế và giảm thâm hụt ngân sách. Nếu không, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng "Quỹ chống khủng hoảng" có thể tạo ra hiệu ứng ngược đối với đồng euro. Vì để có tiền cho quỹ này, nhiều chính phủ châu Âu buộc phải thực hiện việc đi vay thông qua phát hành trái phiếu. Như thế sẽ khiến hội chứng "viêm màng túi" càng thêm trầm trọng, làm tăng nguy cơ bùng phát "đại dịch" và lan sang cả Bắc Mỹ.

Mối lo này đang khiến đồng euro thêm chao đảo hơn bao giờ hết trước đồng USD và có cơ lao dốc mạnh. Đã có dự đoán từ châu Âu rằng, đến năm 2011 thì 1 euro chỉ bằng đúng 1 USD. Nếu các nhà tài chính EU không đưa ra được "đơn thuốc" hữu hiệu, giá trị đồng euro có thể trượt sâu nhanh hơn, tạo ra làn sóng bán tháo đồng tiền này và thị trường toàn cầu sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng mới. Khi đó, "giấc mơ" đồng euro sẽ trở thành ác mộng.

Rõ ràng, cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp và sự mong manh của các "mắt xích yếu" trong Eurozone đang không chỉ thử thách đồng tiền của EU, đe dọa vị trí siêu cường của Lục địa già mà còn có nguy cơ kéo cả thế giới vào một cuộc khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng hơn tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng.


Lâm Phương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

CJLJOL
CÁC TIN KHÁC

  • Giá dầu trượt mạnh(24/05/2010)
  • Mưa đã qua nhưng trời chưa sáng(23/05/2010)
  • “Bong bóng” nợ làm giá vàng nhảy múa(14/05/2010)
  • Bước ngoặt trên chính trường(13/05/2010)
  • Chiến thắng mang giá trị thời đại(09/05/2010)
  • Địa Trung Hải chưa lặng sóng(07/05/2010)
  • Chật vật giải cứu(29/04/2010)
  • Sự đảo chiều ngoạn mục(26/04/2010)
  • Cơn ác mộng mới(23/04/2010)
  • Hoa tulip lụi tàn(19/04/2010)
  • Vì một thế giới an toàn hơn(15/04/2010)
  • Bước đột phá lịch sử(08/04/2010)
  • Dỡ bỏ "di sản" thời Chiến tranh Lạnh(03/04/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Người Châu Á đầu tiên trong Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
7 triệu cử tri Serbia đi bầu cử tổng thống vòng hai
Syria chỉ trích sự trừng phạt của EU là "khủng bố kinh tế"
Tin vắn quốc tế ngày 21-5
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết
Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới
Tổng thống Pháp kêu gọi G8 chuyển hướng chính sách kinh tế
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.