• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Vượt lên bất đồng 
26/06/2010 06:58

(HNM) - Đó là ý nghĩa chuyến công du 3 ngày  xuyên Đại Tây Dương tới xứ Cờ hoa của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa kết thúc (ngày 24-6) trong bối cảnh Nga và Mỹ đều muốn mối quan hệ giữa hai cường quốc nồng ấm hơn.

Đây là lần gặp gỡ thứ bảy giữa hai nhà lãnh đạo, song là chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của ông D.Medvedev trên cương vị Tổng thống Nga. Chuyến công du của Tổng thống D.Medvedev diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đang tích cực điều chỉnh mối quan hệ song phương cho dù còn tồn tại không ít khúc mắc, nhất là kế hoạch của Mỹ triển khai tên lửa Patriot tại Ba Lan.

Trong hội đàm, ông chủ Nhà Trắng Barack Obama và người đứng đầu điện Kremlin D.Medvedev đã bàn thảo hàng loạt vấn đề từ chống phổ biến vũ khí hạt nhân đến quan hệ Nga - châu Âu cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu và nền hòa bình Trung Đông, bán đảo Triều Tiên… Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Mỹ cam kết mạnh mẽ ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và chỉ đạo các quan chức Mỹ hoàn tất những tiến trình liên quan. Đây là vấn đề mà người đứng đầu nước Nga đặt kỳ vọng và đã có trong chuyến công du nhằm mở ra một thời kỳ mới về quan hệ kinh tế Nga - Mỹ. Kim ngạch thương mại Mỹ - Nga trong bốn tháng đầu năm 2010 đạt 8,5 tỷ USD. Dễ dàng nhận thấy Nga là một nền kinh tế lớn nhất thế giới ngoài WTO. Nỗ lực gia nhập "câu lạc bộ" gồm 153 thành viên này của Nga đã không thành suốt 17 năm qua luôn là "nút thắt" khó gỡ trong quan hệ Nga - Mỹ. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi Tổng thống D.Medvedev dành hẳn 2 ngày trong chuyến công du 3 ngày để dừng chân ở California thăm nhiều cơ sở nghiên cứu - sản xuất công nghệ cao tại đây. Sự kiện người đứng đầu một nước Nga đang thăng tiến về kinh tế thăm thung lũng Silicon - trái tim của ngành công nghệ cao Mỹ - thể hiện mong muốn quan hệ kinh tế Nga - Mỹ phải tương xứng với quyết tâm chính trị đang ngày càng rõ nét giữa Mátxcơva và Washington.

Quan hệ Nga - Mỹ đã bớt lạnh hơn dưới thời chính quyền Tổng thống B.Obama. Những cụm từ "băng giá", "nền hòa bình lạnh", "đối đầu"... đã là quá vãng kể từ khi ông B.Obama bước vào Nhà Trắng cách đây hơn một năm. Khoảng thời gian tuy ngắn, nhưng những nỗ lực "tái khởi động" quan hệ với Nga của Tổng thống Mỹ Obama đã mang lại bầu không khí mát dịu không chỉ cho mối quan hệ hai cường quốc mà còn góp phần đáng kể vào nền hòa bình trên thế giới. Sự kiện hai nước ký kết Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (tháng 4); đồng thuận trong lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an LHQ với chương trình hạt nhân của Iran (tháng 6), phối hợp chống cướp biển trên vùng biển quốc tế... cho thấy, quan hệ hợp tác kinh tế là bước tất yếu lịch sử tiếp theo trong quan hệ Nga - Mỹ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến nay. Và điều này hiện rõ ngay cả trong cử chỉ ngoại giao "ăn trưa" của hai vị tổng thống tại Washington cũng như hợp đồng hàng không trị giá 4 tỷ USD mà người Mỹ có được trong chuyến thăm này...

Trên thực tế, gia nhập WTO hiện là ưu tiên hàng đầu của Nga và như người đứng đầu nước Mỹ khẳng định trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng là Nga đã đạt 95% trong quá trình đó. Do đó, việc Nga gia nhập WTO chỉ còn phụ thuộc vào quyết định từ các trung tâm chính trị mà thôi. Lợi ích lớn nhất từ việc gia nhập WTO với nền kinh tế Nga là Kremlin sẽ thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để cải thiện tính cạnh tranh trên thị trường nội địa cũng như trên trường quốc tế. Điều này sẽ tạo động lực cho nền kinh tế Nga từng bị giới hạn chủ yếu trong không gian châu Âu. Lời mời tế nhị của Tổng thống B.Obama về thương mại và đầu tư với Nga để nâng quan hệ giữa hai cường quốc lên tầm cao mới là một hoán đổi khôn ngoan. Nó giúp Washington sẽ không chỉ nhận được sự hậu thuẫn từ Kremlin trước các vấn đề khu vực nóng bỏng như cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan, mà còn cả những vấn đề hóc búa ở tầm quốc tế như: chương trình hạt nhân của Iran và nền hòa bình Trung Đông cũng như trên bán đảo Triều Tiên...

Thời điểm thích hợp để cả hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ cùng mở cánh cửa cuối cùng trên con đường Nga gia nhập WTO xem ra đã đến. Sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ B.Obama để nước Nga gia nhập nền kinh tế thế giới là một biểu hiện đáng chú ý trong cải thiện mối quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân. Vì lợi ích của cả hai bên, Nga và Mỹ luôn cần có nhau. Điều này sẽ không chỉ giúp hai nước tiếp tục vượt lên bất đồng mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ, góp phần vào sự ổn định an ninh trên toàn cầu.

Thùy Dương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

BJVFSQ
CÁC TIN KHÁC

  • Để không chệch hướng(25/06/2010)
  • Cú “nhả phanh” được trông đợi(22/06/2010)
  • Sóng gió ở châu Âu(17/06/2010)
  • Lời cảnh báo rúng động(14/06/2010)
  • Sức nóng đến đỉnh điểm(11/06/2010)
  • Khúc khải hoàn bên bờ Biển Đen(08/06/2010)
  • Hungary chấp chới bên bờ vực(07/06/2010)
  • Gánh nặng lời hứa(03/06/2010)
  • Tầm nhìn hợp tác chiến lược(01/06/2010)
  • Vết nứt bên bờ biển Caspi(31/05/2010)
  • “Vỏ” mới... “ruột” không thay đổi(30/05/2010)
  • Vết xước mới(29/05/2010)
  • Quan hệ Trung - Mỹ: Tìm kiếm sự cân bằng mới(27/05/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Người Châu Á đầu tiên trong Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
7 triệu cử tri Serbia đi bầu cử tổng thống vòng hai
Syria chỉ trích sự trừng phạt của EU là "khủng bố kinh tế"
Tin vắn quốc tế ngày 21-5
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết
Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới
Tổng thống Pháp kêu gọi G8 chuyển hướng chính sách kinh tế
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.