• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Đua tranh quyết liệt 
30/07/2010 07:00

(HNM) - Tiếp theo chuyến công du Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Anh David Cameron cùng đoàn tùy tùng hùng hậu gồm 6 bộ trưởng và đại diện khoảng 60 doanh nghiệp hàng đầu của nước Anh đã tới thăm Ấn Độ từ ngày 27 tới 29-7 với mục đích thiết lập "mối quan hệ đặc biệt" với quốc gia có nhiều "duyên nợ" ở Nam Á.

Đây là một bước đi đầy tham vọng trong chính sách đối ngoại thực dụng của người đứng đầu Chính phủ Anh nhằm tăng cường quan hệ với các cường quốc mới nổi, qua đó nắm lấy cơ hội hợp tác nhờ sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Ấn Độ để đem lại sức sống mới cho nền kinh tế Anh đang gặp khó khăn sau cơn bão khủng hoảng.

Về cơ bản, Luân Đôn hoàn toàn có thể đạt được tham vọng này một cách dễ dàng nhờ mối quan hệ lịch sử gắn bó 250 năm giữa hai quốc gia. Dù thời gian độc lập tách ra khỏi Anh đã hơn 60 năm, hiện tại, vẫn có hơn 50 triệu người Ấn Độ nói tiếng Anh và hơn 2 triệu người gốc Ấn đang sống ở Anh. Do đó, Thời báo Tài chính của Anh cho rằng, xét trên nhiều phương diện, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Anh hơn là các quốc gia cùng châu lục. Hợp đồng trị giá 500 triệu bảng Anh (khoảng 1,1 tỉ USD) bán cho Ấn Độ 60 máy bay chiến đấu Hawk của tập đoàn quân sự Anh BAE thực sự là bước dạo đầu đáng khích lệ.

Nhưng không thể quên một thực tế rằng, quan hệ Anh - Ấn trong thập kỷ qua không còn nồng ấm. Về kinh tế, tỷ trọng thương mại và đầu tư của Anh với Ấn Độ đang giảm dần. Còn về chính trị, New Dehli vẫn còn chưa nguôi giận khi cựu Ngoại trưởng Anh David Miliband cho rằng Ấn Độ phải chịu trách nhiệm với những vấn đề ở Afghanistan. Do đó, chuyến công cán của ông Cameron chỉ được xem như để "dọn dẹp" những vướng mắc từ quá khứ. Tương lai quan hệ giữa hai nước sẽ phụ thuộc nhiều vào lựa chọn của ông chủ số 10 phố Downing và những ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của New Delhi sắp tới.

Chuyến công du Tiểu lục địa Ấn Độ của ông Cameron diễn ra vào thời điểm cả hai nước đang cố gắng xác định lại vị thế trên bản đồ thế giới. Trong khi Ấn Độ tự ý thức được quốc gia là một thế lực đang lên thì nước Anh lại đang vấp phải không ít trở ngại trong nội bộ do cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu. Đây là hai xu thế khác nhau đang trở nên phổ biến trong quá trình toàn cầu hóa. Điều này sẽ tác động lớn tới mối quan hệ giữa hai bên khi vị thế mới được xác lập trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, trong quan hệ với New Delhi, Luân Đôn còn vấp phải sự cạnh tranh lớn từ hai cường quốc Nga và Mỹ.

Với Mỹ, số lượng lớn những người Ấn Độ nhập cư đang nắm giữ không ít vị trí quan trọng trên nhiều lĩnh vực tại Mỹ đã khiến mối liên hệ giữa New Delhi và Washington trở nên gắn bó hơn. Điều này giúp quan hệ giữa giới cầm quyền hai nước có những ràng buộc chặt chẽ hơn so với mối quan hệ  Anh - Ấn. Sự ấm nóng đó được thể hiện rõ qua thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Ấn, cho phép Ấn Độ - một nước chưa tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) - được phép tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của Mỹ cho những mục đích dân sự.

Với Nga, mối quan hệ New Delhi - Mátxcơva hiện đang ở tầm "đối tác chiến lược" đóng vai trò quan trọng trong đường lối đối ngoại của cả hai nước. Hai bên đã duy trì sự hợp tác truyền thống một cách chặt chẽ và có hiệu quả trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân hòa bình, nghiên cứu vũ trụ, chế tạo hàng không, khoa học và công nghiệp quốc phòng…

Là một trong những nền kinh tế đầu tiên trên thế giới thoát khỏi suy thoái, với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt từ 8,5% đến 9% trong năm nay và có thể đạt mức hai con số vào năm 2013, sức hấp dẫn khổng lồ của Ấn Độ với các nhà xuất khẩu nước ngoài là nền quốc phòng và cơ sở hạ tầng của nước này đang cần hiện đại hóa. Quốc gia đông dân thứ hai thế giới cũng không che giấu một kế hoạch phát triển đầy tham vọng, tạo ra cơ hội can dự lớn cho mọi cường quốc. Tuy nhiên, nước Anh của Thủ tướng D. Cameron có đủ sức chạy đua trong cuộc cạnh tranh quyết liệt đang diễn ra hay không lại là một câu chuyện khác.

Lâm Phương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

BOVCKZ
CÁC TIN KHÁC

  • Cú điểm huyệt phố Wall(25/07/2010)
  • Mục tiêu đang thành hiện thực(24/07/2010)
  • Dỡ bỏ rào cản(05/07/2010)
  • Ngòi nổ nguy hiểm(04/07/2010)
  • Sự khởi đầu mới(03/07/2010)
  • Đồng lòng vượt khó(29/06/2010)
  • “Món quà” cho G20(27/06/2010)
  • Vượt lên bất đồng(26/06/2010)
  • Để không chệch hướng(25/06/2010)
  • Cú “nhả phanh” được trông đợi(22/06/2010)
  • Sóng gió ở châu Âu(17/06/2010)
  • Lời cảnh báo rúng động(14/06/2010)
  • Sức nóng đến đỉnh điểm(11/06/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Người Châu Á đầu tiên trong Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
7 triệu cử tri Serbia đi bầu cử tổng thống vòng hai
Syria chỉ trích sự trừng phạt của EU là "khủng bố kinh tế"
Tin vắn quốc tế ngày 21-5
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết
Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới
Tổng thống Pháp kêu gọi G8 chuyển hướng chính sách kinh tế
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.