• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Hợp tác vì khát vọng hòa bình 
22/09/2011 06:37

Tin liên quan:
  • » Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Afghanistan bị ám sát  

(HNM) - Kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung khối thuốc nổ cuốn trong chiếc khăn đội đầu truyền thống của đạo Hồi, cướp đi mạng sống của cựu Tổng thống Afghanistan - hiện là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình tối cao nước này - Burhanuddin Rabbani.

Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã lên án vụ ám sát chính trị gia có ảnh hưởng lớn trong tiến trình hòa bình của quốc gia Nam Á vào đúng thời điểm Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 66 khai mạc Hội nghị cấp cao về hợp tác quốc tế chống khủng bố tại thành phố New York (Mỹ).

Cựu Tổng thống-Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan, ông Burhanuddin Rabbani. (Nguồn: Internet)

Khi dư âm lễ tưởng niệm 10 năm thảm kịch 11-9 tại Mỹ vẫn còn, cuộc tập hợp của các nhà lãnh đạo thế giới tại New York một lần nữa khẳng định cam kết của nhân loại: Quyết tâm chống khủng bố và xây dựng một thế giới an toàn cho tất cả mọi người.

Thời khắc hàng trăm hành khách trên 3 chiếc máy bay thương mại được các phần tử cực đoan sử dụng thành những khối bom người đã đánh dấu một ngày đen tối không phải của riêng nước Mỹ mà của lịch sử loài người. Kể từ đây, khái niệm khủng bố, dù đã xuất hiện nhưng vẫn lờ mờ như một bóng ma ẩn dật ở xa xôi trước đó, đã chính thức lộ diện một cách rõ ràng như một lời thách thức với nhân loại tiến bộ. Cũng từ giây phút bầu trời trong xanh của New York biến thành màn đêm u tối, một giai đoạn hoàn toàn mới của khủng bố quốc tế đã bắt đầu. Bỏ qua mọi quy chuẩn về đạo đức, đảo lộn tất cả các nguyên tắc cơ bản về nhân đạo, thứ công cụ đầy sát khí này đã trở thành một chiến lược chủ chốt của chủ nghĩa cực đoan toàn cầu. Thế nhưng, sự kiện gây chấn động ngay vào những năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba cũng đã đưa con người bước vào một kỷ nguyên mới của hợp tác chống khủng bố trên bình diện quốc tế chưa từng có tiền lệ. Hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu tại Indonesia, Ấn Độ, Nga, Anh... trong một thập kỷ qua khiến các quốc gia nhận ra rằng, khủng bố là một trong những mối đe dọa an ninh phi truyền thống nhưng nghiêm trọng nhất với sự ổn định ở từng đất nước và trên toàn thế giới. Tính cấp thiết của việc cần có sự phối hợp rộng lớn nhằm chống lại những âm mưu táo tợn và điên cuồng của những kẻ cực đoan nhằm vào thường dân đã đoàn kết hầu hết các quốc gia dưới ngọn cờ chung là loại bỏ khủng bố khỏi đời sống. Hiếm khi nào, thay vì những bất đồng lẫn nhau hay xung đột nội bộ, các nước đã chuyển sang ủng hộ và hợp tác trên mặt trận chống khủng bố mới mẻ và đầy khó khăn.

Sự gắn kết và quyết tâm chiến đấu với kẻ thù chung của nhân loại đã được thể hiện với sự kiện thông qua Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc cách đây 5 năm. Tất nhiên, trước cả thời điểm đó, những cung bậc khác nhau của cuộc chiến chống khủng bố mà thế giới hiện đại chưa từng đối mặt đã được khai hỏa trên những trận địa khốc liệt nhất của hành tinh. Cùng lúc đó, các vụ đánh bom, tấn công và bắt cóc... với vô vàn những biến tướng khác nhau vẫn tiếp tục mở rộng ở nhiều địa điểm trên thế giới như để khẳng định chủ nghĩa khủng bố như những vòi bạch tuộc đang có cơ vươn ra khắp nơi, châm ngòi cho không ít hoài nghi về cuộc chiến không quy ước này.

Song, phải khẳng định ngay rằng, cuộc chiến với những kẻ cực đoan trong bóng tối là không thể đảo ngược nhằm xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Lời kêu gọi mới nhất từ New York của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon trong hội nghị về chống khủng bố rằng cần phải có những nỗ lực hơn nữa để có thể đưa ra Hiệp định toàn diện chống khủng bố sẽ là đích đến tiếp theo của cam kết chính trị giữa các quốc gia để đối phó với các phần tử cực đoan trên quy mô toàn cầu. Có nhiều hy vọng rằng Trung tâm Chống khủng bố của Liên hợp quốc (UNCCT) tại New York được thành lập trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở dữ liệu về các hoạt động hiệu quả nhất nhằm chống lại chủ nghĩa ghê sợ này.

Mặc dù vậy, những chiến tích và cả tổn thất trong cuộc chiến với lực lượng khủng bố cả thập kỷ qua làm chúng ta hiểu rằng súng đạn dù là biện pháp an ninh bắt buộc nhưng không thể là duy nhất để diệt trừ tận gốc những mầm mống của chủ nghĩa cực đoan. Người đứng đầu LHQ Ban Ki-moon vào lúc này đã kêu gọi các quốc gia, với sự vào cuộc của các công cụ xã hội từ giáo dục, kinh tế đến chính trị... trong cuộc đối đầu không khoan nhượng và cam go đang tiếp diễn trong trận chiến mà nhân loại nhất định sẽ theo đuổi nhằm diệt trừ tận gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố.


Vân Khanh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

MVGAYP
CÁC TIN KHÁC

  • Giải mã ẩn số chính trường(02/09/2011)
  • Cuộc đổi thay nhiều dang dở(29/08/2011)
  • “Sông Thames” dậy sóng(15/08/2011)
  • Khủng hoảng niềm tin(12/08/2011)
  • Mắt xích trọng yếu(08/08/2011)
  • Thoát hiểm(03/08/2011)
  • Vàng chói sáng trong giông tố(01/08/2011)
  • Trận quyết đấu trên đồi Capitol(31/07/2011)
  • Nền hòa bình vụt mất(26/07/2011)
  • Niềm tin trở lại(23/07/2011)
  • Cuộc đổi thay được dự báo(05/07/2011)
  • Cuộc chiến mịt mù(26/06/2011)
  • Rạn nứt trên nền móng mới(20/05/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Afghanistan bị ám sát  
Tin mới nhận
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Người Châu Á đầu tiên trong Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
7 triệu cử tri Serbia đi bầu cử tổng thống vòng hai
Syria chỉ trích sự trừng phạt của EU là "khủng bố kinh tế"
Tin vắn quốc tế ngày 21-5
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết
Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới
Tổng thống Pháp kêu gọi G8 chuyển hướng chính sách kinh tế
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.