• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Bước chuyển lớn trong quan hệ Việt - Đức 
13/10/2011 06:49

Tin liên quan:
  • » Việt Nam – thị trường tiềm năng của các đối tác CHLB Đức 
  • » Truyền thông quốc tế nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức 
  • » Việt Nam - Đức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 
(HNM) - Với "Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam - Đức - đối tác chiến lược vì tương lai" được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel ký ngày 11-10 tại Hà Nội, quan hệ song phương Việt - Đức đã thực sự có một bước chuyển lớn về chất, phù hợp với mong đợi của lãnh đạo và người dân hai nước trong những năm gần đây.

Nằm ở Trung Âu, Đức hiện là một trong những nước công nghiệp phát triển nhất thế giới với nền kinh tế mạnh và năng động, nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ cao. Với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 3.248 tỷ USD, nhiều năm qua Đức là trụ cột kinh tế quan trọng của cả châu Âu và Liên minh châu Âu (EU). Tuy cũng chịu nhiều tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, song Đức là một trong những quốc gia có tốc độ phục hồi nhanh nhất. Chương trình kích cầu và gói cứu trợ của Chính phủ Đức đã giúp ổn định nhu cầu nội địa, giữ vững chỉ số việc làm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đức năm 2010 đạt 3,5%, tăng trưởng quý II năm 2011 đạt hơn 2%. Với tiềm lực ngày càng lớn mạnh, nước Đức đang có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế, đặc biệt trong quá trình khu vực hóa và toàn cầu hóa.

Nhiều năm qua, Đức và Việt Nam đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác song phương hết sức bền chặt. Ngay từ năm 1955, những thiếu niên Việt Nam đầu tiên đã sang Đức học tập. Đến nay, cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức đã lên tới khoảng 100.000 người. Đây là nhịp cầu quan trọng kết nối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất ở châu Âu, chiếm 19% xuất khẩu của Việt Nam sang EU, đồng thời cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Chính giới Đức, dù là đảng cầm quyền hay đối lập, đều đánh giá cao sự phát triển và vị trí của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Là nền kinh tế hướng tới xuất khẩu, Đức coi Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển nhanh ở châu Á (chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ). Nhiều tập đoàn hàng đầu của Đức (Siemens, Metro, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Allianz...) đã mở cơ sở và cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam. Ngoài ra, Đức là một trong những nước thường xuyên cung cấp các khoản viện trợ phát triển trực tiếp (ODA) cho Việt Nam. Với hơn 1 tỷ euro từ năm 1990 đến nay, các dự án ODA của Đức tại Việt Nam tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm nhằm hỗ trợ cải cách kinh tế, phát triển bền vững và chính sách môi trường đã cho nhiều kết quả tích cực. Trên diễn đàn đa phương, Đức cũng dành nhiều ủng hộ mạnh mẽ cho Việt Nam, gần đây nhất là việc sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa EU và Việt Nam.

Chiều sâu trong quan hệ giữa hai nước còn được thể hiện qua những thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, năm 2010, tổng giá trị trao đổi thương mại hai nước đạt 4,115 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2009. Trong 7 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt 1,7836 tỷ USD, tăng 42% trong khi nhập khẩu từ Đức đạt 1,1008 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2010.

Tuy nhiên, hợp tác thời gian qua vẫn chưa xứng với tiềm năng của hai nước. Vì vậy, bản tuyên bố nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vừa được ký kết đã đặt dấu mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt - Đức. Qua đó, hướng trọng tâm vào 5 lĩnh vực hợp tác then chốt: Hợp tác chính trị chiến lược; thương mại và đầu tư; tư pháp và pháp luật; phát triển và bảo vệ môi trường; giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, truyền thông và xã hội. Đúng như Thủ tướng A. Merkel đã nói: "Đó chính là nền móng mới để hai nước mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ở tầm cao chiến lược".

Quỳnh Chi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

MLNBJL
CÁC TIN KHÁC

  • Nền hòa bình khó khăn(07/10/2011)
  • Thử thách lịch sử(23/09/2011)
  • Hợp tác vì khát vọng hòa bình(22/09/2011)
  • Giải mã ẩn số chính trường(02/09/2011)
  • Cuộc đổi thay nhiều dang dở(29/08/2011)
  • “Sông Thames” dậy sóng(15/08/2011)
  • Khủng hoảng niềm tin(12/08/2011)
  • Mắt xích trọng yếu(08/08/2011)
  • Thoát hiểm(03/08/2011)
  • Vàng chói sáng trong giông tố(01/08/2011)
  • Trận quyết đấu trên đồi Capitol(31/07/2011)
  • Nền hòa bình vụt mất(26/07/2011)
  • Niềm tin trở lại(23/07/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Việt Nam – thị trường tiềm năng của các đối tác CHLB Đức 
  • » Truyền thông quốc tế nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức 
  • » Việt Nam - Đức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 
Tin mới nhận
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Người Châu Á đầu tiên trong Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
7 triệu cử tri Serbia đi bầu cử tổng thống vòng hai
Syria chỉ trích sự trừng phạt của EU là "khủng bố kinh tế"
Tin vắn quốc tế ngày 21-5
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết
Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới
Tổng thống Pháp kêu gọi G8 chuyển hướng chính sách kinh tế
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.