• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Cuộc đối đầu dai dẳng 
24/11/2011 06:53
| Từ khóa : Mỹ , Thoả thuận

Tin liên quan:
  • » Quốc hội Mỹ không thỏa thuận được về ngân sách 
(HNM) - Những tưởng thỏa thuận vào phút chót nhằm cứu nước Mỹ khỏi nguy cơ vỡ nợ hồi tháng 8 với việc thông qua các mục tiêu cắt giảm ngân sách lịch sử có thể khiến xứ Cờ hoa hết vướng bận chuyện tiền nong. Tuy nhiên, thất bại của Ủy ban lưỡng viện Mỹ về một kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách khoảng 1.200 tỷ USD trong 10 năm (bắt đầu từ năm 2013) là chỉ dấu rõ ràng cho thấy bất đồng tại đồi Capitol về chi tiêu vẫn tiếp tục phủ bóng lên các nỗ lực đưa đầu tàu kinh tế thế giới chạy đúng hướng.

Các cuộc thảo luận liên tiếp của "siêu ủy ban" gồm 12 nghị sĩ đại diện cho hai đảng Dân chủ và Cộng hòa suốt nhiều ngày qua về một chương trình thắt lưng buộc bụng trong thập kỷ tới cho nước Mỹ đã không mang lại kết quả nào. Thời hạn chót 22-11, cho một sự đồng thuận để chú Sam có thể bước vào liệu trình kiêng khem từ năm 2013 đã qua đi khi tất cả các thành viên ủy ban đặc biệt của Quốc hội Mỹ rời phòng họp mà không thể đưa ra thông tin tích cực nào. Thông báo cuối cùng khẳng định lưỡng đảng chưa thể thu hẹp bất đồng quá lớn về quan điểm chi tiêu đã lập tức gây sốc trên thị trường chứng khoán Mỹ vốn đang thấp thỏm dõi theo tín hiệu từ tòa nhà Quốc hội. Bảng điện tử trên Phố Wall ngập sắc đỏ khi các cổ phiếu ào ào mất giá, mở đầu cho đợt giảm điểm 5 phiên liên tiếp và xuống mức đáy của một tháng qua. Cùng không gian u ám của cuộc khủng hoảng nợ ngày càng diễn biến phức tạp tại châu Âu, nỗi thất vọng của nhà đầu tư với cuộc đối đầu chưa hồi kết ở đồi Capitol đã xóa đi tổng cộng hơn 5% giá trị chứng khoán Mỹ.

Vẫn như bao lần trước, màn tranh cãi giữa các nhà lập pháp Dân chủ và Cộng hòa như để tìm ra bên chịu trách nhiệm cho bế tắc đáng buồn hiện nay lại làm nóng bầu không khí chính trị Mỹ. Phe Dân chủ bị cho là đã không có sự nhượng bộ cần thiết về cắt giảm lớn trong các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Ngược lại, những người Cộng hòa trở thành tâm điểm chỉ trích do kiên quyết không chấp nhận tăng thuế nhằm vào tầng lớp giàu có nhất xã hội với lập luận điều đó sẽ giảm kích thích tạo ra việc làm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động Mỹ. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng để bảo vệ lợi ích nhóm khẳng định thực tế chia rẽ giữa lưỡng đảng Mỹ về ngân sách - từng có lúc tạm lắng dịu nhưng chưa hề được thu hẹp trong suốt thời gian qua. Hồi kết gây lo lắng không phải là một đáp án ngoài dự đoán, nhưng rõ ràng cuộc tranh chấp đang tạo thêm thách thức mới nguy hiểm trước những cố gắng lánh xa bờ vực suy thoái của kinh tế Mỹ.

Khi lưỡng đảng không có chung tiếng nói về kế hoạch cắt giảm nợ đầy tham vọng, theo các quy định hiện hành, một chương trình tiết kiệm ngân sách khoảng 1.200 tỷ USD sẽ được tự động kích hoạt vào tháng 1- 2013. Tuy nhiên, chương trình lại nhằm vào những lĩnh vực quan trọng như: bảo hiểm, giáo dục, an ninh quốc phòng... đã làm dấy lên quan ngại gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế lớn nhất hành tinh cũng như vị thế siêu cường của Mỹ trên vũ đài chính trị thế giới. Giảm ngân sách cũng đồng nghĩa với việc thu hẹp đầu tư cho quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta từng nhiều lần cảnh báo hành động như vậy sẽ làm suy yếu quân đội Mỹ cũng như vai trò của Washington trên quy mô toàn cầu trước sự lớn mạnh của các đối thủ đáng gờm trên thế giới.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ chính phủ đã vượt con số 15.000 tỷ USD, tương đương 99% GDP ước tính trong năm 2011. Do vậy, một thỏa thuận cân bằng để thiết lập trật tự tài chính cho cường quốc kinh tế số 1 hành tinh hơn bao giờ hết có vai trò quan trọng không chỉ với nước Mỹ mà còn với cả nền kinh tế thế giới trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay. Một thời cơ cần thiết vừa bị bỏ lỡ nhưng vẫn chưa quá muộn để xứ Cờ hoa tìm kiếm một sự đồng thuận nữa trước khi cơn bão khủng hoảng nợ nần kiểu châu Âu ập vào nước Mỹ. Nếu điều tồi tệ xảy ra, nền kinh tế toàn cầu sẽ hứng chịu thêm những giông bão chưa thể dự báo.

Vân Khanh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

YODQRQ
CÁC TIN KHÁC

  • ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”(20/11/2011)
  • Vệt dầu đang loang rộng(18/10/2011)
  • Cơn bão ngầm(17/10/2011)
  • Bước chuyển lớn trong quan hệ Việt - Đức(13/10/2011)
  • Nền hòa bình khó khăn(07/10/2011)
  • Thử thách lịch sử(23/09/2011)
  • Hợp tác vì khát vọng hòa bình(22/09/2011)
  • Giải mã ẩn số chính trường(02/09/2011)
  • Cuộc đổi thay nhiều dang dở(29/08/2011)
  • “Sông Thames” dậy sóng(15/08/2011)
  • Khủng hoảng niềm tin(12/08/2011)
  • Mắt xích trọng yếu(08/08/2011)
  • Thoát hiểm(03/08/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Quốc hội Mỹ không thỏa thuận được về ngân sách 
Tin mới nhận
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Người Châu Á đầu tiên trong Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
7 triệu cử tri Serbia đi bầu cử tổng thống vòng hai
Syria chỉ trích sự trừng phạt của EU là "khủng bố kinh tế"
Tin vắn quốc tế ngày 21-5
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết
Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới
Tổng thống Pháp kêu gọi G8 chuyển hướng chính sách kinh tế
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.