• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Davos nóng trong tuyết lạnh 
27/01/2012 06:33

Tin liên quan:
  • » Khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos 

(HNM) - Chưa khi nào trong 66 năm qua, khu nghỉ mát Davos nổi tiếng của Thụy Sĩ lại ngập trong sắc trắng của tuyết nhiều đến thế. Và có lẽ kể từ khi thành lập năm 1971, đây là lần đầu tiên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) khai mạc trong tình trạng kinh tế ảm đạm trên toàn châu lục.

Cuộc khủng hoảng nợ công đang nhấn chìm nhiều quốc gia tại Lục địa già, đà phục hồi chậm chạp, thiếu bền vững ở phần còn lại của thế giới đã phủ bóng đen không mong muốn lên WEF 42 vừa khai mạc (25-1) tại Davos với những chủ đề đặc biệt.

Khi nền kinh tế ở mỗi khu vực của hành tinh đều đang vướng trở ngại đặc thù, khoảng 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng 2.600 lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức kinh tế lớn, các nhà chính trị và hoạt động xã hội từ hơn 100 nước đổ tới Davos với những nỗi niềm riêng. Tuy nhiên, tất cả đều chia sẻ một điểm chung là mong muốn tìm ra phương thức hữu hiệu để vực dậy nền kinh tế toàn cầu đang trong cơn chao đảo cũng như ứng phó với các thách thức tài chính chưa từng có trong lịch sử.

Trong niềm hy vọng đó, phát biểu khai mạc của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được chào đón nồng nhiệt. Sự kiện một nhân vật "cầm cương" con ngựa tài chính bất kham đang tàn phá Châu Âu trở thành người mở đầu cuộc tập hợp tại Davos đã nói lên nhiều điều. Rõ ràng là châu lục phồn hoa nhất hành tinh hiện là "bệnh nhân" nợ nần khó chữa trị nhất thế giới đã trở thành đề tài được quan tâm nhất tại lần nhóm họp thứ 42 này.

Không kỳ vọng có được một đột phá nào đó mang tính tức thời là thông điệp đã được nhà lãnh đạo hiện đang nắm giữ chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa thoát hiểm hạn hẹp cho Lục địa già khẳng định trong phát biểu khai mạc. Song, sự có mặt của bà A.Merkel trên vị trí quan trọng tại Davos cho thấy thế giới đã có cách nhìn trực diện và thực tế với những khó khăn hiện nay; đồng thời cũng báo động cho Châu Âu phải tăng cường trách nhiệm để nhanh chóng có những hành động hiệu quả nhằm ngăn chặn cơn khủng hoảng có thể nhấn chìm thế giới. Hậu quả không mong muốn này cũng đã được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gióng giả trong một khuyến cáo cách đây không lâu. Với dự báo về một vòng xoáy khủng hoảng tương tự như những năm 30 của TK trước đang đợi chờ phía trước nếu như các quốc gia Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) không có những tiến triển tích cực thời gian tới, cơ quan tiền tệ lớn nhất hành tinh đã trực tiếp rung chuông cảnh báo cựu lục địa. Việc IMF theo gót nhiều tổ chức kinh tế khác hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 4% xuống 3,25% cho năm 2012 là dấu hiệu khẳng định suy thoái và khó khăn đã thực sự gõ cửa thế giới.

Trong bối cảnh đó, các cuộc điều tra trước thềm WEF 42 cho một kết quả đáng giật mình, chỉ còn 15% các chủ doanh nghiệp tin tưởng vào khả năng kinh tế toàn cầu được vực dậy. Niềm tin là thứ cần thiết nhất đã tỏ rõ sự khan hiếm vào thời điểm khó khăn hiện nay cho thấy phục hồi kinh tế toàn cầu đang đi vào cung đường gập ghềnh nhất. Do đó, không phải đến giờ mà ngay khi Hy Lạp đánh dấu một khuôn mặt khác của Châu Âu nhất thể bằng cuộc khủng hoảng mang tên: nợ công, đã có không ít ý kiến cho rằng những lỗi cấu trúc và hệ thống đã góp phần quan trọng thổi bùng cơn bão nợ tại Lục địa già. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, nước Mỹ cũng đang vật lộn với nguy cơ suy thoái khi các chính sách kinh tế mạnh mẽ ngày nào với một loạt gói cứu trợ khổng lồ được tung ra đã không mang lại những hiệu ứng như mong muốn. Vì thế, chủ đề "Sự chuyển đổi lớn: Định hình những mô hình mới" tại cuộc tập hợp ở Davos năm nay đã đề cập thẳng thắn đến một vấn đề từng được nhắc tới nhưng chưa cũ là liệu cơ chế kinh tế thị trường đặc trưng nhất của chủ nghĩa tư bản thế kỷ XX có còn phù hợp với sự vận hành của một thế giới đã có nhiều khác biệt trong thế kỷ XXI. Là một "đề tài" mang nhiều tham vọng, song xét về thực tiễn, việc tìm kiếm những mô hình tăng trưởng, việc làm, xã hội… mới, có tính ứng dụng cao hơn, lâu dài hơn trên tất cả các bình diện phát triển của nhân loại trong thời đại mới sẽ là yếu tố căn bản để nền kinh tế toàn cầu thoát cơn đổ vỡ; đồng thời lấy lại đà chuyển động nhịp nhàng và hiệu quả hơn.

Như thế, mong đợi một cú hích với nền kinh tế toàn cầu ngay sau WEF 42 sẽ là quá vội vàng. Nhưng, cũng có thể lạc quan hy vọng rằng những cách tiếp cận mới trong khoảng 250 cuộc thảo luận hứa hẹn đầy nóng bỏng - kéo dài đến hết tuần - tại Davos mùa tuyết lạnh sẽ mang đến những hiểu biết quan trọng toàn cầu trong hành trình tìm ra hướng đi sáng cho nền kinh tế thế giới đang trong cơn giông tố.


Vân Khanh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

MYQVLI
CÁC TIN KHÁC

  • Thông điệp trước đường đua “nóng”(26/01/2012)
  • Vòng xoáy nguy hiểm(20/01/2012)
  • Cảnh báo “nóng” từ Châu Âu(17/01/2012)
  • Cỗ xe trong cơn sóng gió(11/01/2012)
  • Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?(04/01/2012)
  • Trụ cột mới trong thế giới đổi thay(03/01/2012)
  • Cuộc khủng hoảng không dễ vượt(27/12/2011)
  • Triển vọng mong manh(08/12/2011)
  • Cuộc đối đầu dai dẳng(24/11/2011)
  • ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”(20/11/2011)
  • Vệt dầu đang loang rộng(18/10/2011)
  • Cơn bão ngầm(17/10/2011)
  • Bước chuyển lớn trong quan hệ Việt - Đức(13/10/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos 
Tin mới nhận
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Iran
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Cuộc đảo chiều từ nợ công
Hội nghị Thượng đỉnh NATO ra tuyên bố chung
Tổng Giám đốc IAEA thăm Iran
Tin vắn thế giới ngày 22/5
Đánh bom liều chết tại Yemen, 50 người thiệt mạng
Bắt nghi can ra lệnh thảm sát ghê rợn 49 người ở Mexico
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.