Các giải bóng đá VĐQG châu Âu: Bất ngờ Premier League
 |
|
HLV Mark Hughes đã bị CLB Man xanh sa thải sau những thành tích kém cỏi của CLB tại giải ngoại hạng Anh.
|
(HNM) - HLV Mark Hughes bị sa thải là bất ngờ, nhất là sau khi Manchester City thắng Sunderland. Đêm 20-12, đến lượt Chelsea bị West Ham cầm hòa 1-1 mà lẽ ra đội chủ nhà sân Upton Park đã có thể giành trọn 3 điểm nếu cú đánh đầu của Franco vào phút 89 thắng được thủ môn Petr Cech.
Xin được nhắc lại là West Ham chỉ xếp hạng 19/20 đội tại giải Ngoại hạng Anh, trong khi Chelsea là đội dẫn đầu! Trước đó một ngày, M.U thua Fulham 0-3, Portsmouth (xếp chót bảng) quật ngã Liverpool 2-0. Một tuần trước đó, M.U, Tottenham, Liverpool thua ngay trên sân nhà, Everton và Manchester City bị cầm hòa. Chưa bao giờ các "ông lớn" bóng đá Anh lại gặp khó khăn như thời điểm này. Cũng có thể diễn tả bằng một cách khác là các đội bóng nhỏ tại Premier League đang vươn lên mạnh mẽ, tạo nên cục diện gay cấn, hấp dẫn đến không ngờ tại giải VĐQG số 1 châu Âu.
|
KẾT QUẢ ĐÁNG CHÚ Ý
ANH: West Ham - Chelsea: 1-1; Xếp hạng: 1/Chelsea (18 trận, 41 điểm), 2/M.U (18, 37), 3/Arsenal (17, 35), 4/Aston Villa (18, 35)…; Italia: Lazio - Inter Milan: 0-1, AS Roma - Parma: 2-0, Juventus - Catania: 1-2; Xếp hạng: 1/Inter Milan (17, 39), 2/AC Milan (16, 31), Juventus (17, 30), 4/AS Roma (17, 28),…; TÂY BAN NHA: Deportivo - Valencia: 0-0; Xếp hạng: 1/Barcelona (15, 39), 2/Real Madrid (15, 37), 3/Sevilla (15, 30), 4/Valencia (15, 30),…; ĐỨC: Hamburg - Bremen: 2-1; Xếp hạng: 1/Leverkusen (17, 35), 2/Schalke (17, 34), 3/Bayern Munich (17, 33), 4/Hamburg (31),…; PHÁP: Monaco - Lyon: 1-1; Xếp hạng: 1/Bordeaux (18, 40), 2/Marseille (17, 32), 3/Lille (18, 31), 4/Montpellier (17, 30),...
|
Chelsea có lợi thế hơn cả về điểm số (hơn M.U 4 điểm, hơn Arsenal 6 điểm) và cả lịch thi đấu nhưng không tận dụng được. Cụ thể, trong 2 tuần liên tiếp Chelsea đều thi đấu sau M.U nhưng đều không nới rộng được khoảng cách khi đội cạnh tranh chính với mình thất bại. Thay vào đó, Chelsea chỉ có 2 trận hòa. Không thể xem đó là chuyện bình thường bởi trong 6 trận gần đây trên mọi đấu trường, Chelsea chỉ thắng 1 và thua 2 trận, bị loại khỏi bán kết cúp Liên đoàn. HLV Carlo Ancelotti thừa nhận: "Chúng tôi không đạt phong độ như ý nhưng mùa bóng vẫn còn dài. Chelsea vẫn đang dẫn đầu Premier League, các đội bóng khác phải bám đuổi và cố vượt qua chúng tôi".
Theo truyền thống bóng đá Anh, dịp Giáng Sinh các trận đấu vẫn diễn ra, thậm chí theo nhịp điệu dồn dập. Năm nay, Chelsea cũng như các đội khác sẽ thi đấu 2 trận vào ngày 26 và 28-12 tới, sau đó được nghỉ hơn 10 ngày rồi bắt đầu guồng quay mới kể từ ngày 9-1-2010. Đây được xem là giai đoạn quyết định cuộc chạy đua tranh chức vô địch Anh của 3 ứng viên sáng giá nhất là Chelsea, M.U, Arsenal và những đội thách thức gồm Aston Villa, Manchester City, Tottenham và Liverpool.
Manchester City là cái tên đáng chú ý trong nhóm "anh hào hạng hai" tại Anh. Sau khi thay Hughes bằng Roberto Mancini, rất có thể Manchester City sẽ chuyển mình dữ dội và dù không biết theo hướng nào song rất đáng quan tâm. Bóng đá thành Manchester đang là đề tài sôi nổi trong làng túc cầu Anh không chỉ vì Man xanh mà còn vì Man đỏ. M.U đang rơi vào lúc thật sự khó khăn mà Alex Ferguson nói "đùa như thật": "Có gì là khó khăn đâu vì tôi cũng không biết dùng từ nào để mô tả tình trạng hiện nay của đội bóng".
Ở trận Fulham hạ M.U 3-0, Ferguson mất hầu hết hậu vệ (Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Wes Brown, Gary Neville, Jonny Evans và Edwin van der Sar) nên phải sử dụng sơ đồ lạ lẫm 3-5-2 với 2 tiền vệ Darren Fletcher và Michael Carrick đá trung vệ cùng gương mặt mới toanh De Laet. Tiền vệ cánh chuyên tấn công Antonio Valencia phải thường xuyên lùi xuống đá hậu vệ phải, bên cánh trái là Patrice Evra. Sự chắp vá ấy đã khiến M.U trả giá, liệu 2 trận đấu sắp tới ngay sau Noel có làm đội ĐKVĐ Anh "thủng" lỗ chỗ rồi tan tành luôn?
Một mùa Noel lạnh mà "nóng" đang đến tại Premier League, cả ở tốp đầu và nhóm rớt hạng (khoảng cách giữa đội xếp hạng 12 Wolverhampton và đội chót bảng Portsmouth chỉ là 14 điểm).