• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Chính trị

EmailPrint

Dự thảo Luật Thủ đô: Đáp ứng yêu cầu đặc thù, phù hợp với Hiến pháp 
11/03/2010 06:45

(HNM) - Ngày 10-3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp hội nghị mở rộng để cho ý kiến đối với các nội dung chủ yếu của Dự thảo Luật Thủ đô. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UB MTTQ TP Phạm Xuân Hằng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tới dự và thảo luận.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Linh Tâm

Xin cơ chế tự tạo nguồn lực
Theo ông Lê Thành Long - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), so với dự thảo công bố hôm 16-1-2010, Dự thảo Luật Thủ đô mới nhất đã bỏ các quy định cứng về kiểm soát nhập cư, giấy phép lao động đối với lao động ngoại tỉnh.

Với 33 điều còn lại của dự luật (giảm 26 điều so với dự thảo cũ), Ban soạn thảo chủ trương không xin các cơ quan TƯ nguồn lực mà chỉ xin cơ chế cho Hà Nội có đủ cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững. Đi kèm với dự thảo là tờ trình dự án luật, báo cáo đánh giá tác động Luật Thủ đô sau khi đi vào thực tiễn, bản thuyết minh chi tiết, báo cáo nghiên cứu pháp luật thủ đô nước ngoài để người xem dễ so sánh, tìm hiểu những điểm ưu việt mà Ban soạn thảo đã chọn lọc. Đây là dấu hiệu cho thấy Ban soạn thảo đã chuẩn bị công phu dự thảo quan trọng này và đã lắng nghe các ý kiến phản biện để đưa ra một phương án chọn lựa thích hợp nhất. Điểm nổi bật trong Dự thảo Luật Thủ đô là vấn đề văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ được đặt đầu tiên, trước nhóm các vấn đề kinh tế. Trong đó, Luật Thủ đô giao cho Hà Nội thẩm quyền quyết định chương trình giáo dục, đào tạo nâng cao cho các trường phổ thông đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế mà vẫn thực hiện theo chương trình khung do Bộ GD-ĐT quy định.

Để nâng cao năng lực đầu tư phát triển của Hà Nội, Điều 14 cho phép Thủ đô được giữ lại tối thiểu 50% các khoản thu phân chia giữa ngân sách TƯ và ngân sách thành phố, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị hạch toán toàn ngành; được sử dụng toàn bộ khoản thu ngân sách vượt kế hoạch hằng năm theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng, phát triển. Nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, HĐND TP Hà Nội cũng có quyền ra một số quy định thưởng phạt. Song song với đó, dự thảo cũng làm rõ trách nhiệm của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các tổ chức, cá nhân sinh sống trên địa bàn Thủ đô. Điều dễ nhận thấy là đi kèm với các cơ chế chính sách đặc thù có phần thuận lợi cho sự phát triển của Thủ đô, các cơ quan của Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm cao hơn và sẽ nhận được sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ. Hôm qua, nhiều vấn đề dự kiến sẽ gây tác động dư luận xã hội lớn đã được Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái xin ý kiến tại hội nghị, đó là việc thu các khoản phí; quản lý dân cư; thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật; xử phạt hành chính.

Làm rõ cơ chế đặc thù

Là một công dân sinh sống và công tác tại Hà Nội đã hơn 50 năm, GS-TS Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội nhận xét, 33 điều trong Dự thảo Luật Thủ đô đều phù hợp với hiến pháp và các văn bản hiện hành, đồng thời thể hiện tương đối đầy đủ cơ chế đặc thù đối với Thủ đô và mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, theo GS-TS Vũ Hoan, Thủ đô Hà Nội với diện tích gần 34.000km2, dân số gần 6,5 triệu người, tình hình địa giới tự nhiên hết sức đa dạng, do đó các điều quy định trong Luật Thủ đô phải sâu sắc hơn, giữ được giá trị lâu dài của một văn bản pháp luật. Điều 13 về chiến lược phát triển kinh tế Thủ đô cũng cần khẳng định rõ hướng đi của Thủ đô là phát triển nền kinh tế tri thức theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp như các nước phát triển khác.

Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Vĩnh Oánh thì cho rằng, để Thủ đô Hà Nội không chỉ là đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa giáo dục cần có cơ chế đưa người có trình độ cao là giáo sư, tiến sỹ, người nước ngoài về làm việc tại Hà Nội. Ban soạn thảo cũng cần phải xác định rõ trách nhiệm các tỉnh, thành, bộ, ngành với Thủ đô trong phân công sản xuất, trồng trọt, nhất là ở vùng ngoại thành. Do đó, cần thiết phải lấy ý kiến các cơ quan kể trên để tạo thế liên kết chặt chẽ.

Đồng tình với quan điểm trên, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô rất vui mừng khi Luật Thủ đô vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2010. Nhưng để Luật Thủ đô đi vào đời sống, đem lại lợi ích chung cho người dân trên địa bàn Thủ đô và cả nước, chất lượng tiếp tục phải ưu tiên hàng đầu. Trong đó, vấn đề cần lưu ý đầu tiên là luật ban cho Thủ đô quyền nhưng cũng cần gắn với những đòi hỏi với Thủ đô và không trái Hiến pháp. Có như vậy, khi trình Quốc hội dự luật này mới nhận được sự đồng thuận của các đại biểu. Mặt khác, việc xây dựng các quy định đặc thù của Thủ đô phải được thuyết minh sâu sắc, lập luận chặt chẽ, khoa học, trường hợp còn có những ý kiến khác nhau cần lấy phương án tối ưu nhất. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, Ban soạn thảo cần cố gắng đến mức tối đa để luật càng cụ thể bao nhiêu càng tốt, cái gì có thể phân cấp cho Hà Nội thì mạnh dạn phân cấp luôn. Vì có tư duy phân cấp thì mới có sự đột phá. Bí thư Thành ủy dẫn chứng: Trong trường hợp cần thiết, để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quản lý, bảo vệ Thủ đô, nên để HĐND TP Hà Nội ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn chưa được pháp luật quy định. Vì nếu Hà Nội ban hành văn bản thiếu chuẩn mực thì Hà Nội sẽ chịu hậu quả trước. Mặt khác, với cơ chế hiện nay, nếu Hà Nội lạm quyền, Chính phủ sẽ không cho phép.

Về mức xử phạt vi phạm hành chính, quan điểm Ban soạn thảo Luật Thủ đô cần quán triệt theo hướng phạt nặng để ít vi phạm, kỷ cương xã hội được bảo đảm.

Trao đổi với phóng viên Hànộimới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định chậm nhất là ngày 15-3 tới, dự luật sẽ được trình Chính phủ. Chắc chắn Dự luật Thủ đô còn phải chỉnh sửa tiếp, song song với việc lấy ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thường kỳ tới, khoảng trung tuần tháng 4 tới, Hà Nội sẽ tiếp tục nghe đóng góp ý kiến về dự thảo quan trọng này để tiếp tục hoàn thiện Dự luật với tinh thần cầu thị cao nhất.

Hà Phong 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ASJGAO
CÁC TIN KHÁC

  • Phát huy mạnh mẽ dân chủ, huy động tối đa trí tuệ(11/03/2010)
  • Kỷ niệm 35 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột(10/03/2010)
  • “Cây” sáng kiến(10/03/2010)
  • Thế trận hiểm, tạo đột biến lớn(10/03/2010)
  • Cú điểm huyệt quyết định(10/03/2010)
  • Tăng trưởng kinh tế góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng(10/03/2010)
  • Tạo đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển(10/03/2010)
  • Sức mạnh sáng tạo vô song(10/03/2010)
  • Phát động tại hai tỉnh Quảng Trị và Hải Dương(10/03/2010)
  • Báo Nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng(09/03/2010)
  • Phát động 3 phong trào “Vì Hà Nội xanh”(09/03/2010)
  • Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm trong cả nước(09/03/2010)
  • Vườn hoa muôn sắc hướng tới Đại lễ(08/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
13 Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
Giữ bình yên cho biển
Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp thiết thực, hiệu quả
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với TP Hà Nội
Bỏ phiếu tín nhiệm hằng năm với các bộ trưởng là rất cần thiết
Quy định chặt chẽ về hành vi rửa tiền để hạn chế “lách” luật
Việt Nam - Thế giới
Ông Đỗ Hồng Thái tạm thời phụ trách Cục Hàng hải
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc phải đóng góp bắt buộc
Ngày 26-5, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đối với đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến
Theo dòng sự kiện
Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII
Những vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba
Cấp thiết xây dựng Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
Yêu nước là phải chấp hành nghiêm pháp luật
Tiêu điểm
Giữ bình yên cho biển
Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hơn 1.200 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội
Phải giữ CPI ở mức dưới 10%
Hôm nay: Chính phủ trình đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế
Mở thêm nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư
Kỷ niệm trọng thể 65 năm Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến
Sẵn sàng Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên
Sống đẹp hơn khi học và làm theo Bác
Xây dựng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trở thành cơ sở khoa học quốc tế đa ngành
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 2: Những vướng mắc cần tháo gỡ
Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 9 liệt sỹ
Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày phòng chống thiên tai
Luyện giỏi để đánh hay
Đôn đốc tiến độ công trình Nhà Quốc hội
Kỷ niệm 58 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ khoá XI
Khánh thành tượng đài Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại huyện đảo Trường Sa

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.