Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện
(HNM) - Ngày 10-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô (BTLTĐ) đã khai mạc trọng thể ĐH đại biểu lần thứ nhất với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ".
Các đồng chí Phùng Quang Thanh, UV BCT, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, UV BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTLTĐ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đã đến dự.
Các đồng chí Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Ngô Thị Doãn Thanh
với đại biểu dự đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Viết Thành
Trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là từ tháng 8-2008 đến nay, thực hiện Lệnh số 16 của Chủ tịch nước về tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành BTLTĐ, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tham mưu cho TP thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân (QPTD) và công tác quân sự địa phương (QSĐP). Trong điều kiện Thủ đô được mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15 của Quốc hội, với một khối lượng công việc bộn bề, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp... nhưng Đảng bộ đã chủ động, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo LLVT Thủ đô hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
ĐH đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, trong đó tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô. BTLTĐ sẽ tập trung xây dựng lực lượng DQTV "vững mạnh, rộng khắp", nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý, xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên; xây dựng các đơn vị thường trực "vững mạnh toàn diện" gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Với cương vị Bí thư Đảng ủy BTLTĐ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, nhiệm vụ 5 năm tới đối với BTLTĐ rất nặng nề. Hơn bao giờ hết, Đảng bộ BTLTĐ cần nhận thức đầy đủ rằng, môi trường ổn định, an toàn của Thủ đô có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển không riêng của TP mà của cả nước.
Bí thư Thành ủy yêu cầu BTLTĐ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên, LLVT Thủ đô nắm vững đường lối, quan điểm, nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhạy bén, vững vàng, xử lý đúng đắn mọi tình huống chống phá của các thế lực thù địch. BTLTĐ cũng cần phối hợp với CATP giữ vững ANTT, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước. Cơ quan quân sự các cấp phải phát huy kết quả đã đạt được, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo việc xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, mà trước hết là "thế trận lòng dân", xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
Nhiệm vụ quan trọng nữa là phải xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện đi đôi với xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các đơn vị cần tiếp tục đổi mới chất lượng huấn luyện, nâng cao tính cơ động, trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng để đáp ứng trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống xảy ra. "Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, LLVT Thủ đô luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực sự là nòng cốt của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh…
* Ngày 10-8, Đảng bộ huyện Chương Mỹ đã long trọng khai mạc ĐH đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010-2015). Đến dự ĐH có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Lê Quang Nhuệ; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đặng Hữu Đại; Phó Chủ tịch UBND TP Trịnh Duy Hùng.

Tán thành với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Chương Mỹ có 2 thị trấn là Chúc Sơn và Xuân Mai. Theo quy hoạch chung thị trấn Xuân Mai xác định là một trong 5 đô thị vệ tinh với mục tiêu đô thị dịch vụ và công nghiệp phía tây nam; thị trấn Chúc Sơn xác định là trung tâm hành chính huyện lỵ, đô thị sinh thái cung cấp dịch vụ hỗn hợp, hỗ trợ vùng tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp và khu dân cư. Để sớm xây dựng và phát triển hai đô thị vệ tinh và trung tâm hành chính trên, ngay tại ĐH này, các đại biểu cần bàn bạc, thống nhất về chủ trương, giải pháp vừa trước mắt vừa lâu dài trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quy hoạch, đô thị, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng bộ cần phát huy nội lực, nhất là tranh thủ nguồn lực của TP tập trung cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội…
Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đề nghị trong nhiệm kỳ XXII, Đảng bộ huyện Chương Mỹ dành nhiều công sức hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội. Từng tổ chức Đảng phải là hạt nhân lãnh đạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất, có sức chiến đấu cao; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.
* Sáng 10-8, ĐH lần thứ IX Đảng bộ huyện Mê Linh (nhiệm kỳ 2010-2015) đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại ĐH, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu trong những năm tới Mê Linh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, phù hợp với yêu cầu của một huyện đang trong quá trình phát triển công nghiệp, đô thị. Trên cơ sở đất nông nghiệp đã được quy hoạch, huyện cần chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu huyện đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và là khâu đột phá cần được đẩy mạnh thực hiện ở mọi cấp, mọi nơi, mọi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức.
.jpg)
Huyện Mê Linh phấn đấu đến năm 2015 đạt tăng trưởng kinh tế bình quân 15-17%; đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ với mức tăng 23-25%; nâng giá trị sản xuất trên 1ha đạt bình quân 90 triệu đồng; có 35-40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%. Huyện cũng đề ra mục tiêu kết nạp từ 160 đến 180 đảng viên mới mỗi năm, trên 85% tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 70% tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh…