Huyện Thường Tín tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp chuyên canh quy mô lớn
(HNM) - Hôm qua 11-8, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXII đã chính thức khai mạc. Đây là đơn vị cuối cùng trong 29 quận, huyện, thị xã của TP tổ chức ĐH. Các đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Hoàng Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP, đã đến dự.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín. Ảnh: Viết Thành
Với mục tiêu phát huy truyền thống huyện anh hùng, đoàn kết, đổi mới toàn diện, xây dựng và phát triển Thường Tín thành huyện công nghiệp ngày càng giàu đẹp, văn minh, ĐH đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ này. Theo đó, huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp; nâng giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt thấp nhất là 50 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt 25 triệu đồng/người/năm. 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ huyện phấn đấu hằng năm có 78% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Ghi nhận và chúc mừng các kết quả của Đảng bộ huyện Thường Tín trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tại nhiệm kỳ mới Thường Tín cần chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần gắn phát triển kinh tế bền vững với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đồng chí lưu ý, trong quá trình phát triển, huyện cần chú trọng công tác quy hoạch chi tiết tại các xã, quy hoạch ngành và phải thực hiện theo đúng quy hoạch. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện cần xây dựng tiêu chí rõ ràng để việc thực hiện đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc hình thành và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung chuyên canh, nông nghiệp sạch có quy mô lớn, sản xuất hàng hóa có chất lượng, sức cạnh tranh cao.
* Cùng ngày, ĐH Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội lần thứ V đã chính thức khai mạc. Các đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Quang Nhuệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP; Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng dự.
Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ
Khối Du lịch Hà Nội. Ảnh: Bá Hoạt
Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ khối phấn đấu 80-85% DN sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; giá trị tăng trưởng bình quân 9,5-10%/năm; doanh thu tăng 15-20%/năm; nộp ngân sách tăng 15-20%; thu nhập bình quân hằng năm tăng 15-20%...
Phát biểu tại ĐH, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Khối Du lịch cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của TP (nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, chính sách về phát triển du lịch - dịch vụ), lãnh đạo phát triển DN với nhiều nội dung, hình thức phong phú để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Đảng bộ khối cần phát huy tiềm năng, vị thế của Thủ đô, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP. Phó Bí thư đề nghị Đảng ủy khối cần chỉ đạo các DN phát triển du lịch theo cả chiều sâu và chiều rộng, trọng tâm là nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng, giữ vững thương hiệu.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái: Hà Nội phấn đấu đến ngày 21-8, tổ chức xong ĐH cấp trên cơ sở
Đến nay đã có hơn 90% đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức xong ĐH cấp trên cơ sở. Đảng bộ Hà Nội phấn đấu đến ngày 21-8 tổ chức xong ĐH cấp trên cơ sở. Hiện nay, công tác tổ chức ĐH tại các đơn vị diễn ra tốt, bảo đảm đoàn kết, dân chủ và trí tuệ. Đáng chú ý, thực hiện chủ trương thí điểm ĐH bầu trực tiếp bí thư, Hà Nội đã có 12/56 đảng bộ cấp trên cơ sở tiến hành. Qua đó đã góp phần tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu dự ĐH đảng bộ các cấp trong việc bầu cử. Đồng thời cũng nhằm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, mở rộng dân chủ trong bầu cử của Đảng. |