• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Chính trị

EmailPrint

Gặp gỡ mùa Thu 
19/08/2010 06:44

(HNM) - Điệp khúc rộn ràng của bản hùng ca "Tiến về Hà Nội" như tiếp lửa cho những cô gái, chàng trai trong hàng ngũ Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu (Đoàn TNCQTHD) năm xưa.

Dù nay những cô gái, chàng trai đó tuổi đã ngoài bát thập nhưng khi giai điệu lời ca "Chúng ta ươm lại hoa/Sắc hương phai ngày xa/Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu…" vang lên, cả thính phòng như trẻ lại. Ôn lại lịch sử cũng chính là sự tiếp nối tuổi trẻ hôm nay thêm nhiệt huyết, vững bước xây dựng Thủ đô thân yêu...
 

Các đội viên cứu quốc thành Hoàng Diệu năm xưa trong buổi gặp mặt truyền thống. Ảnh: Dương Hiệp

Thời khắc khó quên

65 năm đã qua đi nhưng những thanh, thiếu niên Hà Nội hơn nửa thế kỷ trước đã làm nên Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền tại Thủ đô Hà Nội vẫn còn nguyên kỷ niệm của tháng ngày sục sôi đó. Hai trong những ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa (UBKN) Hà Nội là Đại tướng Nguyễn Quyết và Đại tá Lê Trọng Nghĩa dù tuổi cao nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết.

Đại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội kể, Hà Nội chủ động giành được chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám khi lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương chưa về đến nơi, thể hiện sự sẵn sàng, nhận thức và trách nhiệm cao của thế hệ trẻ Thủ đô thời bấy giờ, trong đó có hơn 300 TN CQTHD. Đại tướng Nguyễn Quyết cho biết: Thanh niên cứu quốc có 2 tổ chức vũ trang, riêng đoàn thanh niên tuyên truyền thành Hoàng Diệu đã tổ chức được 15 cuộc mít tinh vũ trang đánh thức tinh thần yêu nước của thanh niên Hà Nội khi Nhật đảo chính Pháp. Thành ủy thành lập thêm đội ám sát có trách nhiệm giết tề trừ gian. Hai tổ chức này đã làm rung động thành phố. Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh thành Hoàng Diệu kể, Hà Nội những ngày Thu 1945, trong khí thế cách mạng dâng cao, Đoàn TTCQTHD đã "xuất quỷ nhập thần" trên các toa tầu điện, diễn thuyết trong các rạp hát Hiệp Thành, Quảng Lạc, Tố Như, Nhà hát Lớn, Trường Kỹ nghệ thực hành... động viên nhân dân đánh Pháp, đuổi Nhật; bảo vệ cuộc phá kho thóc ở làng Mọc thành công, góp phần làm cho nhân dân phấn khởi tin tưởng vào Việt Minh.

Lịch sử Đoàn TNCQTHD còn ghi những trang vàng với sáng kiến thành lập Đội danh dự trừ gian do chính đồng chí Vũ Oanh đề xuất với Thành ủy. Ba đội viên đầu tiên là Cao Tâm, Quang Liên, Mai Thiện Tri. Sau này, đội phát triển lên 6 người đều là những thanh niên Hà Nội ưu tú đáp ứng tiêu chí quan trọng hàng đầu là trung kiên, có sức khỏe tốt, thêm nữa, phải thông thạo đường phố Hà Nội và có kinh nghiệm đối phó với hiến binh Nhật, mật thám, cảnh sát Pháp. Đòi hỏi khắt khe như vậy nên được đứng trong hàng ngũ Đội danh dự trừ gian là vinh dự của mỗi thanh niên Thủ đô lúc bấy giờ. Mới ra đời nhưng những chiến công vang dội của Đội danh dự trừ gian càng làm cho nhân dân cảm phục, thanh thế và uy tín của Việt Minh càng được nâng cao. Những câu chuyện về chàng thanh niên Cao Tâm yêu nước trừ Việt gian ngay trên đường phố Hà Nội giữa ban ngày làm nức lòng người. Bà Hoan Thủy (tức Từ Ngọc Giản năm nay đã 80 tuổi) hào hứng kể về những tháng ngày sôi động, luôn ở hàng đầu lực lượng nhân dân trong các cuộc mít tinh tham gia Tổng khởi nghĩa, xông lên bất chấp hiểm nguy chiếm các vị trí đầu não của chế độ thực dân, giành lại chính quyền.

Đặc biệt, trong 3 ngày 17, 18 và 19-8-1945, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội, các đoàn viên của Đoàn TNCQTHD đã xung kích đi đầu cùng các đoàn thể Việt Minh và nhân dân nổi dậy "phá bằng được" cuộc mít tinh do Tổng hội Viên chức tổ chức với âm mưu ủng hộ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim và trở thành nòng cốt cho các lực lượng nhân dân tổng khởi nghĩa đập tan bộ máy thống trị thực dân, tước vũ khí của lực lượng bảo an tay sai Nhật giành chính quyền về tay nhân dân vào trưa 19-8. Tự hào về một thời oanh liệt, cụ Bùi Thái Hy, Trưởng ban Liên lạc Đoàn TNCQTHD xúc động cho biết: "Thế hệ những thanh niên Hà Nội hơn nửa thế kỷ trước như chúng tôi không còn nhiều. Chúng tôi vẫn nói, cá nhân anh em chúng ta như hạt cát của lịch sử nhưng tổ chức phải là đá tảng bền vững tồn tại mãi trong lòng. Chính vì thế mỗi năm tháng qua đi chúng tôi càng thấy mừng vui hơn khi chứng kiến Hà Nội ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác".

Cháy mãi tình yêu Hà Nội

Sau Mùa Thu lịch sử ấy, cuối năm 1945, Đoàn TNCQTHD chia làm nhiều nhóm theo tiếng gọi Tổ quốc lên đường đi Nam tiến, Tây tiến, lên Phúc Yên, ra Hải Phòng… Nhiệm vụ lịch sử đã hoàn thành, bước vào giai đoạn cách mạng mới, nhiều đoàn viên Đoàn TNCQTHD đã trở thành hạt nhân quan trọng của Trung đoàn Thủ đô làm nên kỳ tích hơn 60 ngày đêm giam chân địch tại Hà Nội và trở thành những tướng lĩnh quân đội từng làm địch thất điên bát đảo trong những trận đánh lừng danh sau này. Trong đoàn quân Nam tiến năm nào có một người con Hà Nội là Thiếu tướng Bùi Nam Hà. Rời Hà Nội từ Mùa Thu lịch sử đó, chiến đấu vì miền Nam ruột thịt để mảnh đất nắng gió trở thành quê hương thứ hai của mình nhưng không lúc nào Thiếu tướng Bùi Nam Hà (năm nay đã 87 tuổi) nguôi ngoai nỗi nhớ Hà Nội mến yêu. Cứ một năm hai lần, ông dành thời gian về thăm mảnh đất cố hương. Khi tiết trời Thủ đô giao mùa sang Thu xốn xang nhiều cảm xúc, người dân khu phố cổ Hà Nội lại thấy một vị tướng quân trang chỉnh tề, oai phong lặng lẽ dạo bước trên phố. Lâu dần thành quen, không chỉ có những người bạn vong niên nhận ra người tướng già mà người dân sống xung quanh khu vực hồ Gươm cũng nhận ra ông. Thiếu tướng Bùi Nam Hà tâm sự: "Gia đình tôi hiện sống ở TP Hồ Chí Minh nhưng không lúc nào chúng tôi nguôi nhớ về quê hương Hà Nội của mình. Bản thân tôi, năm nào cũng về đây để tri ân với từng con phố, từng hàng cây, gặp gỡ những người bạn vong niên một thời sục sôi. Thời khắc 2010 nhiều ấn tượng hơn khi tôi trở về đúng dịp thành phố thân yêu của chúng ta tròn 1000 tuổi".

Những người con của Hà Nội năm xưa cũng như hôm nay đều chung một niềm tự hào về truyền thống vẻ vang đã có, đây là động lực, quyết tâm xây dựng Thủ đô vươn lên tầm cao mới, xứng đáng với vị thế Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Bảo Hân 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

TKGMOS
CÁC TIN KHÁC

  • Tạo bước đột phá mới(19/08/2010)
  • Nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hơn nữa trong bảo vệ An ninh Tổ quốc(19/08/2010)
  • Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác thi đua(19/08/2010)
  • Khai trương trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XI(19/08/2010)
  • Thiếu chế tài xử lý, nhiều đơn vị không thực hiện kết luận giám sát(18/08/2010)
  • Những bài học từ Mùa Thu cách mạng còn nguyên giá trị(18/08/2010)
  • Thế trận toàn dân, sức mạnh tổng hợp(18/08/2010)
  • Vinh danh 66 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi(18/08/2010)
  • MTTQ TP Hà Nội: Phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến(18/08/2010)
  • Lực lượng Công an phải phát huy vai trò nòng cốt(17/08/2010)
  • Đại diện Bộ Chính trị làm việc với 6 Đảng bộ tỉnh(17/08/2010)
  • Trân trọng tấm gương Trương Xuân Thức(17/08/2010)
  • Phòng CSGT - CATP đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất(17/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Bổ nhiệm Tổng thư ký Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ
Quy định hợp đồng lao động quá dài sẽ gây bất lợi cho người lao động
Tái cơ cấu để khơi dậy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực
13 Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
Giữ bình yên cho biển
Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp thiết thực, hiệu quả
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với TP Hà Nội
Bỏ phiếu tín nhiệm hằng năm với các bộ trưởng là rất cần thiết
Quy định chặt chẽ về hành vi rửa tiền để hạn chế “lách” luật
Việt Nam - Thế giới
Ông Đỗ Hồng Thái tạm thời phụ trách Cục Hàng hải
Theo dòng sự kiện
Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII
Những vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba
Cấp thiết xây dựng Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
Yêu nước là phải chấp hành nghiêm pháp luật
Tiêu điểm
Quy định hợp đồng lao động quá dài sẽ gây bất lợi cho người lao động
Giữ bình yên cho biển
Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hơn 1.200 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội
Phải giữ CPI ở mức dưới 10%
Hôm nay: Chính phủ trình đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế
Mở thêm nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư
Kỷ niệm trọng thể 65 năm Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến
Sẵn sàng Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên
Sống đẹp hơn khi học và làm theo Bác
Xây dựng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trở thành cơ sở khoa học quốc tế đa ngành
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 2: Những vướng mắc cần tháo gỡ
Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 9 liệt sỹ
Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày phòng chống thiên tai
Luyện giỏi để đánh hay
Đôn đốc tiến độ công trình Nhà Quốc hội
Kỷ niệm 58 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ khoá XI

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.