Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Nam Định thành trung tâm vùng nam Đồng bằng sông Hồng

Linh Nhi - Minh Ngọc| 06/10/2012 06:13

(HNM) - Ngày 5-10, lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định (1262 - 2012), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định công nhận TP Nam Định là đô thị loại I được tổ chức trọng thể tại Quảng trường 3-2 TP Nam Định.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; UV BCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng đại diện các bộ, ngành TƯ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái cùng đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh, TP cũng dự chia vui cùng cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Trải qua nhiều lần thay đổi địa giới, tên gọi, nhưng Thiên Trường - Nam Định vẫn là mạch nguồn xuyên suốt, vẫn giữ được vai trò trung tâm văn hóa, kinh tế của khu vực, một vùng địa linh, nhân kiệt, góp phần hội tụ, hình thành và tỏa sáng nhiều giá trị nhân văn to lớn của dân tộc. Hiện nay cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (hiện chiếm gần 70% trong GDP), đời sống nhân dân ổn định và không ngừng nâng cao, hộ nghèo còn 6%. TP Nam Định (thủ phủ Thiên Trường xưa) trung tâm của tỉnh Nam Định được Thủ tướng quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân Nam Định là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của vùng đất văn hiến. Chủ tịch nước lưu ý, trong giai đoạn phát triển mới, Nam Định cần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực và triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác xây dựng Đảng và quản lý kinh tế - xã hội. Đảng bộ và nhân dân Nam Định cần phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 (khóa XI), quyết tâm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng và các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, được nhân dân tin tưởng; đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đầu tư xây dựng TP Nam Định thành trung tâm vùng nam Đồng bằng sông Hồng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Quyết định công nhận đô thị loại I thuộc tỉnh cho TP Nam Định.

* Tối 5-10, tại Quảng trường 3-2 thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã đón nhận quyết định công nhận di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Trần - chùa Phổ Minh là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tỉnh Nam Định khẩn trương triển khai thực hiện dự án quy hoạch tổng thể đối với di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cứ liệu khoa học giúp người dân Nam Định và du khách hiểu biết đầy đủ về giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của đền Trần - chùa Phổ Minh nói riêng, triều đại nhà Trần nói chung. Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định cần tăng cường quảng bá, giới thiệu về di tích; từng bước khôi phục các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng lành mạnh để di tích thực sự trở thành một bảo tàng lịch sử, văn hóa.

Sau lễ đón nhận, chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hơn 500 nghệ sỹ, diễn viên đã tái hiện lịch sử 750 năm Thiên Trường - Nam Định và "phác thảo" tỉnh Nam Định trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Nam Định thành trung tâm vùng nam Đồng bằng sông Hồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.