Lực bán mạnh khiến Vn-Index hạ tiếp gần 7 điểm
 |
| Cả 3 chỉ số trên thị trường đều giảm trong phiên ngày 28/7. Ảnh minh họa |
(HNMO)- Sức cầu yếu ớt trong khi sức cung mạnh đã khiến hầu hết cổ phiếu được niêm yết tại thị trường chứng khoán tập trung Tp.HCM giảm giá, trong đó có nhiều mã giảm sàn, Vn-Index hạ tiếp gần 7 điểm.
Trước giờ mở cửa thị trường hôm nay (28/7) Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng, nhìn chung hiện chưa có dấu hiệu của dòng tiền mới vào thị trường trong khi cung cổ phiếu từ nay đến cuối năm là rất lớn. Trên nền tảng vĩ mô ổn định nhưng tăng trưởng tín dụng không cao như hiện nay thì khả năng tăng điểm của thị trường là rất thấp. Tâm lý bi quan có thể dẫn đến các điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Thị trường hiện nay chỉ hợp với nhà đầu tư giá trị và dài hạn.
Về mặt kỹ thuật, tổng cung đã tăng cao hơn tổng cầu trong phiên giao dịch ngày 26-7, trung bình lệnh bán cũng cao hơn trung bình lệnh mua cho thấy áp lực bán tăng mạnh từ các nhà đầu tư lớn của thị trường. Vn-Index đang nằm ở vùng nhạy cảm và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm điểm xuống đáy dưới 495 điểm. Từ vùng giá này đến 490 điểm nhiều khả năng Vn-Index sẽ có sự phục hồi.
Trở lại phiên hôm nay, nối tiếp phiên trước, ở đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa tại thị trường chứng khoán tập trung Tp.HCM, Vn-Index giảm nhẹ 0,27 điểm, tương đương 0,05%, xuống mức 497,4 điểm. Khối lượng giao dịch thấp với chỉ xấp xỉ 2 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công, giá trị là trên 62,756 tỷ đồng.
Sang đợt khớp lệnh liên tục, thị trường không khả quan hơn mà thậm chí xấu đi, Vn-Index hạ 5,53 điểm (-1,11%), còn 492,14 điểm. Ngưỡng 495 điểm bị phá vỡ khiến cho tâm lý nhà đầu tư càng chán nản, vì thế, lực bán được đẩy mạnh hơn đẩy chỉ số chung của thị trường hạ 6,67 điểm, tương đương 1,34%, xuống 491 điểm. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của Vn-Index.
Với lực bán ra lớn, hầu hết cổ phiếu giảm giá trong phiên này. Toàn thị trường chỉ có 22 mã tăng giá và 33 mã đứng giá trong khi có tới 199 mã giảm giá. Đặc biệt, rất nhiều mã bị bán ở mức giá sàn, chủ yếu rơi vào nhóm penny stocks như: AGD, BCE, BMI, DAG, DHC, DDM, DIC, DTA, FMC, HLG, HSI, KSA, KSS, LAF, SZL, TIX, SFI, LTH, TSC, UIC, VES, VFC, VES, VHC, VHG, VID, VIP…
Nhóm cổ phiếu blue-chips đồng loạt xuống giá. Cụ thể: DIC, VIC cùng hạ 1.000 đồng/cổ phiếu; FPT mất 1.500 đồng/cổ phiếu; ITA giảm 200 đồng/cổ phiếu; NKD hạ 600 đồng/cổ phiếu; NTL, VNM và VPL đều giảm 500 đồng/cổ phiếu; OGC mất 1.400 đồng/cổ phiếu; PPC và SAM cùng giảm 300 đồng/cổ phiếu; PVD, REE, SSI cùng mất 400 đòng/cổ phiếu; VCB và STB hạ 100 đồng/cổ phiếu; VIC giảm 1.00 đồng/cổ phiếu. Đặc biệt, KDC và PVF giảm sàn lần lượt 2.500 đồng và 1.200 đồng, xuống mức 52.500 đồng/cổ phiếu và 24.000 đồng/cổ phiếu. Chỉ một số mã le lói tia “xanh” là DPM và DXG, tăng lần lượt 300 đồng/cổ phiếu và 1.000 đồng/cổ phiếu.
Mặc dù giảm điểm nhưng tính thanh khoản của thị trường tiếp tục tăng. Tính cả giao dịch thỏa thuận, toàn thị trường có gần 47 triệu đơn vị được giao dịch thành công, tương ứng giá trị gần 1.400 tỷ đồng.
Mất thêm 2,54 điểm (-1,64%), đóng cửa phiên HNX-Index còn 152,38 điểm. Tổng cộng có 34,490 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, giá trị đạt trên 1.000 tỷ đồng.
Trên thị trường dành cho cổ phiếu chưa niêm yết, UPCoM-Index đóng cửa phiên buổi sáng ở mức 51,8 điểm, giảm 1,23 điểm (-2,32%). Khối lượng giao dịch chưa có đột biết nếu không muốn nói là khá thấp,chỉ đạt 513.080 cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 10,104 tỷ đồng.