• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Khoa học > Công nghệ

EmailPrint

Giá cước di động: Có nên khống chế mức sàn? 
05/02/2010 06:39

(HNM) - Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2010 của ngành thông tin và truyền thông (TT-TT) mới đây, lãnh đạo hai tập đoàn viễn thông đã bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh trên thị trường di động khiến các doanh nghiệp (DN) giảm lợi nhuận, gây thiệt hại cho nhà nước và cho khách hàng. Trong đó, lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đề xuất Bộ TT-TT nên khống chế mức cước sàn di động, tránh xảy ra tình trạng DN bán phá giá.

Nguy cơ "vỡ" thị trường

Khách hàng đăng ký dịch vụ tại một điểm của Vinaphone. Ảnh: Thanh Hải


Năm 2009, thị trường di động đã xảy ra cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các DN cung cấp dịch vụ. Đầu tiên là đợt giảm cước chưa từng có khi cả 3 "đại gia" Viettel, Mobifone, Vinaphone giảm cước 10-30% từ ngày 1-6. Tiếp theo đó là cuộc đua khuyến mãi tặng tiền vào thẻ sim (tài khoản nhân đôi và nhân ba) cho khách hàng kích hoạt mới, nhất là khi mạng Beeline chính thức hoạt động với "cơn lốc" BigZero (cước 1.199 đồng gọi trong 20 phút) càng "kéo" DN lớn đua khuyến mãi tặng 100-130% giá trị thẻ nạp cho khách hàng và miễn phí gọi nội mạng. Cuộc đua khuyến mãi chỉ tạm lắng khi Cục Quản lý giá (Bộ Công thương) có quy định khống chế về mức độ khuyến mãi, mặc dù sau đó những ngày cuối tháng 12-2009, các nhà mạng lại âm thầm khuyến mãi thêm một lần nữa. Khách hàng được lợi từ các chương trình khuyến mãi kiểu này. Tuy nhiên, đằng sau cuộc chạy đua cạnh tranh bằng khuyến mãi, chính các DN bị thiệt hại như giảm doanh thu, kéo theo giảm lợi nhuận... Bộ TT-TT cũng từng cảnh báo, các DN nếu cứ cạnh tranh bằng khuyến mãi sẽ khiến thị trường viễn thông "vỡ", DN dần giảm lợi nhuận, không có tiền để tái đầu tư và đóng góp công ích cho xã hội... Đáng chú ý, cả 3 DN Viettel, Mobifone, Vinaphone đều là những DN nhà nước, nên khi các DN này chịu thiệt hại cùng đồng nghĩa với việc nguồn thu từ ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng. Được biết, VNPT đứng thứ 2 và Viettel đứng thứ 4 về nộp ngân sách trong khối DN. Theo báo cáo của một công ty nghiên cứu thị trường nước ngoài mới công bố, doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao di động (ARPU) tại Việt Nam giảm nhanh trong những năm qua (năm 2008, ARPU đạt 6 USD/thuê bao, giảm 8% so với năm 2007 và năm 2009 ước giảm 21%)...

Sẽ có giá thành cho cước di động

Ngay sau khi Viettel đề nghị Bộ áp dụng mức giá sàn cho cước di động là 800 đồng/phút năm 2010, dư luận cho rằng đề xuất này nhằm chèn ép các DN nhỏ, DN mới hoạt động và để bảo vệ các "đại gia" (gồm Viettel, Mobifone và Vinaphone)... Những lo ngại này cũng dễ hiểu. Song, có một thực tế và cũng là bài học xương máu từng xảy ra tại không ít thị trường viễn thông trên thế giới, trong đó có cả nước Mỹ. Đó là, hiện tượng đua giảm giá cước khiến doanh thu của các hãng viễn thông cùng giảm, nhà nước cũng bị thiệt hại. Thêm vào đó, tại một số nước, các hãng viễn thông mới nhập cuộc dùng chiêu bài cạnh tranh với mức cước dưới giá thành nhằm thu hút thuê bao, sau khi "đánh gục" các DN lớn, liền quay trở lại bài tăng giá cước... Tại Việt Nam, nguy cơ này có thể xảy ra, nếu như cơ quan quản lý không có biện pháp ngăn chặn.

Vậy, quan điểm của Bộ TT-TT về vấn đề này thế nào? Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT-TT) cho biết, Bộ sẽ không đưa giá sàn theo nghĩa cuối cùng, nhưng nếu xét trên quan điểm nào đó, giá thành mà DN đang cung cấp dịch vụ có thể hiểu chính là giá sàn mà DN không được bán phá giá. Sắp tới Bộ TT-TT phối hợp với Bộ Tài chính đưa ra quy định riêng với lĩnh vực tính giá cước viễn thông. Khi đó, các nhà mạng kể cả DN chiếm lĩnh thị trường, lẫn DN mới gia nhập không được bán phá giá dưới giá thành theo mức quy định. Tuy nhiên, mỗi nhà cung cấp dịch vụ có quy mô, điều kiện đầu tư, khả năng khai thác dịch vụ, năng lực quản lý khác nhau... Bộ sẽ căn cứ các yếu tố này để có cách tính giá thành với các dịch vụ viễn thông trên cơ sở mặt bằng chung cho các DN và cố gắng ban hành quy định về giá thành trong năm 2010.

Việt Nga 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

HKVKER
CÁC TIN KHÁC

  • Dụng cụ mở khí quản khẩn cấp(05/02/2010)
  • Đầu năm đua tài cùng giải đấu Phe(04/02/2010)
  • Vietnamobile giới thiệu “Vòng tay bạn bè” với giá cước liên mạng hấp dẫn(04/02/2010)
  • Yahoo bán trang việc làm HotJobs với giá 225 triệu USD(04/02/2010)
  • Đầu xuân nóng cùng Cơn Sốt Bảo Thạch(03/02/2010)
  • Q-Teen được bình chọn là “Gói cước di động xuất sắc nhất 2009”(02/02/2010)
  • Hàn Quốc, Nhật Bản có kết nối web nhanh nhất thế giới(02/02/2010)
  • ASUS hướng tới sự tin cậy của khách hàng(02/02/2010)
  • Cùng S-Fone chia sẻ ngàn lời chúc, đón lộc phát đầu xuân(02/02/2010)
  • Sony Ericsson ra mắt dòng điện thoại mới đẳng cấp hàng đầu tại VN(02/02/2010)
  • Khởi động đầu năm cùng Bá Chủ Thế Giới(01/02/2010)
  • Thuê bao Viettel chưa đăng ký lại thông tin trả trước được giữ số thêm 30 ngày(01/02/2010)
  • Các quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương diễn tập chung về an ninh mạng(01/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Microsoft phát triển phần mềm Office cho iPad, iPhone
Động đất mạnh ở đông bắc Nhật Bản
Tăng cường quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp
Smartphone sẽ quay được video gấp bốn Full HD
Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên đã lên quỹ đạo
Apple thử nghiệm iPhone màn hình dài hơn
Miền Bắc còn mưa dông, miền Trung bớt nắng nóng
Thủy lợi thành... thủy hại
Thoát nước cơ bản đáp ứng được yêu cầu
Kiểm tra miễn phí lỗ hổng website với Bkav WebScan
Khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam đón Bằng Chứng nhận
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Smartphone sẽ quay được video gấp bốn Full HD
Apple thử nghiệm iPhone màn hình dài hơn
Kiểm tra miễn phí lỗ hổng website với Bkav WebScan
Chiếc Phantom phiên bản Rồng thứ 4 về VN
Galaxy S III “lộ” giá bán và thời điểm xuất hiện tại VN
Nokia giới thiệu dòng điện thoại di động mới
Viettel chính thức kinh doanh tại Mozambique
Apple mở rộng cuộc chiến với Samsung
11/5: New iPad chính hãng được bán tại Hà Nội và TP HCM
Những smartphone quyến rũ mở màn hè 2012
Nguy cơ lây nhiễm virus từ các “chợ” ứng dụng không chính thống
iPad 3 chính hãng bán tại Việt Nam từ 11/5
Nắm bắt Microsoft Office để tăng năng suất và khả năng cạnh tranh
Nokia Lumia 610 chính thức ra mắt tại VN
Điện thoại Windows Phone giá rẻ nhất của Samsung
OneTV ra mắt dịch vụ “Giáo dục đào tạo”
Nissan, Renault "thâu tóm" AvtoVAZ
Samsung Galaxy S III ra mắt với màn hình 4,8 inch
Điện thoại 41 megapixel sẽ được bán trong tháng 5
Xe Kia K9 chính thức trình làng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.