• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Khoa học > Công nghệ

EmailPrint

VNPT, Viettel và vị trí số 1 trên thị trường 
20/02/2010 08:43

(HNM) - Đến thời điểm này, bưu chính - viễn thông là ngành duy nhất có 2 tập đoàn hoạt động và kinh doanh trong cùng lĩnh vực là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). VNPT tiếp nối truyền thống 65 năm của ngành bưu điện và nhiều năm liền giữ vị trí số 1 trên thị trường cả về thị phần lẫn doanh thu, song vị trí này đang bị lung lay và có thể sẽ bị hoán đổi với Viettel!

VNPT và mục tiêu đạt 100.000 tỷ đồng năm 2010

Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Viettel. Ảnh: Thanh Hải

VNPT đang dẫn đầu về thị phần điện thoại cố định, internet, bỏ xa các nhà cung cấp dịch vụ này là Viettel, FPT và EVN Telecom. Với internet, VNPT đã chi cả tỷ USD để phát triển băng rộng và Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), đơn vị thành viên của VNPT, đang giữ gần 70% thị phần cung cấp dịch vụ này trên cả nước. Ở lĩnh vực bưu chính, dịch vụ của VNPT cung cấp rộng khắp đến tận miền núi, các vùng sâu, vùng xa trên toàn quốc, phần lớn đối thủ kinh doanh bưu chính đều đang “sống nhờ” khi phải thuê lại mạng lưới vận chuyển của VNPT. Trong số này, với dịch vụ điện thoại cố định, bưu chính, bên cạnh kinh doanh, VNPT còn phải thực hiện nghĩa vụ công ích rất lớn tại các vùng theo quy định của Nhà nước. Với cả ba dịch vụ kể trên, VNPT đều chiếm giữ thị phần chính, nhưng doanh thu lại không cao. Tổng Công ty Bưu chính năm 2009 đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Lĩnh vực internet, năm 2009, cho dù doanh thu của VDC tăng 50% so với năm 2008, song cũng chỉ là hơn 1.100 tỷ đồng. Đóng góp vào doanh thu của VNPT còn có các liên doanh, doanh nghiệp (DN) khác và hệ thống 60 VNPT tỉnh, thành phố trong cả nước, nhưng ngay cả đơn vị lớn như VNPT Hà Nội, doanh thu năm 2009 chỉ là 3.200 tỷ đồng.

Vậy doanh thu đạt 100.000 tỷ đồng của Tập đoàn năm 2010 phải trông đợi nhiều vào hai nhà mạng Mobifone và Vinaphone, cao gấp chục lần so với các đơn vị khác. Năm 2010, Mobifone đặt mục tiêu đạt doanh thu 40.000 tỷ đồng; Vinaphone dự kiến đạt 27.000 tỷ đồng. Có thể nói, trong nhiều năm qua, lĩnh vực thông tin di động đã đóng góp phần lớn vào doanh thu cũng như lợi nhuận của Tập đoàn. Do vậy, sẽ là dễ hiểu đây được coi là lĩnh vực được Tập đoàn ưu ái và có những chỉ đạo sát sao nhất. Với Mobifone, do sẵn mô hình hoạt động hợp tác liên doanh từ những ngày đầu nên hệ thống kinh doanh có sự phân cấp rõ ràng và đây chính là thế mạnh của DN này, nhiều năm qua vẫn duy trì vị trí trên thị trường. Với Vinaphone, việc kinh doanh vẫn phụ thuộc lớn vào các viễn thông tỉnh, thành và cả bưu điện. Bên cạnh mặt tích cực, một điều không thể phủ nhận rằng trong một thời gian dài bộc lộ nhiều hạn chế về cạnh tranh với các mạng khác khiến Vinaphone đang giữ vị trí số 1 nhiều năm bị tụt hạng, chỉ còn đứng thứ 3. Nhiều ý kiến cho rằng, để phát triển mạnh mẽ hơn, Vinaphone cần tách kinh doanh khỏi các đơn vị thành viên của Tập đoàn… Song lãnh đạo Tập đoàn từng khẳng định sẽ không có "người đại diện" của Vinaphone tại các tỉnh, thành. Việc kinh doanh di động Vinaphone sẽ giao cho lãnh đạo VNPT tỉnh, thành thực hiện. Như vậy, trước đây VNPT tỉnh, thành chỉ kinh doanh chủ yếu điện thoại cố định và internet, từ năm 2010 sẽ được giao chỉ tiêu cụ thể phát triển thuê bao di động.

Viettel: Kỳ tích doanh thu năm sau tăng gấp đôi có lặp lại?

Trong 5 năm qua (2004-2009) Viettel liên tục đạt doanh thu năm sau cao gấp 2 lần so với năm trước (gần nhất, năm 2009 đạt 60.200 tỷ đồng, năm 2008 đạt 30.000 tỷ đồng). Năm 2010 Viettel đề ra mục tiêu đạt 75.000-78.000 tỷ đồng. Nhưng những động thái gần đây cho thấy tập đoàn này đang sử dụng chiến thuật mới. Ví dụ, trong khi vừa kiến nghị bộ chức năng nên ban hành mức giá sàn cho cước di động, tránh tình trạng giá dưới mức giá thành, gây thiệt hại cho DN và Nhà nước, khiến dư luận hiểu là Viettel chưa hoặc không tính đến chuyện giảm giá thì chỉ ít ngày sau đó, Công ty Viễn thông Viettel (thành viên của Tập đoàn) bất ngờ công bố giảm cước di động, khiến các nhà mạng đối thủ phải trình gấp phương án giảm cước (cho dù bộ chức năng chưa thông qua)…

Trong lần trao đổi với báo giới, một phó tổng giám đốc Viettel bày tỏ, việc đề xuất giảm cước di động không phải nhằm "tiêu diệt" bất cứ ai mà bên cạnh việc đem lại quyền lợi cho khách hàng còn là liều thuốc "giảm béo" cho chính Viettel. Bởi trong thời gian qua, Viettel tăng trưởng quá nhanh khiến không ít người của Viettel có tâm lý "ru ngủ", đó là sự nguy hiểm. Vì vậy, việc giảm cước khiến doanh thu giảm đi, buộc Viettel phải tính toán, tối ưu hóa chi phí, bộ máy hoạt động để đem lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, lưu ý rằng, ngoài các lĩnh vực kinh doanh trong nước, Viettel còn có doanh thu từ hai thị trường di động là Campuchia và Lào, trong đó viễn thông tại thị trường Campuchia đã đạt được những kết quả tốt.

Miễn là khách hàng được lợi

Phát biểu tại VNPT, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp từng bày tỏ sự lo ngại nếu VNPT không phấn đấu nỗ lực đạt doanh thu cao, rất có thể vị trí số 1 trên thị trường sẽ "rơi" vào tay Viettel. Nếu điều này xảy ra sẽ không vui cho VNPT mà cho chính cả Bộ Thông tin và Truyền thông (đơn vị chủ quản của VNPT). Áp lực từ thị trường, sự kỳ vọng của khách hàng cũng như toàn ngành sẽ là những khó khăn không nhỏ với VNPT. Song với truyền thống 65 năm phát triển cũng như về kinh nghiệm và sự đổi mới quyết liệt từ ban lãnh đạo Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc, mục tiêu 100.000 tỷ đồng có lẽ không phải khó với VNPT. Nhưng với khách hàng, ai là số 1 có lẽ sẽ không quan trọng lắm vì chỉ cần họ được cung cấp dịch vụ có chất lượng!

Việt Nga 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

MPYJDO
CÁC TIN KHÁC

  • Ưu đãi lớn cho 1.000 khách hàng lắp đặt MyTV đầu tiên(20/02/2010)
  • Công nghệ di động - sướng và khổ(19/02/2010)
  • Đầu tư... không sợ lỗ(19/02/2010)
  • Mobifone áp dụng chương trình khuyến mại lớn(18/02/2010)
  • Gọi di động ngày Tết: Chống nghẽn mạng thành công(17/02/2010)
  • Mạng di động thông suốt đêm giao thừa(14/02/2010)
  • 24/2: Tây Du Ký chính thức Close Beta(14/02/2010)
  • Ra mắt cụm máy chủ mới: Bồng Lai Đảo(12/02/2010)
  • VNPT sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc(12/02/2010)
  • Thiên Long Bát Bộ: rộn ràng Tam Bảo mừng Xuân(11/02/2010)
  • Cơ hội sử dụng miễn phí cước internet trong 10 tháng(11/02/2010)
  • Honda thu hồi hơn 430.000 ô tô do lỗi ở túi khí(11/02/2010)
  • Nokia giới thiệu cuộc thi "Thử Thách 1.000 đồng cùng Ovi Chat”(10/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Microsoft phát triển phần mềm Office cho iPad, iPhone
Động đất mạnh ở đông bắc Nhật Bản
Tăng cường quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp
Smartphone sẽ quay được video gấp bốn Full HD
Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên đã lên quỹ đạo
Apple thử nghiệm iPhone màn hình dài hơn
Miền Bắc còn mưa dông, miền Trung bớt nắng nóng
Thủy lợi thành... thủy hại
Thoát nước cơ bản đáp ứng được yêu cầu
Kiểm tra miễn phí lỗ hổng website với Bkav WebScan
Khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam đón Bằng Chứng nhận
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Smartphone sẽ quay được video gấp bốn Full HD
Apple thử nghiệm iPhone màn hình dài hơn
Kiểm tra miễn phí lỗ hổng website với Bkav WebScan
Chiếc Phantom phiên bản Rồng thứ 4 về VN
Galaxy S III “lộ” giá bán và thời điểm xuất hiện tại VN
Nokia giới thiệu dòng điện thoại di động mới
Viettel chính thức kinh doanh tại Mozambique
Apple mở rộng cuộc chiến với Samsung
11/5: New iPad chính hãng được bán tại Hà Nội và TP HCM
Những smartphone quyến rũ mở màn hè 2012
Nguy cơ lây nhiễm virus từ các “chợ” ứng dụng không chính thống
iPad 3 chính hãng bán tại Việt Nam từ 11/5
Nắm bắt Microsoft Office để tăng năng suất và khả năng cạnh tranh
Nokia Lumia 610 chính thức ra mắt tại VN
Điện thoại Windows Phone giá rẻ nhất của Samsung
OneTV ra mắt dịch vụ “Giáo dục đào tạo”
Nissan, Renault "thâu tóm" AvtoVAZ
Samsung Galaxy S III ra mắt với màn hình 4,8 inch
Điện thoại 41 megapixel sẽ được bán trong tháng 5
Xe Kia K9 chính thức trình làng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.