• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Khoa học > Công nghệ

EmailPrint

Viacom, Google "vạch áo" nhau về những việc làm "đạo đức giả" trên YouTube 
19/03/2010 16:52

(HNMO) - Các văn bản tòa án được công bố ngày 18/3 cho biết, tập đoàn Viacom đã cáo buộc Google "nhắm mắt làm ngơ" để những video clip bất hợp pháp được đăng tải trên trang YouTube mà hãng này sở hữu, nhằm thu hút người xem.

Google ngược lại cũng tố cáo các nhà quản lý Viacom vẫn bí mật tiếp tục đưa nội dung lên trang YouTube thậm chí ngay cả sau khi công ty truyền thông này đã đệ trình vụ kiện bản quyền trị giá 1 tỷ USD hồi tháng 3/2007.

Viacom, sở hữu các kênh truyền hình cáp MTV và Comedy Central, nằm trong số nhiều công ty khác đã cáo buộc các quan chức Google và YouTube nhận thức được việc các video clip được tải bất hợp pháp lên trang web nhưng đã không ngăn chặn chúng và trong một số trường hợp còn phá luật bằng cách tự bổ sung những clip có bản quyền.

Một trong số những bằng chứng mà Viacom đưa ra là những trích đoạn thư điện tử năm 2005 giữa các nhà đồng sáng lập YouTube là Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim. YouTube là một bộ phận của Google.

Trong một bức thư điện tử ngày 19/7/2005, Chen đã viết cho Karim và trích lại lời Hurley: "Chúng ta sẽ phải trải qua một giai đoạn gian khó để bảo vệ thực tế là chúng ta không có trách nhiệm với các sản phẩm có bản quyền trên trang web, bởi chúng ta đã không làm nó khi một trong những nhà đồng sáng lập hiển nhiên đang ăn cắp nội dung từ những trang khác và cố để mọi người xem nó".

Trên trang web cá nhân, Zahavah Levine, luật sư chính của YouTube đã viết rằng, những trích dẫn của Viacom "làm hiểu sai những dòng riêng lẻ của một số bức thư".

Bản bào chữa tóm tắt ban đầu của vụ kiện Viacom - YouTube được đông đảo dư luận xem như là cuộc thử nghiệm về Luật bản quyền thiên niên kỷ số (DMCA) mà YouTube tin rằng sẽ bảo vệ họ khỏi những cáo buộc của Viacom.

Đạo luật này đã hình sự hóa sản phẩm công nghệ để phá vỡ các tiêu chuẩn chống vi phạm bản quyền trong khi giới hạn nghĩa vụ pháp lý của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến về những hành vi vi phạm bản quyền do người dùng của họ gây ra.

Mặc dầu đây mới là "khúc dạo đầu" của cuộc chiến pháp lý nhưng có vẻ như Google đã cố thắng chiến lược của Viacom khi cáo buộc rằng, một số nhà quản lý và đại lý của công ty này vẫn tiếp tục tải các video lên YouTube.

Do YouTube là trang video trực tuyến nổi tiếng nhất nên nhiều nhà sản xuất chương trình truyền hình đã tải các clip về các chương trình của mình lên đó vì mục đích quảng cáo.

YouTube cho biết, tuần này, người dùng tải tới hơn 24h video mỗi phút.

Google cũng cho biết, năm 2006, Viacom đã bày tỏ sự quan tâm tới việc mua YouTube nhưng rồi sau đó, Google đã mua trang này chỉ vài tháng sau đó với giá 1,65 tỷ USD.

V.A Theo Reuters


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

KSWNKJ
CÁC TIN KHÁC

  • HP hỗ trợ các nhà bán lẻ trưng bày các giải pháp công nghệ cao(19/03/2010)
  • Những đường hầm nổi tiếng thế giới(19/03/2010)
  • Giải thưởng CNTT - truyền thông 2009: Những ứng viên sáng giá(19/03/2010)
  • Sony giới thiệu bộ sưu tập TV Bravia mới 2010(19/03/2010)
  • Đại chiến DotZ – Bá Chủ tranh hùng(18/03/2010)
  • Intel ra mắt bộ vi xử lý bảo mật nhất dành cho trung tâm dữ liệu(18/03/2010)
  • Thưởng thức âm nhạc tuyệt hảo với màn hình cảm ứng từ Nokia X6 (16GB)(18/03/2010)
  • Virus mới ăn cắp mật khẩu người dùng Facebook(18/03/2010)
  • Không có sai sót kỹ thuật ở xe Ford Transit 2007(18/03/2010)
  • Mercedes – Benz Việt Nam giới thiệu 2 phiên bản mới(17/03/2010)
  • Facebook gỡ bỏ tiện ích "người rình mò"(17/03/2010)
  • HP Z200 Workstation – Giải pháp máy trạm linh hoạt, hiệu quả(17/03/2010)
  • Asus G51J 3D– hội tụ thế giới game và phim 3D(17/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Microsoft phát triển phần mềm Office cho iPad, iPhone
Động đất mạnh ở đông bắc Nhật Bản
Tăng cường quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp
Smartphone sẽ quay được video gấp bốn Full HD
Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên đã lên quỹ đạo
Apple thử nghiệm iPhone màn hình dài hơn
Miền Bắc còn mưa dông, miền Trung bớt nắng nóng
Thủy lợi thành... thủy hại
Thoát nước cơ bản đáp ứng được yêu cầu
Kiểm tra miễn phí lỗ hổng website với Bkav WebScan
Khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam đón Bằng Chứng nhận
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Smartphone sẽ quay được video gấp bốn Full HD
Apple thử nghiệm iPhone màn hình dài hơn
Kiểm tra miễn phí lỗ hổng website với Bkav WebScan
Chiếc Phantom phiên bản Rồng thứ 4 về VN
Galaxy S III “lộ” giá bán và thời điểm xuất hiện tại VN
Nokia giới thiệu dòng điện thoại di động mới
Viettel chính thức kinh doanh tại Mozambique
Apple mở rộng cuộc chiến với Samsung
11/5: New iPad chính hãng được bán tại Hà Nội và TP HCM
Những smartphone quyến rũ mở màn hè 2012
Nguy cơ lây nhiễm virus từ các “chợ” ứng dụng không chính thống
iPad 3 chính hãng bán tại Việt Nam từ 11/5
Nắm bắt Microsoft Office để tăng năng suất và khả năng cạnh tranh
Nokia Lumia 610 chính thức ra mắt tại VN
Điện thoại Windows Phone giá rẻ nhất của Samsung
OneTV ra mắt dịch vụ “Giáo dục đào tạo”
Nissan, Renault "thâu tóm" AvtoVAZ
Samsung Galaxy S III ra mắt với màn hình 4,8 inch
Điện thoại 41 megapixel sẽ được bán trong tháng 5
Xe Kia K9 chính thức trình làng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.