• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Dịch vụ trên điện thoại BlackBerry:
Bị cấm vì... “thông minh”? 
09/08/2010 06:42

(HNM) - Arập Saudi, Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE), Indonesia và Ấn Độ đồng loạt tuyên bố nhà mạng các nước này dừng các dịch vụ như tin nhắn, email và duyệt Web trên điện thoại "thông minh" BlackBerry, sản phẩm của hãng Research in Motion (RIM) của Canada vì lo ngại tính bảo mật của các dịch vụ này sẽ tiếp tay cho hoạt động phạm pháp.

BlackBerry đang có nguy cơ bị “cấm vận” tại một số nước Trung Đông và Đông Nam Á.

Indonesia và Ấn Độ đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi Arập Saudi - thị trường lớn nhất ở Trung Đông của hãng RIM yêu cầu các nhà mạng của nước này dừng các dịch vụ của BlackBerry kể từ ngày 6-8, trong khi UAE đã thông báo sẽ đóng cửa các dịch vụ email, nhắn tin và duyệt web trên các điện thoại BlackBerry kể từ tháng 10 tới. Ngày 4-8, Liên minh châu Âu (EU) cũng thông báo sẽ chọn iPhone và điện thoại của HTC để trang bị cho 32.000 công chức của cơ quan này, chứ không chọn BlackBerry vì lo ngại về bảo mật.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc cấm vận tập thể nêu trên là do hệ thống mạng điện thoại BlackBerry có tính bảo mật rất cao, sử dụng hệ thống mã hóa đặc biệt và lưu giữ thông tin dữ liệu trong các máy chủ tại nước ngoài, tránh được sự kiểm tra của cơ quan giám sát chính phủ sở tại. Công nghệ mã hóa của RIM không cho phép bất kỳ ai kể cả RIM biết được nội dung email được gửi đi bởi người dùng Blackberry. Vì vậy, chính phủ các quốc gia nêu trên cho rằng việc các dữ liệu trên BlackBerry được mã hóa ở mức cao nhất và được gửi thẳng tới máy chủ của công ty chủ quản RIM tại Canada gây ảnh hưởng đến việc theo dõi được các hoạt động phạm pháp diễn ra trên kênh truyền dữ liệu trên.

Trước sự cảnh giác về tính bảo mật của BlackBerry, hãng RIM khẳng định công nghệ của mình không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào có thể đọc được các email mã hóa được gửi đi từ người dùng BlackBerry. Hãng này cũng tuyên bố sẽ không đáp ứng yêu cầu của các chính phủ về việc lập hệ thống máy chủ tại các quốc gia trên để đảm bảo an ninh. Theo chuyên gia Jerry Krattiger thuộc công ty máy tính Solvis tại Geneva (Thụy Sĩ), BlackBerry đã phát triển một mạng song song cho phép đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu cho người sử dụng. "Một khi các dữ liệu được bảo mật hoàn toàn, nó lại đặt ra các vấn đề cho một số quốc gia bảo thủ. Lý do khiến những quốc gia này lo ngại là vấn đề an ninh, đặc biệt trong đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố hay chống rửa tiền", ông J.Krattiger phân tích.

Phản ứng trước sự kiện BlackBerry có nguy cơ bị "cấm cửa" tại nhiều quốc gia nữa, cuối tuần qua, các quan chức Chính phủ Mỹ và Canada ra tuyên bố ủng hộ RIM trong nỗ lực phá vỡ các quyết định của những quốc gia cấm mã hóa các thông tin viễn thông từ điện thoại BlackBerry. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada, ông Peter Van Loan cho biết Chính phủ liên bang "rất quan tâm" đến viễn cảnh BlackBerry bị ngăn chặn tại nhiều quốc gia, có thể gây những tác động xấu tới hoạt động kinh doanh của RIM.

BlackBerry bị "cấm cửa" tại một số quốc gia đã khiến cổ phiếu của nhà sản xuất điện thoại Canada sụt giảm 4% trong phiên giao dịch ngày 4-8.

Được biết, BlackBerry được 500.000 người sử dụng tại UAE, 700.000 người ở Arập Saudi, 1 triệu khách hàng tại Ấn Độ và 2,6% người sử dụng điện thoại trên toàn thế giới.


Kim Phượng 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

KATOBA
CÁC TIN KHÁC

  • Nokia C3 wifi lập kỉ lục về độ hot tại VN(08/08/2010)
  • Nhà cung cấp truyện tranh trên ĐTDĐ số 1 của Nhật Bản đặt chân vào thị trường VN(07/08/2010)
  • Apple vá lỗ hổng an ninh trong phần mềm iPhone(06/08/2010)
  • Từ 1/9: Áp dụng cắt "mạng" theo quy định(06/08/2010)
  • iPad Mini và iPhone 5 sẽ ra mắt vào đầu năm 2011?(05/08/2010)
  • Chia sẻ một kết nối băng thông rộng(05/08/2010)
  • Tập huấn tổ chức họp trực tuyến(05/08/2010)
  • Những khoảng cách không dễ khỏa lấp(05/08/2010)
  • Zing Me hiện đang là mạng xã hội đông thành viên nhất Việt Nam(04/08/2010)
  • ASUS N61J: Sự kết hợp độc đáo của giai điệu và đam mê(04/08/2010)
  • Viettel thiết kế và sản xuất thử nghiệm thành công USB 3G(04/08/2010)
  • Yamaha VN trình làng hai mẫu xe tay ga mới(03/08/2010)
  • Hà Nội hoàn thành hệ thống giao ban trực tuyến 51 điểm cầu(03/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Bắt nguyên GĐ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN khu vực Dak Lak-Dak Nông
Hà Nội: Gần 80% diện tích gieo cấy vụ xuân đã có nước đổ ải
Giấu ma túy và bình xịt trong quần lót
Đồng Nai: Bé trai 5 tuổi chết đuối tại nhà trẻ không phép
EVN khởi công nhiều công trình truyền tải điện
Thị trường ô tô, xe máy, điện máy tiêu thụ èo uột
Giá thép dự báo chưa giảm trong thời gian tới
Iran gọi trừng phạt mới của Mỹ là 'chiến tranh tâm lý'
Tổng thống Maldives từ chức
Hy Lạp đối mặt với cuộc đình công mới
Thuyền trưởng 'Titanic Italy' đối mặt 2.500 năm tù
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.