• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

1/4 số tên trên mạng là giả 
09/09/2010 15:28

(HNMO) - Một báo cáo mới cho biết, hơn 1/4 số người trực tuyến dùng tên giả và hơn 1/5 số người đã từng làm một số việc trực tuyến mà họ cảm thấy hối tiếc.

Những ảnh hưởng về mặt tâm lý và hành vi của cuộc sống trực tuyến đã được phác thảo trong một báo cáo của Công ty an ninh mạng Norton.

Báo cáo này cho biết, 2/3 số người dùng web đã từng bị tấn công bởi tội phạm mạng, với thiệt hại và thời gian để giải quyết hậu quả của những vụ tấn công này rất khác biệt trên phạm vi toàn cầu.

Nhưng một lượng lớn những hành vi bất lương trực tuyến là đến từ chính những người trả lời.

17% số người trả lời cuộc điều tra của Norton đã nói dối trực tuyến về tuổi tác hay nơi mình sinh sống, trong khi 9% nối dối về khả năng tài chính hay tình trạng hôn nhân hiện tại và 7% nói dối về vẻ bề ngoài của mình.

Cuộc điều tra mang tên "Báo cáo về tội phạm mạng của Norton: Sự tác động của con người" đã hé mở việc nói các chi tiết không chỉ về tỷ lệ người dùng web bị tấn công bởi tội phạm mạng mà còn về sự chênh lệch giữa các quốc gia cũng như là thiệt hại với mỗi nạn nhân của tội phạm mạng.

Ở Anh, 59% số người trả lời đã từng bị biến thành nạn nhân; ở mức trung bình, những người trả lời bị tấn công bởi tội phạm mạng gần đây nhất đã phải mất tới 25 ngày để giải quyết hậu quả và thiệt hại khoảng 153USD.

Trong khi đó, những người dùng mạng ở Brazil và Ấn Độ mất từ 43-44 ngày để khắc phục hậu quả và chi phí để khắc phục hậ quả cũng rất khác nhau: Ở Brazil là 1408 USD, còn Ấn Độ là 114USD.

Thụy Điển là quốc gia có thời gian khắc phục hậu quả nhanh nhất, với 9 ngày và mất chi phí trung bình khoảng 178USD.
Những kết quả thu được từ cuộc điều tra còn cho biết thái độ của những người trả lời với các vấn đề về đạo đức và hành vi của chính họ.

Nhiều người cảm thấy việc tải các bài nhạc, album hay phim mà không trả tiền là "hợp pháp" (tỷ lệ tương ứng cho từng thể loại theo thứ tự là 17%, 14% và 15%), trong khi 17% số người trả lời coi việc đạo văn là một thực tế chấp nhận được.

Gần 1/3 số người tham gia điều tra đã gửi thư điện tử hoặc đưa ảnh của một người khác lên mạng mà chưa được cho phép và 1/4 số người cho biết đã từng xem lén nhật ký lướt web của người khác. 

H.V (Theo BBC News)


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

YGURVB
CÁC TIN KHÁC

  • Bàn chải đánh răng không cần kem(09/09/2010)
  • TV LED đắt nhất thế giới có mặt ở VN(09/09/2010)
  • Tàu ngầm chạy bằng pin(09/09/2010)
  • Áp dụng phần mềm Core Banking T24(09/09/2010)
  • Canon Festival 2010 thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô(09/09/2010)
  • BMW 5 series Gran Turismo chính thức được phân phối tại VN(08/09/2010)
  • Nokia sắp ra mắt smartphone cảm ứng bàn phím trượt(07/09/2010)
  • Mách bạn cách mua laptop phù hợp(06/09/2010)
  • Viettel sẵn sàng tài nguyên, hạ tầng mạng lưới phục vụ Quốc khánh 2/9(01/09/2010)
  • CMC đứng thứ 16 trong Top 100 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2010(01/09/2010)
  • ASUS U Series - Những câu chuyện bây giờ mới kể…(01/09/2010)
  • iPhone 4 với thiết kế ăng ten mới sắp ra mắt(01/09/2010)
  • Microsoft tăng giá dịch vụ Xbox Live(01/09/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Bắt nguyên GĐ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN khu vực Dak Lak-Dak Nông
Hà Nội: Gần 80% diện tích gieo cấy vụ xuân đã có nước đổ ải
Giấu ma túy và bình xịt trong quần lót
Đồng Nai: Bé trai 5 tuổi chết đuối tại nhà trẻ không phép
EVN khởi công nhiều công trình truyền tải điện
Thị trường ô tô, xe máy, điện máy tiêu thụ èo uột
Giá thép dự báo chưa giảm trong thời gian tới
Iran gọi trừng phạt mới của Mỹ là 'chiến tranh tâm lý'
Tổng thống Maldives từ chức
Hy Lạp đối mặt với cuộc đình công mới
Thuyền trưởng 'Titanic Italy' đối mặt 2.500 năm tù
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.