Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi...

Đồng chí Lại Hồng Khánh tặng hoa cho các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Nguyệt Ánh
|
(HNM) - Từ khi Đảng ta chủ trương phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (CVĐ) cho cả thời kỳ (từ 3-2-2007 đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng - 2012) đến nay, sau ba năm, CVĐ đã tạo không khí chính trị tích cực trong toàn xã hội.
Ở đâu, làm gì, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ cũng trở thành khẩu hiệu mà mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều thấm nhuần, từ đó đón nhận và "làm theo" một cách ý thức, góp phần làm trong sạch Đảng, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Là đơn vị đầu tiên trong cả nước hưởng ứng và làm điểm CVĐ, Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội bằng nỗ lực và tâm huyết, triển khai đồng bộ, thực hiện sâu rộng đã tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân. Hình ảnh Bác Hồ và tấm gương đạo đức cách mạng vĩ đại của Người trở thành mục tiêu rèn luyện, phấn đấu vươn tới của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Do đó, CVĐ đã mang lại kết quả khá toàn diện.
Từ "học tập" đến "làm theo"
Ba năm, Ban chỉ đạo (BCĐ) CVĐ của TP đã ban hành 49 văn bản chỉ đạo. Riêng năm 2009, BCĐ của TP tập trung chỉ đạo nội dung "làm theo" gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, 55 năm Ngày giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn của dân tộc. CVĐ được gắn với triển khai thực hiện 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của TP và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị cùng với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan sinh động bằng panô áp phích, băng zôn, khẩu hiệu…, các ngành, các cấp, các đơn vị từ TP đến cơ sở chủ động lựa chọn nhiều hình thức như hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, hội thi; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu "làm theo" Bác Hồ. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp còn có nhiều sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, đoàn viên "làm theo" bằng những việc làm thiết thực. Đó là gắn nội dung CVĐ với phong trào thi đua "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc" (Hội LHPN TP); phong trào thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác do Thành đoàn Hà Nội phát động; ngành GD-ĐT đưa nội dung giáo dục đạo đức theo tấm gương Bác Hồ vào giảng dạy đại trà trong các trường học của TP, gắn với nội dung giáo dục công dân; MTTQ gắn CVĐ với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội…
Ban Tuyên giáo Thành ủy và các địa phương của TP đã biên soạn nhiều tài liệu phục vụ CVĐ và hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc tổ chức tốt việc giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo. Đến nay đã có hơn 80% số đảng bộ trực thuộc tổ chức tốt hoạt động này; hàng nghìn lượt gương điển hình tham gia tọa đàm giao lưu, kể chuyện "làm theo" đã tạo ấn tượng và sức lan tỏa lớn. Việc đa dạng hóa các cách "làm theo" đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và tự giác trong ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua từ đó được đẩy mạnh, nhiều điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm được nhân rộng. Việc sơ kết, rút kinh nghiệm được tiến hành thường xuyên, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, gắn CVĐ với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương tiêu biểu có sức thuyết phục cao qua những việc làm thiết thực, cụ thể, có ý nghĩa giáo dục, được quần chúng nhân dân tin tưởng, hưởng ứng và tích cực làm theo. Nhiều địa phương đi đầu trong CVĐ như các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông, Ba Đình, Hai Bà Trưng; các huyện Đan Phượng, Đông Anh, Thường Tín, Trường Lê Hồng Phong, Trường ĐH Thủy lợi, Hội Phụ nữ xã Bích Hòa (Thanh Oai), xã Thắng Lợi (Thường Tín)… Hàng nghìn tấm gương xuất sắc từ các thôn làng, khu phố được phát hiện, biểu dương và nhân rộng tạo ra chuyển biến rõ rệt về ý thức công dân; việc "làm theo" ngày càng trở nên tự giác hơn.
Ý thức thường xuyên, nhiệm vụ thường trực
CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là CVĐ lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hình thành nền tảng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nền tảng đạo đức xã hội. Do vậy, việc triển khai ngay từ đầu đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chuẩn bị chu đáo, thận trọng và công phu, sát hợp thực tế từng địa phương, đơn vị. CVĐ tạo sự chuyển động rõ rệt từ mỗi tổ chức Đảng đến các tổ chức chính trị - xã hội và đi vào chiều sâu đời sống cộng đồng. Đây là một trong những "chất xúc tác" góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 của TP (tăng trưởng GDP đạt 6,7%, thu ngân sách đạt 73.520 tỷ đồng; an sinh xã hội bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững).
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả CVĐ cho năm 2010 và những năm tiếp theo, cần kết hợp chặt chẽ giữa "học tập" và "làm theo", gắn nội dung của CVĐ với các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để CVĐ thấm sâu hơn vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành ý thức thường xuyên, nhiệm vụ thường trực của mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Các cơ quan thông tin đại chúng duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về CVĐ gắn với việc kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác ở các cấp, các ngành của TP. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, từ đó rút kinh nghiệm để việc triển khai và tổ chức thực hiện CVĐ ngày càng đạt hiệu quả hơn.