Người gắn kết các gia đình trong tổ
(HNM) - Hơn 10 năm tham gia công tác tại địa phương, bà Lưu Thị Hiền, Tổ trưởng Tổ dân phố 45, Khu dân cư (KDC) số 6 phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng luôn bền bỉ, kiên trì, chăm chút nâng cao chất lượng các phong trào trên địa bàn.
Tổ dân phố 45 có hơn 50 hộ gia đình, ở rải rác trong các ngõ, ngách của các phố Lò Đúc, phố Đống Mác, phố Trần Khát Chân. Các hộ chủ yếu sinh sống bằng kinh doanh nhỏ lẻ như bán nước chè, bán xôi, hoa quả, tạp hóa... Trong đó, có nhiều hộ bán hàng buổi tối, thường vắng mặt trong các cuộc họp tổ dân phố. Vì thế, trước mỗi cuộc họp, bà Hiền đều đến từng gia đình thông báo, có nhà phải đến không chỉ một lần nhưng phải khi nào bà gặp được chủ hộ gia đình mới thôi. Mỗi cuộc họp, cùng với việc phổ biến các chủ trương, chính sách, bà đều liên hệ đến những vấn đề cụ thể của địa bàn để người dân hiểu rõ và chấp hành; đồng thời, trước khi làm các công việc cụ thể, đều được đưa ra trao đổi, thảo luận để mọi người cùng chia sẻ, rút kinh nghiệm. Nhờ đó, bà con đã dần có ý thức tham gia các cuộc họp, những hộ kinh doanh ở mặt đường đã tự giác chấp hành nghiêm việc giữ gìn ANTT, giữ gìn vệ sinh hè phố.
Mức sống của người dân trong tổ còn thấp nên việc vận động đóng góp theo các phong trào của phường, của quận cũng gặp không ít khó khăn. Hằng năm, phường vận động thu 4 quỹ: "Tình nghĩa", "Trẻ thơ", "Người nghèo" và "Khuyến học". Thời gian đầu, rất ít gia đình tự giác đóng góp nên bà Hiền đã gần gũi, tìm hiểu rõ hoàn cảnh của từng gia đình và vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện của các hộ. Bên cạnh đó, bà gắn kết các chị em phụ nữ trong tổ bằng cách thông báo cho nhau những việc có thể giúp đỡ như ốm đau, việc cưới, việc tang... Để tăng tình đoàn kết, bà đã vận động một số chị em đóng góp quỹ để tặng quà cho các cháu thiếu nhi ngày 1-6, tổ chức sinh hoạt hè, rồi chính các chị em phụ nữ lại kết hợp với KDC hỗ trợ hoạt động hè cho các cháu. Chính sự gần gũi, thân thiết đó đã khiến chị em nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia để phong trào phụ nữ tổ 45 đạt kết quả cao hơn.
Sự kiên trì, gần gũi, tạo dựng sự thân tình giữa mọi người để kịp thời chia sẻ, động viên nhau của bà Hiền đã góp phần tạo nên mối đoàn kết trong tổ, nhờ đó năm 2011, tổ dân phố 45 đạt danh hiệu tổ xuất sắc của phường Đống Mác.