• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Chính trị > Đối ngoại

EmailPrint

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Hà Nội từ 19 đến 23-7:
Vì một ASEAN không vũ khí hạt nhân 
20/07/2010 07:21

* Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 4
* Trao đổi văn kiện phê chuẩn Việt Nam - Thái Lan
* Trao giải cuộc thi "Cộng đồng ASEAN đoàn kết và thịnh vượng"

(HNM) - Ngày 19-7, các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM 43) và các hội nghị liên quan diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã bắt đầu bằng Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị và An ninh ASEAN lần thứ 4 (APSC 4) và Hội nghị Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN.

Các trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Diễn ra trong bối cảnh "phi hạt nhân hóa" khu vực ASEAN đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm, các bộ trưởng tham dự Hội nghị Ủy ban SEANWFZ nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động tăng cường Hiệp ước SEANWFZ, trong đó có việc tích cực tham vấn và thúc đẩy sự ủng hộ của các quốc gia có vũ khí hạt nhân đối với Hiệp ước này. Trên cơ sở kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại Washington (Mỹ) tháng 4-2010 và Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân tháng 5-2010 tại trụ sở Liên hợp quốc (Mỹ), các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương về các vấn đề liên quan đến giải giáp vũ khí hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân và việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hội nghị đã bầu Indonesia làm Chủ tịch Ủy ban SEANWFZ kể từ tháng 1-2011.
 
Khai mạc Hội nghị SOME lần thứ 28

(HNM) - Sáng 19-7, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM 28), 10 đoàn quan chức cấp cao các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Trung tâm Năng lượng ASEAN, Diễn đàn tiết kiệm và bảo tồn năng lượng ASEAN đã nhóm họp Hội nghị các quan chức cấp cao năng lượng ASEAN (SOME) lần thứ 28 do ông Cao Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công thương, Việt Nam - Chủ tịch SOME 28 chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về hoạt động hợp tác trong lĩnh vực điện, dầu khí, năng lượng hạt nhân dân sự, tiết kiệm năng lượng, chính sách và kế hoạch năng lượng trong khu vực: Diễn đàn hợp tác trong lĩnh vực than Đông Nam Á, chính sách năng lượng khu vực, diễn đàn tiết kiệm và bảo tồn năng lượng Đông Nam Á, diễn đàn năng lượng tái tạo Đông Nam Á, Trung tâm năng lượng ASEAN, dự án kết nối đường ống dẫn khí và dự án kết nối mạng lưới điện Đông Nam Á… Bên cạnh đó, Hội nghị SOME 28 cũng chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị AMEM 28 và hợp tác, đối thoại với các đối tác: Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí bầu Việt Nam làm Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng AMEM 28.
Bình Minh
Được 10 nước thành viên ASEAN ký năm 1995 và có hiệu lực từ năm 1997, đến nay SEANWFZ đã trở thành một bộ phận quan trọng trong việc xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, tự do và trung lập. Các thành viên ASEAN đã cam kết rất rõ trong Hiệp ước, đó là "không phát triển, sản xuất, tìm kiếm, sở hữu hay kiểm soát vũ khí hạt nhân; không triển khai, lắp đặt, tàng trữ hoặc vận chuyển vũ khí hạt nhân bằng bất kỳ phương tiện nào". Hiệp ước cũng quy định rằng các nước ASEAN "không tiến hành thử hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân" đồng thời "không thải nguyên liệu và chất thải phóng xạ trên đất, xuống biển và trên không trung hoặc cho phép các nước khác làm việc đó".

Đây không phải lần đầu tiên vấn đề phi hạt nhân ở khu vực ASEAN được nhắc đến. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 16-4 vừa qua ở Hà Nội, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ra Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN, trong đó cũng đã nhắc lại cam kết thực hiện Hiệp ước SEANWFZ và Kế hoạch hành động của Hiệp ước, thúc giục các quốc gia có vũ khí hạt nhân xem xét sớm tham gia Nghị định thư của SEANWFZ nhằm thúc đẩy hơn nữa Khu vực phi vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á. Trong phiên bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Washington, lãnh đạo các quốc gia dự hội nghị nhất trí cho rằng, trong bồi cảnh ngày càng nhiều quốc gia mong muốn phát triển chương trình hạt nhân dân sự và nguy cơ khủng bố quốc tế gia tăng, vấn đề cấp thiết là bảo đảm an ninh hạt nhân. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN trong năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó phát biểu khẳng định, Việt Nam tích cực đóng góp vào việc xây dựng một khu vực Đông Nam Á phát triển phồn thịnh và không có vũ khí hạt nhân; ủng hộ mạnh mẽ và tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Rõ ràng việc bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân trước hết là trách nhiệm của từng quốc gia, nhưng cũng đòi hỏi có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ.

Một hoạt động đáng chú ý trong khuôn khổ AMM 43 ngày 19-7, tại Hà Nội là Hội nghị APSC 4. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã kiểm điểm tình hình triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN kể từ Hội nghị APSC lần 3 cũng như các hoạt động do các cơ quan chuyên ngành trong trụ cột APSC tiến hành thời gian qua. Các bộ trưởng hoan nghênh những tiến triển mới đáng chú ý như việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với các đối tác (ADMM+) trong năm 2010, việc tổ chức họp Nhóm công tác chung về DOC giữa ASEAN và Trung Quốc, các hoạt động trong khuôn khổ AICHR, TAC, hợp tác về cứu trợ thiên tai v.v... Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả các chương trình và biện pháp hợp tác; tập trung thực hiện 14 lĩnh vực ưu tiên đã xác định, đồng thời cân nhắc, bổ sung những lĩnh vực mới khi cần thiết nhằm giúp ASEAN chuẩn bị và đối phó tốt hơn với các thách thức đang nổi lên.

Các bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy và phát huy vai trò của các công cụ bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực của ASEAN như Hiệp ước hợp tác và thân thiện (TAC), SEANWFZ, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) v.v... Theo đó, ASEAN cần triển khai xây dựng các chương trình và biện pháp cụ thể để thực hiện Kế hoạch hành động nhằm triển khai Tuyên bố tầm nhìn ARF; thúc đẩy triển khai hiệu quả (DOC); nỗ lực hoàn tất các thủ tục cần thiết cho việc ký nghị định thư thứ 3 của TAC tạo điều kiện để Liên minh châu Âu (EU) và Ủy ban châu Âu (EC) có thể tham gia hiệp ước này; đồng thời tăng cường hợp tác trong cứu trợ nhân đạo đối với người và thuyền gặp nạn trên biển.

Hôm nay (20-7), Lễ khai mạc AMM 43 sẽ diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị quan trọng này.
 
(HNM) - * Ngày 19-7, trước thềm AMM 43 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội đàm song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoonglun Sisulith; tiếp thân mật Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore George Yeo.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya - vừa đến Hà Nội tham dự AMM 43 và các hội nghị liên quan - đã ký Biên bản trao đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự, được ký tại Bangkok ngày 3-3 vừa qua. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 19-7-2010.

Trong khi đó, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc gia ASEAN tổ chức lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu "Cộng đồng ASEAN đoàn kết và thịnh vượng". Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho ông Vũ Tiến, cán bộ hưu trí ở số 6C khu 3, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cùng 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Đình Hiệp 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

OWIJNT
CÁC TIN KHÁC

  • Kỷ niệm Ngày Nelson Mandela tại Việt Nam(20/07/2010)
  • Việt Nam - Thế giới(20/07/2010)
  • Đại lễ cầu siêu, dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh ở chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia(18/07/2010)
  • Thúc đẩy hợp tác đầu tư, giao thương Việt - Trung(17/07/2010)
  • Việt Nam cực lực lên án vụ tấn công khủng bố tại Iran(17/07/2010)
  • Đường biên của tình hữu nghị(16/07/2010)
  • Người thiểu số tại Việt Nam được thụ hưởng tốt các quyền của mình(16/07/2010)
  • Việt Nam - Thế giới(16/07/2010)
  • Việt Nam - Thế giới(14/07/2010)
  • Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại thủ đô Kampala, Uganda(14/07/2010)
  • Việt Nam - Thế giới(13/07/2010)
  • Thành công nhờ lòng tin(13/07/2010)
  • Hướng tới quan hệ đối tác toàn diện(13/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Đề án tái cơ cấu kinh tế: Chưa đủ sức thuyết phục
Xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày càng vững mạnh
Cần đánh giá sâu hơn những yếu kém
Nguyễn Thảo Vân nhận Giải thưởng Tầm nhìn phụ nữ HIWC 2012
Thảo luận Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Lương tối thiểu phải đủ sống
Tổng thống Cộng hòa Áo sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
Người cán bộ hội phụ nữ tận tụy
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người
Thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc bộ
Triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa IX)
Việt Nam - Thế giới
Theo dòng sự kiện
Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII
Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba
Tiêu điểm
Việt Nam- Nhật Bản thúc đẩy quan hệ hợp tác
Việt Nam phản đối việc cấm đánh cá ở Biển Đông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về một số vấn đề trên biển Đông
Mỹ và Việt Nam thành lập nhóm công tác về hợp tác hàng không
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Lào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh
Trung Quốc phải hủy bỏ ngay “Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc”
Ngoại trưởng Anh lần đầu tiên sang thăm VN trong vòng 17 năm
Hội nghị quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam – Lào
Hạm đội 7 Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng
Thông qua Chiến lược Tokyo xác định ba trụ cột hợp tác mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Câu lạc bộ Báo chí quốc gia Nhật Bản
Xác định 3 trụ cột hợp tác Mekong–Nhật Bản vì thịnh vượng chung
Việt Nam–Venezuela ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tokyo tham dự Hội nghị Mekong–Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria
Tình hữu nghị nồng hậu Việt Nam - Cuba
Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Cu-ba
Việt Nam luôn mong muốn một Bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và thịnh vượng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.