• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Chính trị > Đối ngoại

EmailPrint

Hội thảo quốc tế Việt Nam - châu Phi lần thứ hai:
Hiện thực hóa cơ hội hợp tác 
23/08/2010 07:25

(HNM) - Hội thảo quốc tế "Việt Nam - châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững", do Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan phối hợp tổ chức trong 2 ngày (17 và 18-8), đã để lại ấn tượng tốt đẹp với bè bạn quốc tế.

Thành công của hội thảo Việt Nam - châu Phi lần thứ hai này không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, mà trên hết là sự khẳng định nhất quán chính sách đối ngoại của Nhà nước ta: cùng với thúc đẩy quan hệ với các đối tác lớn, quốc gia láng giềng, Việt Nam luôn củng cố, thắt chặt các mối quan hệ truyền thống.

Một quyết tâm được cụ thể hóa

Nếu như hội thảo lần thứ nhất (năm 2003) được xem là sự khởi đầu một giai đoạn mới trong hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi thì hội thảo này, các bên đã đi thẳng vào vấn đề, cùng suy nghĩ, tìm kiếm các biện pháp mới, hiệu quả hơn để hướng tới sự hợp tác phát triển bền vững. Trong hai ngày diễn ra hội thảo, gần 400 đại biểu của 46 đoàn, các phiên toàn thể và phiên chuyên đề đã tham dự. Hơn 70 tham luận đã đưa ra không ít vấn đề. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng đã chứng kiến lễ ký Hiệp định hợp tác kinh tế - văn hóa - khoa học công nghệ giữa Việt Nam với Seychelles và Hiệp định hợp tác kinh tế - văn hóa - khoa học công nghệ giữa Việt Nam với Togo. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp của hai nước Burkina Faso và Benin.

Vượt nửa vòng trái đất, có mặt ở Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu của Việt Nam, các đại biểu quốc tế đều bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hai bên. Như Bộ trưởng Ngoại giao Togo, ngài Ohin Ahlin Elliot đã khẳng định: "Việt Nam đã giúp đỡ rất nhiều các nước châu Phi và trong khuôn khổ Nam - Nam thì mối quan hệ hợp tác này là vô cùng có lợi. Thời điểm này đã càng củng cố, thắt chặt thêm sự hợp tác ấy". Chính điều đó đã là một minh chứng cụ thể hóa quyết tâm của Chính phủ Việt Nam muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế với các nước châu Phi theo hướng thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích chung của cả hai nước.

Trải dài cơ hội hợp tác

Đại diện các đoàn khách quốc tế nhất trí cho rằng việc tổ chức diễn đàn này phù hợp và đúng thời điểm, nhất là trong bối cảnh hậu khủng hoảng kinh tế thế giới. Đánh giá cao tính xây dựng, cởi mở, thẳng thắn trong các phiên họp chuyên đề cũng như tính hiệu quả của các khuyến nghị được đưa ra, các đại biểu coi đó là cơ sở để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian qua, sau hội thảo quốc tế Việt Nam - châu Phi lần thứ nhất, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, hợp tác lao động, giáo dục và y tế đã có những phát triển mạnh mẽ hơn. Kim ngạch thương mại giữa hai bên trong giai đoạn 2004-2009 đã tăng từ 577 triệu USD lên 2,7 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng bình quân là 45%/năm. Doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký đầu tư 13 dự án tại 7 nước châu Phi với số vốn đăng ký là 775 triệu USD. Nhiều đoàn châu Phi đã đến Việt Nam khảo sát, học hỏi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, đổi mới, cải cách tài chính, ngân hàng. Tính đến nay, Việt Nam đã có hàng nghìn chuyên gia, lao động đang làm việc tại các nước châu Phi trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp. Hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch giữa Việt Nam và các nước châu Phi có nhiều bước tiến tích cực với những trao đổi trong lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh; các tuần lễ văn hóa, ẩm thực cũng đã được tổ chức thành công.

Cũng từ hội thảo, nhiều đại biểu trong nước và quốc tế đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như dịch vụ vận chuyển, hậu cần còn hạn chế, việc thanh toán rườm rà, còn nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian, cộng thêm vào đó, sự thiếu hiểu biết về phong tục, tập quán của nhau đang là rào cản cho tăng trưởng quan hệ kinh tế, thương mại giữa các bên. Các đại biểu đã đề xuất thẳng thắn, đề nghị chính phủ từng quốc gia xem xét, điều chỉnh nâng cấp cơ sở hạ tầng, đổi mới, cải cách hệ thống tài chính, thanh toán theo chuẩn mực quốc tế…

Vượt qua khoảng cách về địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, sự nỗ lực liên tục, không mệt mỏi của hai bên đã và đang mang lại nhiều giá trị. Như Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội thảo, hai bên sẽ phấn đấu đưa quan hệ ngoại giao tốt đẹp vào khuôn khổ ổn định lâu dài, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thương mại, đẩy mạnh quan hệ đối tác trong nông nghiệp, xây dựng các mô hình liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực như thăm dò khai thác dầu khí. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách khu vực châu Phi, ông Cheick Sidi Diara, nhận xét: Hội thảo quốc tế Việt Nam - châu Phi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nỗ lực toàn cầu trong việc đạt được các mục tiêu phát triển đã được quốc tế thông qua trong Mục tiêu Thiên niên kỷ. Cơ chế của diễn đàn này là "rất phù hợp, cho phép củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và châu Phi, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc về tăng cường hợp tác quốc tế".


Thanh Hải 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

MBGNGY
CÁC TIN KHÁC

  • Việt Nam - Thế giới(22/08/2010)
  • Tăng cường hợp tác giữa Không quân các nước ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển(21/08/2010)
  • Việt Nam ký kết nhiều hiệp định, bản ghi nhớ với một số nước châu Phi(19/08/2010)
  • Đóng góp tích cực cho quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ(18/08/2010)
  • ASEAN hoan nghênh quyết định tổ chức tổng tuyển cử của Myanmar(18/08/2010)
  • Việt Nam mong muốn Thái Lan và Campuchia giải quyết thông qua đối thoại(18/08/2010)
  • Việt Nam - Hàn Quốc: Ký 3 hiệp định vay vốn ODA(18/08/2010)
  • Việt Nam - Hoa Kỳ đối thoại chính sách quốc phòng(18/08/2010)
  • Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi(18/08/2010)
  • Xây dựng một cộng đồng đoàn kết, lấy con người làm trung tâm(17/08/2010)
  • Hợp tác hải quân nhằm tăng cường hữu nghị trên biển(15/08/2010)
  • Việt Nam và Lào hợp tác phát triển ngành khoa học xã hội(14/08/2010)
  • Đối thoại chiến lược Việt - Nga lần thứ ba(14/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Đề án tái cơ cấu kinh tế: Chưa đủ sức thuyết phục
Xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày càng vững mạnh
Cần đánh giá sâu hơn những yếu kém
Nguyễn Thảo Vân nhận Giải thưởng Tầm nhìn phụ nữ HIWC 2012
Thảo luận Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Lương tối thiểu phải đủ sống
Tổng thống Cộng hòa Áo sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
Người cán bộ hội phụ nữ tận tụy
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người
Thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc bộ
Triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa IX)
Việt Nam - Thế giới
Theo dòng sự kiện
Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII
Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba
Tiêu điểm
Việt Nam- Nhật Bản thúc đẩy quan hệ hợp tác
Việt Nam phản đối việc cấm đánh cá ở Biển Đông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về một số vấn đề trên biển Đông
Mỹ và Việt Nam thành lập nhóm công tác về hợp tác hàng không
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Lào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh
Trung Quốc phải hủy bỏ ngay “Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc”
Ngoại trưởng Anh lần đầu tiên sang thăm VN trong vòng 17 năm
Hội nghị quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam – Lào
Hạm đội 7 Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng
Thông qua Chiến lược Tokyo xác định ba trụ cột hợp tác mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Câu lạc bộ Báo chí quốc gia Nhật Bản
Xác định 3 trụ cột hợp tác Mekong–Nhật Bản vì thịnh vượng chung
Việt Nam–Venezuela ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tokyo tham dự Hội nghị Mekong–Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria
Tình hữu nghị nồng hậu Việt Nam - Cuba
Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Cu-ba
Việt Nam luôn mong muốn một Bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và thịnh vượng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.