• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Đời sống

EmailPrint

Dạy con tiết kiệm từ nhỏ 
28/07/2009 15:09

 
Các bậc phụ huynh thường cho con cái một ít tiền túi để các em tiêu vặt, và chính họ cũng thường sử dụng cách này để dạy các con mình về cách cho, cách tiêu và cả cách tiết kiệm nữa.

Nhiều em đã biết được giá trị của đồng tiền ngay từ khi còn là những đứa trẻ qua các khoản tiền tiêu vặt này. Và mục đích của việc cho các em khoản tiền tiêu vặt này là để các em có thể học hỏi kinh nghiệm ở độ tuổi mà những quyết định sai về tiền bạc chưa phải trả một cái giá quá đắt.

Số tiền tiêu vặt mà các bậc phụ huynh muốn cho các con của họ tiêu có sự khác nhau về số lượng tùy hoàn cảnh gia đình, và khoảng cách thời gian cho các em tiền cũng là một yếu tố được cân nhắc. Dù cho bao nhiêu và cho như thế nào thì điều cần thiết là, họ cần hiểu rõ đứa trẻ tiêu xài số tiền này vào những việc gì.

Lúc đầu, các trẻ em còn nhỏ có thể tiêu xài hết số tiền tiêu vặt không bao lâu sau khi nhận được. Và cách tiêu tiền này giúp các em rút ra một bài học kinh nghiệm khá hóc búa về việc cần phải tính toán một kế hoạch hay ngân sách chi tiêu. Mục đích để trẻ nhỏ thấy rằng chi tiêu theo ngân sách đòi hỏi các em phải lựa chọn giữa việc tiêu hết số tiền và tiết kiệm. Các em lớn tuổi hơn đã có thể có đủ nhận thức để dành tiền cho những khoản chi tiêu lớn hơn, như mua quần áo hay các thiết bị điện tử chẳng hạn.

Một số chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục viết về đề tài này cho rằng, việc các bậc phụ huynh thưởng tiền cho con cái của mình khi các em làm việc nhà không phải là một sáng kiến hay, vì đây là công việc nhà bình thường mà bất cứ thành viên nào trong gia đình cũng có trách nhiệm phải làm. Tuy nhiên, nếu trả cho các em tiền khi các em làm những việc ngoài công việc hàng ngày thì có thể sẽ hữu ích và được tán thưởng.

Nó có thể giúp các em hiểu được những giao dịch trong cuộc sống bên ngoài là như thế nào. Trẻ em có thể học hỏi được 3 kinh nghiệm qua việc nhận các khoản tiền tiêu vặt. Thứ nhất là các em có thể chia sẻ số tiền đó như mua quà cáp để tặng hay làm việc thiện, thứ hai là có thể mua những gì mình yêu thích, và thứ ba là để dành số tiền đó. Tiết kiệm giúp các em hiểu được rằng những mục tiêu tốn kém đòi hỏi các em phải hy sinh, phải giảm bớt tiêu xài và có kế hoạch cho tương lai.

Tập cho trẻ em để dành lại một phần số tiền tiêu vặt của mình cũng là một cách để các em biết tiết kiệm và đầu tư trong tương lai. Nhiều ngân hàng đã mở thêm những dịch vụ giúp trẻ em và các thiếu niên hiểu biết thêm về cách lập kế hoạch tài chính cho riêng bản thân mình. Việc giúp các em mở một tài khoản tiết kiệm thậm chí là một biện pháp hay để các em biết được thế nào là lãi suất kép, hay là lãi suất được trả trên lãi suất.  Và bé nào có chí hướng tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ thì lớn lên sẽ là rất… giàu.

Nguyễn Thu Thủy
Cao Đẳng Mẫu Giáo TW


ANHTHU 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ECFVHL
CÁC TIN KHÁC

  • Nỗi đau của những bé trai bị xâm hại tình dục(28/07/2009)
  • Giữ mái tóc đẹp cho quý ông trong ngày nắng(28/07/2009)
  • Cần sự trợ giúp từ nhiều phía(28/07/2009)
  • 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ các loại vắc-xin(28/07/2009)
  • 200 loại hóa chất trong khói thuốc lá gây hại cho sức khỏe(28/07/2009)
  • Văn hóa xếp hàng(28/07/2009)
  • Trẻ yêu sớm: Hãy lắng nghe, thay vì cấm đoán(27/07/2009)
  • Tái sốt vi rút có nguy hiểm?(27/07/2009)
  • Những thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh(27/07/2009)
  • Nhiều biến chứng nguy hiểm khi sơn móng tay, chân(27/07/2009)
  • Tháng 7, gia tăng số bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm(27/07/2009)
  • Hàng nghìn bệnh nhân đái tháo đường được tư vấn, khám bệnh miễn phí(26/07/2009)
  • Những cuộc gọi "quấy tình" điện thoại viên lúc nửa đêm(26/07/2009)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Mộc nhĩ đen, thực phẩm - vị thuốc
Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên
Xuất hiện dịch lợn tai xanh ở Hòa Bình
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
VTC tặng xe ô tô BMW 520i trị giá hàng tỷ đồng cho khách hàng thân thiết
Cách hô hấp nhân tạo cho trẻ bị đuối nước
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Tránh thai tự nhiên bằng thực phẩm
Những thói quen làm cho "vòng 1" kém quyến rũ
Không phát hiện formaldehyde trong rau tại VN
Theo dòng sự kiện
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Hà Nội thực hiện phân làn tách dòng phương tiện GT
Tiêu điểm
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Sò huyết: Thực phẩm bổ dưỡng cho kỳ "trăng mật"
Triển lãm ẩm thực Đài Loan (TQ) lần đầu tiên tại Hà Nội
Cán bộ y tế được đào tạo lại về chẩn đoán, xử lý cấp cứu sản khoa
Máy phát điện gia đình bán chạy
Chưa phát hiện formandehyde trên rau cải thảo
Từ 14/5 đến 20/5: Tưng bừng lễ hội bánh mì tại Big C
Cuộc tranh tài giữa các đầu bếp chuyên nghiệp
Thêm lời cảnh báo sau tai nạn đau lòng
Khai trương “Siêu thị Ông Bà” dành cho người cao tuổi
Lịch cắt điện sửa chữa ngày 15-5
Mercedes-Benz công bố giá xe mới ở Việt Nam
Lịch cắt điện Thứ hai ngày 14-5-2012
Lỗi của người lớn
Làm gì khi bị cấm yêu?
Chọn vòi rửa phù hợp cho nhà bếp
Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi
Lịch cắt điện 2 ngày 12, 13/5/2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.