Hội nghị Sinh hoạt Y khoa Việt – Pháp lần thứ 14
Bàn thảo về nhiều phương pháp điều trị mới
(HNMO) – Sáng nay (29/1), một sự kiện được mong đợi đặc biệt trong giới y khoa Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đó là Hội nghị Sinh hoạt Y khoa Việt – Pháp lần thứ 14. Tại hội nghị, các Giáo Sư, Bác Sĩ thuộc các lĩnh vực Tim Mạch, Nội Tiết và Thần Kinh phía Việt Nam đã có dịp bàn luận trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu của Pháp về các phương pháp điều trị mới.
Hội nghị Sinh hoạt Y khoa Việt – Pháp hằng năm là chương trình do Vụ Hợp Tác Quốc Tế - Bộ Y Tế, Sở Y Tế Hà Nội và Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên Cứu Dược Phẩm Servier tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm Giáo Sư, Bác Sĩ trên cả nước.
Với kinh nghiệm qua 13 năm, Sinh hoạt Y khoa Việt Pháp Lần thứ 14 đã diễn ra trong hai ngày 27-28/1/2010 tại TP. Hồ Chí Minh và tại Hà Nội vào các ngày 29 – 30/1/2010.

Các đề tài được thuyết trình trong hội nghị lần này thật sự phản ánh những vấn đề thời sự y học và thu hút sự quan tâm trong cộng đồng y khoa thuộc các lĩnh vực Tim Mạch: “Kiểm soát huyết áp trên thực hành lâm sàng: quyết định điều trị dựa trên đặc điểm bệnh nhân”, “Tối ưu hóa trị liệu đau thắt ngực ổn định năm 2010”; lĩnh vực Nội Tiết: “ Mục tiêu đường huyết nào cho bệnh nhân đái tháo đường typ 2?”, “Nhiễm ceton acid”, cũng như lĩnh vực Thần kinh: “Phòng ngừa tái phát đột quỵ: dịch tễ, nhu cầu và điều trị trên lâm sàng”, “Tầm quan trọng của tiếp cận đa yếu tố trong điều trị đột quị” và “Phòng ngừa tái phát đột quị tại VN: những vấn đề còn tồn tại”.
Sinh hoạt này góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y khoa giữa hai nước Việt Nam và Pháp, với sự cộng tác tích cực của Viện Nghiên Cứu Dược Phẩm SERVIER. BS Alnain Belly – Giám đốc Y khoa Servier Châu Á cho biết: Tại Servier hiện có 3.000 nhà nghiên cứu, đang nghiên cứu và sản xuất thành công mang tầm quốc tế nhiều loại thuốc trong các lĩnh vực Tim Mạch, Nội Tiết, Thần Kinh… giúp điều trị bệnh nhân ngày càng hiệu quả hơn.
Trong lời giới thiệu về Hội nghị Y khoa Pháp- Việt lần thứ 14 cũng như đánh giá những hoạt động hợp tác Y khoa giữa hai nước, BS. Jean Baptiste DuFourcq – Tùy viên hợp tác y tế, Đại sứ quán Pháp cho biết: Theo năm tháng, Hội nghị Y khoa Pháp- Việt đã trở nên một dịp hẹn không thể bỏ qua. Đây là một biểu hiện bền vững của các mối liên kết gắn bó trong cộng đồng y khoa Việt và Pháp. Các mối liên kết này, được tạo dựng bởi các đối tác (về hợp tác Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ, ngành công nghiệp dược), cùng đồng hành với sự vươn lên đáng kinh ngạc của y học Việt Nam trong 15 năm qua. Đại sứ quán Pháp đã đặc biệt hỗ trợ các dự án đào tạo lớn.
Chương trình FFI (Faisant Fonction d’Interne – Làm nhiệm vụ của bác sỹ nội trú) là một sự thành công lớn của sự hợp tác giữa hai nước Pháp – Việt. Gần 2.200 bác sỹ đã thực tập tại Pháp trong 20 năm qua, cho đến nay, có thể thấy sự thay đổi lớn đáng ghi nhận về trình độ và kiến thức rất cao của đội ngũ Y khoa. Sự hợp tác này vẫn sẽ tiếp tục được duy trì ngay cả khi phương thức tuyển bác sỹ thực tập tương lai đã thay đổi trong năm nay (với việc ra đời trình tự DFMS: Diplôme de Formation Médicale Spécialisée – Bằng đào tạo y khoa chuyên sâu).
Để hỗ trợ cho chương trình FFI này, một trình tự giảng dạy sau đại học (DIU; Diplômes Inter Universitaires) cho phép phát triển ở Việt Nam có chất lượng, được đảm bảo bởi các giảng viên Pháp và Việt Nam. Hiện tại 11 DIU đã được mở ra ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Năm nay được đánh dấu bởi sự thành lập DIU về Dược cảnh giác tại Khoa Dược Hà Nội hợp tác với Đại học Bordeaux.
“Trong lĩnh vực nghiên cứu, nước Pháp đã cam kết hỗ trợ việc thành lập Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hòa Lạc. Một ngành học “Kỹ thuật sinh học và Khoa học về cuộc sống” sẽ được mở ra cho các sinh viên. Dự án đầy tham vọng này sẽ phải huy động sự đóng góp của tất cả chúng ta về nghiên cứu, trao đổi, đào tạo và những tham gia về tài chính (đặc biệt nhằm trao các học bổng cho sinh viên xuất sắc đều được chào đón” - BS. Jean Baptiste DuFourcq khẳng định.