• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Đời sống

EmailPrint

Cảnh báo: Tai nạn từ... vật trang trí ngày Tết  
04/02/2010 09:39

Những chùm đèn nhấp nháy, đồng xu may mắn hay những ổ cắm điện dày đặc là nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ra tai nạn cho bé bất cứ lúc nào trong ngày xuân...

Từ đèn trang trí chậu hoa cây cảnh

Ngày Tết, bên cạnh cành đào, cành mai trong mỗi nhà đều không thể thiếu những chậu quất, chậu hoa tươi thắm trước cửa nhà. Dù bận rộn đến đâu bạn cũng nên dành chừng 5p’ mỗi ngày để tưới nước đầy đủ cho các chậu cây, hoa này (nhất là trong thời tiết hanh khô, các chậu cây có thể cần tới 2 lít nước/ngày). Nếu mua trước Tết vài ngày, bạn có thể để chúng ở nơi thoáng mát và có độ ẩm cao, được kệ thật chắc chắn để tránh rơi vỡ nguy hiểm khi trẻ em tò mò hay chơi đùa gần đó.

Ngoài ra bạn cũng nên chú ý không nên đặt các chậu cảnh ở nơi thường xuyên qua lại vì trẻ có thói quen nắm bất cứ thứ gì trong tầm tay khi đi qua. Nếu bạn định trang trí đồ bằng kim loại hay chạy bằng điện thì nên để cao quá tầm với của trẻ. Các đồ trang trí có thể chứa chì – một kim loại độc hại với trẻ nếu chúng lấy được và cho vào miệng ngậm. Lưu ý không sử dụng các đồ trang trí sắc nhọn, dễ vỡ hoặc được ghép lại từ nhiều miếng nhỏ.
 

Nếu dây dèn trang trí có chất lỏng thì phải để xa tầm tay của trẻ vì chúng có chứa chất hóa học nguy hiểm và nếu bị vỡ có thể gây các dị ứng ở trẻ. Các ổ cắm điện cần được che phủ chắc chắn, các cầu thang phải được ngăn kỹ. Nếu đây đèn trang trí bị hỏng, bạn nên vứt bỏ, hạn chế các mối nối và không bao giờ mắc dây điện chạy dọc cửa hoặc dưới thảm.
 
...tới những thứ tưởng chừng vô hại khác

Thêm tuổi mới, trẻ rất háo hức khi được lì xì và có nhiều đồ chơi mới. Song nếu đồ chơi có nhiều những miếng ghép nhỏ hay các đồng xu lì xì thì có thể rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Bởi không may trẻ có thể nuốt chúng, dẫn tới nghẹt thở, nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của trẻ. Bên cạnh đó, nhiều bà mẹ do bận bịu chuẩn bị cỗ bàn mà để trẻ chơi đùa một mình với đồ chơi sử dụng pin mà quên rằng trẻ tò mò có thể vô tình tháo được các cục pin và ngậm vào miệng. Chưa hết, bạn cũng cần chú ý tới các loại giấy, túi đựng đồ, vỏ túi kẹo, mứt bằng polixtiren, nilon vì chúng có thể khiến trẻ nghẹt thở nếu nuốt phải hay trùm đầu. Cách tốt nhất là dù bận bịu đến đâu cũng nên để mắt tới trẻ, không để trẻ chơi một mình.

Ngày Tết, bạn không nên thắp hương, nến khi không có người lớn ở nhà. Không nên để hương, nến đang cháy trong tầm tay của trẻ, không cho các con vật như chó, mèo lại gần nến hay đồ trang trí trên các chậu cảnh để tránh gây cháy. Chú ý để nến thơm có mùi giống thực phẩm hay kẹo xa tầm tay trẻ em, cả đồ trang trí cũng vậy. Chúng có thể hấp dẫn bé, gây ngộ độc hoặc nghẹn thở.

 Theo Afamily


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

XXZEVU
CÁC TIN KHÁC

  • Vải nhiễm hóa chất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe(04/02/2010)
  • Ba dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể cùng lưu hành(04/02/2010)
  • Bắt đầu đào tạo bác sỹ y học gia đình(04/02/2010)
  • Rau Vân Nội có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật(04/02/2010)
  • Phát hiện chân gà ngâm hóa chất trong thùng xốp(03/02/2010)
  • Sơn nhà đón năm mới(03/02/2010)
  • Mất tiền triệu để có người xông đất hợp tuổi(03/02/2010)
  • Những loại thực phẩm tốt cho trí não trẻ(02/02/2010)
  • Thai phụ không nên ăn nhiều mứt Tết(02/02/2010)
  • Tư vấn miễn phí cho bệnh nhân ung thư(02/02/2010)
  • Các cơ sở y tế trực cấp cứu 24/24 giờ(02/02/2010)
  • Cặp sinh đôi Thổ Nhĩ Kỳ cùng mẹ... khác cha(01/02/2010)
  • Dịch vụ dọn nhà trước Tết: Lợi bất cập hại(01/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Mộc nhĩ đen, thực phẩm - vị thuốc
Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên
Xuất hiện dịch lợn tai xanh ở Hòa Bình
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
VTC tặng xe ô tô BMW 520i trị giá hàng tỷ đồng cho khách hàng thân thiết
Cách hô hấp nhân tạo cho trẻ bị đuối nước
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Tránh thai tự nhiên bằng thực phẩm
Những thói quen làm cho "vòng 1" kém quyến rũ
Không phát hiện formaldehyde trong rau tại VN
Theo dòng sự kiện
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Hà Nội thực hiện phân làn tách dòng phương tiện GT
Tiêu điểm
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Sò huyết: Thực phẩm bổ dưỡng cho kỳ "trăng mật"
Triển lãm ẩm thực Đài Loan (TQ) lần đầu tiên tại Hà Nội
Cán bộ y tế được đào tạo lại về chẩn đoán, xử lý cấp cứu sản khoa
Máy phát điện gia đình bán chạy
Chưa phát hiện formandehyde trên rau cải thảo
Từ 14/5 đến 20/5: Tưng bừng lễ hội bánh mì tại Big C
Cuộc tranh tài giữa các đầu bếp chuyên nghiệp
Thêm lời cảnh báo sau tai nạn đau lòng
Khai trương “Siêu thị Ông Bà” dành cho người cao tuổi
Lịch cắt điện sửa chữa ngày 15-5
Mercedes-Benz công bố giá xe mới ở Việt Nam
Lịch cắt điện Thứ hai ngày 14-5-2012
Lỗi của người lớn
Làm gì khi bị cấm yêu?
Chọn vòi rửa phù hợp cho nhà bếp
Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi
Lịch cắt điện 2 ngày 12, 13/5/2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.