Công khai tên các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm
(HNM) - Tại các cuộc họp tổng kết công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) gần đây, một trong những giải pháp nhằm bảo đảm ATVSTP thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, đã được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đào Văn Bình đặc biệt nhấn mạnh, đó là vai trò của hoạt động truyền thông.
Phó Chủ tịch đề nghị các cơ quan báo, đài của thành phố cần tăng cường tuyên truyền những điển hình làm tốt công tác này, đồng thời nêu công khai tên những cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định ATVSTP, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Ban Chỉ đạo ATVSTP thành phố cho biết, trong hơn một tháng qua, lực lượng thanh tra của các sở, ngành đã xử lý nhiều vụ vi phạm lớn về ATVSTP. Cụ thể, tại cơ sở của ông Nguyễn Viết Hải (La Phù, Hoài Đức), thanh tra liên ngành phát hiện, thu giữ 1.980kg dầu ăn đã qua sử dụng, 3.000kg mỳ nui được chiên bằng dầu ăn đã qua sử dụng; thu giữ 900kg thực phẩm qua chế biến có dấu hiệu vi phạm ATVSTP tại Công ty TNHH TM Phước Thành (78 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng); 572 chai nước mắm có dấu hiệu sản xuất hàng giả và giả mạo nhãn hiệu nước mắm Nam Ngư được phát hiện tại cơ sở kinh doanh nước mắm của ông Trần Văn Bảy (xóm 3, Thanh Trì); tịch thu để tiêu hủy 685kg nội tạng động vật không có nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch đang được vận chuyển trên xe ô tô mang biển số 98K-4697; phát hiện gần 600kg mứt có dấu hiệu vi phạm ATVSTP tại cơ sở sản xuất mứt của ông Nguyễn Văn Tuấn (Biên Giang, Hà Đông); tạm thu giữ 42 chai rượu do nước ngoài sản xuất nhưng không dán tem nhập khẩu và 300 chai dầu ô liu đã hết hạn sử dụng tại chi nhánh Công ty CP Buôn bán VINE (31A Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ)...