• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Đời sống

EmailPrint

Năm Canh Dần: Nóng chuyện chọn giới tính 
06/03/2010 08:32

(HNM) - "Sinh con gái năm Canh Dần rất cao số. Con gái tuổi Dần cuộc sống gặp nhiều khó khăn, tình duyên trắc trở. Ngược lại, con trai cầm tinh con hổ rất tốt, có tài, nhiều danh nhân, vĩ nhân đã sinh năm này". Ông Xuân ở Hà Đông đã "giáo huấn" cô con dâu của mình như vậy. Không riêng ông Xuân, nhiều người cũng mang tâm lý "có kiêng có lành", tránh sinh con gái trong năm nay. Không rõ chuyện kiêng kị có ảnh hưởng thế nào đến số trẻ sinh ra trong năm nay, chỉ biết ở nhiều nơi đang nóng chuyện lựa chọn giới tính trước sinh trong năm Canh Dần này.

Quan niệm cổ hủ


 
Phụ nữ xã Duyên Thái, huyện Thường Tín được tư vấn sức khỏe sinh sản.
Ảnh: Thái Hiền

Nghe bố chồng nói, chị Hương, con dâu cả ông Xuân trăn trở ý nghĩ làm sao sinh được con trai cho tròn mọi chuyện. Chồng chị con trưởng, nhất định là phải có con trai nối dõi, mà phải là "thắng ngay trận đầu" chứ không thể trông chờ vào những lần sau, bởi nhỡ đến đứa thứ hai mà chưa toại nguyện thì… Anh nhà là giáo viên, quyết là không thể sinh 3 lần được. Tâm lý nặng nề trở thành áp lực lớn, chị Hương nghĩ đến việc học hỏi kinh nghiệm bạn bè, sách vở, "tính toán" cẩn thận, lại cậy nhờ đông - tây y kết hợp, quyết "săn" cho được con trai.

Cầm tinh con hổ đã khổ, lại gắn với chữ Canh (người ta truyền tai "Canh cô, Mậu quả" mà), tính tình thường nóng nảy, cục cằn khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn... Bà Bình ở Ứng Hòa đã ngoài 60 tuổi, dù rất muốn có cháu nội nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn suy nghĩ về tướng số. Thế rồi bà tìm cách khuyên vợ chồng con trai mới cưới chưa nên sinh con trong năm nay.

Vợ chồng trẻ thời nay sướng hơn trước, dễ có cuộc sống độc lập, không phải chịu quá nhiều áp lực từ phía "bề trên trong nhà". Nhưng hình như cái chuyện sinh con năm Dần vẫn làm nhiều bậc cha mẹ e ngại, đến mức ra mặt can thiệp vào quyết định của con cái. Áp lực từ người thân đã khiến nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thực hiện ý muốn sinh con trong năm nay. Như vợ chồng chị Yến ở Thanh Trì, kết hôn được hơn 1 tháng rồi, dù không mê tín nhưng nghe mọi người nói nhiều quá nên cũng trở nên dè dặt. Lời người ngoài cứ ngấm dần vào vợ chồng chị. Thế là từ chỗ "vô tư", chị Yến bắt đầu băn khoăn. Đẻ ngay hay chờ thêm một năm nữa? Bề nào cũng khó quyết, lại thêm nỗi sợ rủi ro vì sự chậm trễ, bởi chẳng gì thì tỷ lệ vô sinh đang tăng dần thì phải, anh chị trì hoãn có khi sau này lại phải ân hận.

Chuyện vợ chồng chị Diệp thì khác. Lấy chồng khi mới 18 tuổi, mang bầu ngay sau cưới nhưng nghĩ kinh tế đang khó khăn nên chị đã phá bỏ thai nhi. Từ bấy đến nay, gần 10 năm rồi, bao lần chị phải khổ sở vì "trượt", khi thì sảy, khi thì chửa ngoài tử cung. Sau nhiều nỗ lực chữa chạy, ngay trong những ngày đầu năm Canh Dần này, cả nhà vui mừng đón tin chị sắp được làm mẹ - kết quả tốt đẹp từ việc thụ tinh nhân tạo lần 2. Bao khó khăn rồi, giờ anh chị quyết không màng đến chuyện đẻ trai hay gái, năm xấu hay năm đẹp.

Nhưng có bao người có được "hoàn cảnh khách quan" đặc biệt như chị Diệp để có thể dứt khỏi quan niệm cổ hủ mà thiên hạ cứ thi nhau rót vào tai các cặp vợ chồng trẻ?

Sợ gái Canh Dần, số sinh có giảm?

Từ quan niệm về sinh con năm Canh Dần của nhiều người, có cán bộ ngành dân số đã dự báo số sinh và số con thứ 3 trở lên sẽ giảm trong năm nay. "Nhưng đó là giảm theo xu hướng chung chứ không chỉ là do năm xấu" - bác sĩ Vương Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Dân số- KHHGĐ Sơn Tây nói.

Theo chị Đỗ Thị Thu, Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận Hoàng Mai thì ngoài yếu tố tâm lý, tỷ lệ sinh còn phụ thuộc vào cơ cấu giới tính và số dân nhập cư. Tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 của Hoàng Mai đang ở mức thấp so với mặt bằng chung của thành phố trong năm 2009. Dự báo trong năm nay, tỷ lệ này sẽ giảm song nếu không có sự tích cực của ngành dân số và các cấp chính quyền thì Hoàng Mai sẽ khó đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Chỉ riêng trong tháng 1, toàn thành phố có 8.508 trẻ được sinh ra, trong đó 585 trẻ là con thứ 3 trở lên, giảm so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh lại ở mức cao: 117 trẻ nam/100 trẻ nữ. Mặc dù chưa có đánh giá chính thức về sự gia tăng mức chênh lệch về giới trong năm Canh Dần nhưng đây cũng là vấn đề lớn của ngành dân số mà các cấp, ngành đang nỗ lực tìm cách "giảm nhiệt".

Xét về mặt khoa học, đến nay, chưa thấy một công trình nghiên cứu nghiêm túc nào đưa ra kết luận rằng phụ nữ sinh năm Canh Dần bất hạnh hơn những người sinh năm khác. Và về chuyện sinh con trai năm Dần, cũng chưa có ai trình ra được lý do nghiêm túc để có thể kết luận con trai cầm tinh con hổ thì nhất định sẽ tài. Danh nhân ư, tuổi nào mà chả có! Thế nên, để tránh quan niệm lệch lạc về vấn đề giới, hạn chế tâm lý nặng nề về tướng số thì bên cạnh hoạt động tuyên truyền, vận động của ngành dân số, các cấp chính quyền, đoàn thể cần có giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề dân số, đặc biệt là vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh và những hệ lụy từ nó.

Vân Nga 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

LBMLVA
CÁC TIN KHÁC

  • Pico Plaza với “Tháng vì người tiêu dùng”(06/03/2010)
  • 8-3, tặng gì cho mẹ nhỉ?(05/03/2010)
  • Phát hiện 6 loại mỹ phẩm có chứa chất độc hại(05/03/2010)
  • Dạy con vào bếp(05/03/2010)
  • Những cách giảm cân sai lầm(05/03/2010)
  • Tới năm 2011 sẽ có thêm 621 bệnh viện đa khoa tuyến huyện(05/03/2010)
  • Gần 21.000 lượt bệnh nhân được điều trị thận nhân tạo an toàn(05/03/2010)
  • Hơn 1.600 phụ nữ mang thai được giám sát, sàng lọc HIV/AIDS(05/03/2010)
  • Tháng 2-2010: 9 ca tử vong do ngộ độc thực phẩm(05/03/2010)
  • Bát nháo thị trường đồ phong thủy(04/03/2010)
  • Hỡi các bạn trai, quà 8/3 khó kiếm hay không?(04/03/2010)
  • Rau sắng - tặng vật miền đất Phật(04/03/2010)
  • Việt Nam phấn đấu thanh toán bệnh mắt hột vào năm 2012(04/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Mộc nhĩ đen, thực phẩm - vị thuốc
Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên
Xuất hiện dịch lợn tai xanh ở Hòa Bình
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
VTC tặng xe ô tô BMW 520i trị giá hàng tỷ đồng cho khách hàng thân thiết
Cách hô hấp nhân tạo cho trẻ bị đuối nước
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Tránh thai tự nhiên bằng thực phẩm
Những thói quen làm cho "vòng 1" kém quyến rũ
Không phát hiện formaldehyde trong rau tại VN
Theo dòng sự kiện
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Hà Nội thực hiện phân làn tách dòng phương tiện GT
Tiêu điểm
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Sò huyết: Thực phẩm bổ dưỡng cho kỳ "trăng mật"
Triển lãm ẩm thực Đài Loan (TQ) lần đầu tiên tại Hà Nội
Cán bộ y tế được đào tạo lại về chẩn đoán, xử lý cấp cứu sản khoa
Máy phát điện gia đình bán chạy
Chưa phát hiện formandehyde trên rau cải thảo
Từ 14/5 đến 20/5: Tưng bừng lễ hội bánh mì tại Big C
Cuộc tranh tài giữa các đầu bếp chuyên nghiệp
Thêm lời cảnh báo sau tai nạn đau lòng
Khai trương “Siêu thị Ông Bà” dành cho người cao tuổi
Lịch cắt điện sửa chữa ngày 15-5
Mercedes-Benz công bố giá xe mới ở Việt Nam
Lịch cắt điện Thứ hai ngày 14-5-2012
Lỗi của người lớn
Làm gì khi bị cấm yêu?
Chọn vòi rửa phù hợp cho nhà bếp
Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi
Lịch cắt điện 2 ngày 12, 13/5/2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.