• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Đời sống

EmailPrint

Phòng, chống tai nạn sông nước cho trẻ em: Không thể thờ ơ 
22/06/2010 07:19

(HNM) - Do nhận thức kém, do chủ quan nên không ít bậc phụ huynh để con mình đối mặt với sự nguy hiểm của sông nước. Và đây cũng là nguyên nhân chính lý giải tại sao 50% số tai nạn thương tích với trẻ em ở nước ta gây tử vong là do đuối nước.

Mùa hè, trẻ em tắm ở ao, hồ, mương máng là rất nguy hiểm. Ảnh: Đức Nghiêm

Theo thống kê tại 20 tỉnh, thành phố có số lượng trẻ tử vong cao do đuối nước năm 2008 thì Thanh Hóa có số tử vong cao nhất với 182 ca, (Hà Nội xếp thứ 3 với 156 ca tử vong). Lý giải nguyên nhân này, ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng, hiện nhận thức về nguy cơ đuối nước và các biện pháp phòng tránh của các gia đình còn rất hạn chế. Ví dụ như vụ chết đuối ngay trong nhà tắm của cháu bé 9 tháng tuổi tại Hà Nội hồi đầu năm 2010. Sau khi có chuông điện thoại, người ông đã để cháu ngồi trong chậu tắm một mình. Và chỉ 2 phút sau, đứa bé đã úp mặt xuống nước, người tím tái và tắt thở.

Nghèo đói, trình độ học vấn thấp, thiếu sự giám sát được cho là yếu tố gây nguy cơ đuối nước. Trong đó, nghèo đói làm tăng nguy cơ một cách gián tiếp: bố mẹ để con ở nhà một mình không có ai trông nom; trẻ em phải lao động và nguy cơ đuối nước sẽ tăng lên khi làm việc gần sông, biển, ao, hồ. Một nguy cơ khác là cơ sở hạ tầng không phù hợp để có thể tiếp cận với các dịch vụ sơ cấp cứu cũng làm tăng thêm gánh nặng.

 Kết quả điều tra ở một số trường tiểu học ở Hà Tĩnh cho thấy, chưa đến 10% trẻ có thể bơi được 25m, mặc dù trẻ thường xuyên chơi đùa ở sông, suối, ao hồ. 84% trẻ bị đuối nước ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng là do không biết bơi, trong khi nhiều người dân ở đây sống trên sông nước, thế nhưng phần lớn không được trang bị áo phao và các thiết bị cứu hộ. Việc sử dụng mũ bảo hiểm và áo phao, va chạm hoặc lật thuyền, phà thường là nguyên nhân dẫn đến đuối nước (48,4%). Ngoài ra, yếu tố thuyền quá cũ và chở quá tải cũng là lý do quan trọng. Luật An toàn đường thủy có hiệu lực từ ngày 1-1-2005, nhưng trên thực tế việc thi hành luật vẫn có nhiều "lỗ hổng" như: lái tàu, thuyền không có bằng hoặc giấy phép; thuyền (phà) chất lượng thấp; thiếu các thiết bị an toàn đặc biệt là phao cứu hộ, thiếu nhân viên cứu hộ, không có lực lượng cứu hộ tuần tra... Những "lỗ hổng" này làm gia tăng tỷ lệ đắm tàu, cướp đi sinh mạng của nhiều người lớn và trẻ em.

Theo các chuyên gia, một phần rất quan trọng để cứu sống các trường hợp đuối nước là khả năng tiếp cận các dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng. Người dân cần được trang bị những kiến thức sơ, cấp cứu cơ bản như hô hấp nhân tạo, chống sặc nước. Dạy bơi và tăng cường kỹ năng cho trẻ cũng là cách phòng tránh hữu hiệu... Hiện cả nước có 43 tỉnh, thành phố lập ban điều hành, 50 tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Bộ LĐ-TB&XH cũng đã xây dựng kế hoạch liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2009-2010 với 9 bộ, ngành, đoàn thể. Cứ mỗi khi hè đến cũng là lúc mùa đuối nước đến, nếu gia đình và xã hội vẫn tiếp tục thờ ơ thì sẽ còn nhiều cái chết đau lòng, oan uổng xảy ra do đuối nước.

Dung Nhi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

WJRZPN
CÁC TIN KHÁC

  • Tuần lễ pha chế Coktails tại khách sạn Nikko(21/06/2010)
  • Thành lập Trung tâm Đào tạo phẫu thuật phaco(21/06/2010)
  • Ăn phủ tạng động vật tốt hay không tốt?(18/06/2010)
  • Nam giới có... tử cung và buồng trứng!(18/06/2010)
  • Người mua không biết, người bán chẳng hay(18/06/2010)
  • Chọn máy in tiết kiệm mực(18/06/2010)
  • Thu giữ 2 tấn thạch rau câu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh(17/06/2010)
  • Quạt tích điện, đèn sạc hút hàng(17/06/2010)
  • Khi những con số biết nói...(17/06/2010)
  • “Cùng bé xây ngôi nhà mơ ước” – cơ hội giúp bé phát triển tư duy sáng tạo(16/06/2010)
  • Trách nhiệm mang lại sự sống(16/06/2010)
  • Báo Tin tức tặng bóng cho trẻ em(16/06/2010)
  • Không phải là chuyện nhỏ!(16/06/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Mộc nhĩ đen, thực phẩm - vị thuốc
Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên
Xuất hiện dịch lợn tai xanh ở Hòa Bình
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
VTC tặng xe ô tô BMW 520i trị giá hàng tỷ đồng cho khách hàng thân thiết
Cách hô hấp nhân tạo cho trẻ bị đuối nước
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Tránh thai tự nhiên bằng thực phẩm
Những thói quen làm cho "vòng 1" kém quyến rũ
Không phát hiện formaldehyde trong rau tại VN
Theo dòng sự kiện
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Hà Nội thực hiện phân làn tách dòng phương tiện GT
Tiêu điểm
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Sò huyết: Thực phẩm bổ dưỡng cho kỳ "trăng mật"
Triển lãm ẩm thực Đài Loan (TQ) lần đầu tiên tại Hà Nội
Cán bộ y tế được đào tạo lại về chẩn đoán, xử lý cấp cứu sản khoa
Máy phát điện gia đình bán chạy
Chưa phát hiện formandehyde trên rau cải thảo
Từ 14/5 đến 20/5: Tưng bừng lễ hội bánh mì tại Big C
Cuộc tranh tài giữa các đầu bếp chuyên nghiệp
Thêm lời cảnh báo sau tai nạn đau lòng
Khai trương “Siêu thị Ông Bà” dành cho người cao tuổi
Lịch cắt điện sửa chữa ngày 15-5
Mercedes-Benz công bố giá xe mới ở Việt Nam
Lịch cắt điện Thứ hai ngày 14-5-2012
Lỗi của người lớn
Làm gì khi bị cấm yêu?
Chọn vòi rửa phù hợp cho nhà bếp
Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi
Lịch cắt điện 2 ngày 12, 13/5/2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.