Thanh, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm
52.009 cơ sở sản xuất, kinh doanh không đạt yêu cầu
(HNM) - Theo báo cáo tổng kết của Bộ Y tế về công tác thanh tra, kiểm tra ATVSTP, tỷ lệ phát hiện cơ sở không đạt yêu cầu ATVSTP của các đoàn kiểm tra liên ngành trung ương cao hơn rất nhiều so với các đoàn của địa phương.
Riêng trong Tháng hành động vì chất lượng ATVSTP, 19.505 đoàn thanh tra, kiểm tra đã kiểm tra 210.062 cơ sở, phát hiện 52.009 cơ sở không đạt yêu cầu về ATVSTP, tăng so với năm 2009 (17,63% cơ sở không đạt yêu cầu); trong đó 11 đoàn trung ương phát hiện 67,11% số cơ sở vi phạm, đoàn của địa phương chỉ phát hiện 24,74%.
Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các địa phương, đoàn kiểm tra của trung ương chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại thực phẩm có nguy cơ cao như sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, bánh kẹo, nước đóng chai, kem đá, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố... Cùng với kiểm tra, các đoàn đã tuyên truyền tại chỗ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về bảo đảm ATVSTP.
* Kiểm tra tại siêu thị BigC, đoàn thanh tra liên ngành về ATVSTP TP Hà Nội đã phát hiện nhiều sản phẩm linh chi, nhân sâm Hàn Quốc, rượu sâm… chưa được xác nhận tiêu chuẩn sản phẩm nhưng đã bày bán công khai. Những sản phẩm này là của Công ty TNHH TM Minh Sao (Star Korea), một công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu và thuê mặt bằng trên tầng hai của siêu thị BigC. Không chỉ sai phạm trong bày bán các sản phẩm trên mà công ty này đã bày bán tổng số 59 mặt hàng khi chưa hề được công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Bên cạnh sai phạm này, đoàn thanh tra đã tiếp tục phát hiện sai phạm trên sản phẩm rượu sâm và một số sản phẩm khác. Mặc dù, các sản phẩm này đều được dán chữ "Hàng mẫu không bán", nhưng thực tế, trên tem sản phẩm vẫn có giá bán. Sản phẩm rượu sâm cũng không có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành về ATVSTP TP Hà Nội cho biết, với những sai phạm này công ty sẽ bị xử lý theo quy định; đồng thời, những sản phẩm trên sẽ bị niêm phong chờ Cục ATVSTP xem xét hồ sơ, công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Nếu bảo đảm chất lượng và các chỉ tiêu khác thì mới được tiếp tục bày bán. Đoàn thanh tra đã giao cho quản lý thị trường làm biên bản và xử lý.
Sau khi làm việc với đoàn thanh tra, đại diện lãnh đạo siêu thị BigC đã thừa nhận sai sót khi cho các đơn vị thuê mặt bằng mà không kiểm soát chặt việc kinh doanh và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc quản lý hành chính theo quy định của pháp luật.