• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Đời sống

EmailPrint

Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2010 - 2011:
Nhiều nguy cơ sụt giảm 
26/08/2010 07:50

(HNM) - Từ năm học này, Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) là bắt buộc theo Luật BHYT. Việc thực hiện BHYT HSSV sẽ không có lệ phí thu cho đại lý (4% như trước khi có luật) cũng như tỷ lệ trích lại làm kinh phí hoạt động cho các trường. Theo BHXH Việt Nam, điều này sẽ là nguyên nhân làm sụt giảm, ít nhất khoảng 30% số thẻ BHYT trong năm học mới này.

Nhiều học sinh được hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT.

Những năm gần đây, cùng với hệ thống BHXH bảo đảm an sinh xã hội, chất lượng y tế trường học đã được nâng lên, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho HSSV ngay tại trường học. Theo quy định trước đây, nguồn kinh phí trích lại là 20%, trong đó 12% dùng để làm quỹ khám chữa bệnh (KCB), 8% còn lại dùng làm nguồn kinh phí chi trả lương cho cán bộ làm công tác y tế học đường ở một số trường có số lượng học sinh tham gia BHYT lớn.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, khi thực hiện theo quy định cũ, số lượt người KCB và số tiền chi trả cho các hoạt động KCB luôn ở mức cao. Cụ thể năm 2006 có trên 7,4 triệu lượt người với tổng chi phí 399 tỷ đồng; năm 2008 trên 7,8 triệu lượt với chi phí 519 tỷ đồng và đến năm 2009 lên đến trên 8,5 triệu lượt với số chi trên 681 tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các tỉnh thì 6 tháng đầu năm 2010, đã có trên 3,7 triệu lượt HSSV đi KCB BHYT với chi phí trên 500 tỷ đồng. Trong đó có rất nhiều HSSV mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo như ưng thư, bệnh về máu có chi phí KCB lên đến hàng trăm triệu đồng, đã được Quỹ BHYT chi trả. Như vậy, rõ ràng việc tham gia BHYT đã đem lại nhiều lợi ích cho HSSV.

Cũng theo BHXH Việt Nam, thời điểm để thực hiện bắt buộc 100% số HSSV tham gia BHYT là ngày 1-1-2010 với mức đóng bằng 3% lương tối thiểu, nghĩa là tăng từ 110.000 đồng/năm lên trên 260.000 đồng/năm. Với mức đóng này, đã có 37 tỉnh, thành phố dùng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho HSSV, nhưng phụ huynh vẫn phải bỏ ra 180.000 đồng để mua thẻ. Như vậy, với mức đóng cao và việc cắt bỏ phần trích lại cho các đại lý, số HSSV tham gia BHYT bị sụt giảm rõ rệt. Theo tổng hợp báo cáo từ các tỉnh, thành phố, năm 2009, có 10/15 triệu HSSV tham gia BHYT, chiếm 66% tổng số HSSV trên toàn quốc thì đến hết tháng 6-2010, số HSSV tham gia còn 2,7 triệu người, tức là chưa đủ 20%.

Cũng theo BHXH Việt Nam, việc sụt giảm tỷ lệ tham gia BHYT HSSV có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc bị cắt 4% phí duy trì đại lý phát triển thẻ. Bởi theo luật, HSSV trở thành đối tượng tham gia bắt buộc nên không cần phí vận động phát triển thẻ. Trong khi đó, nếu mạng lưới chân rết càng dày, có kinh phí cho đại lý thu thì mới vận động được nhiều HSSV tham gia BHYT. Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng cho rằng, Luật BHYT quy định HSSV là đối tượng bắt buộc, nhưng cũng không có chế tài bắt buộc tham gia thế nào? Ví dụ, nếu trường học có các lớp học không tham gia đầy đủ BHYT thì trách nhiệm thuộc về ai? Nếu các trường không mặn mà trong việc đốc thúc thực hiện BHYT HSSV, chắc chắn sẽ kéo theo không ít vấn đề.

Nguyễn Thành Trung 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

GCWSSO
CÁC TIN KHÁC

  • 20% số người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trên(26/08/2010)
  • Giẫm, đạp và... treo cổ bệnh nhân(26/08/2010)
  • Thu giữ hàng trăm loại mỹ phẩm không rõ chất lượng(25/08/2010)
  • Nở rộ bánh Trung thu “homemade”(25/08/2010)
  • Làm bánh Trung Thu kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội(24/08/2010)
  • Tri ân những người tình nguyện hiến xác cho y học(24/08/2010)
  • Nở rộ dịch vụ thám tử tư(24/08/2010)
  • Rệp tái xuất hiện ở Hà Nội là rệp 'giường'(24/08/2010)
  • Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 10%(24/08/2010)
  • Có 35.000 phụ nữ Việt kết hôn với người Hàn Quốc(24/08/2010)
  • Kỷ niệm 7 năm Oriflame hoạt động tại VN(23/08/2010)
  • Phát hiện rệp hút máu người ở Hà Nội(23/08/2010)
  • Học cách ăn dặm kiểu Tây(23/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Mộc nhĩ đen, thực phẩm - vị thuốc
Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên
Xuất hiện dịch lợn tai xanh ở Hòa Bình
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
VTC tặng xe ô tô BMW 520i trị giá hàng tỷ đồng cho khách hàng thân thiết
Cách hô hấp nhân tạo cho trẻ bị đuối nước
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Tránh thai tự nhiên bằng thực phẩm
Những thói quen làm cho "vòng 1" kém quyến rũ
Không phát hiện formaldehyde trong rau tại VN
Theo dòng sự kiện
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Hà Nội thực hiện phân làn tách dòng phương tiện GT
Tiêu điểm
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Sò huyết: Thực phẩm bổ dưỡng cho kỳ "trăng mật"
Triển lãm ẩm thực Đài Loan (TQ) lần đầu tiên tại Hà Nội
Cán bộ y tế được đào tạo lại về chẩn đoán, xử lý cấp cứu sản khoa
Máy phát điện gia đình bán chạy
Chưa phát hiện formandehyde trên rau cải thảo
Từ 14/5 đến 20/5: Tưng bừng lễ hội bánh mì tại Big C
Cuộc tranh tài giữa các đầu bếp chuyên nghiệp
Thêm lời cảnh báo sau tai nạn đau lòng
Khai trương “Siêu thị Ông Bà” dành cho người cao tuổi
Lịch cắt điện sửa chữa ngày 15-5
Mercedes-Benz công bố giá xe mới ở Việt Nam
Lịch cắt điện Thứ hai ngày 14-5-2012
Lỗi của người lớn
Làm gì khi bị cấm yêu?
Chọn vòi rửa phù hợp cho nhà bếp
Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi
Lịch cắt điện 2 ngày 12, 13/5/2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.