• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Đời sống

EmailPrint

Hãy tự bảo vệ mình trước mỹ phẩm giả 
06/02/2012 07:09

Tin liên quan:
  • » TP HCM: Phát hiện nhiều mỹ phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng 
(HNM) - Tại hội thảo về nâng cao hiệu quả chống mỹ phẩm giả vừa được Ban chỉ đạo 127 tổ chức ở Hà Nội, ông Vương Trí Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay, năm vừa qua đã có 105 vụ vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm ở Hà Nội bị xử lý, với hơn 500.000 sản phẩm mỹ phẩm dành cho da, răng miệng, tóc… bị làm giả, trốn thuế, hết hạn sử dụng… được bày bán trên thị trường. Trong khi mỹ phẩm giả đang tràn ngập thị trường thì tại các bệnh viện da liễu, số trường hợp bị dị ứng do dùng mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng cũng không ngừng gia tăng.

Tràn lan hàng giả


Dọc các phố Đội Cấn, Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch, Hàng Cân… không khó để nhận thấy nhiều shop mỹ phẩm lớn với các biển quảng cáo bắt mắt: giảm giá đặc biệt, giảm giá cuối mùa, giảm giá 50% các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như Lancôme, L'Oreal, Maybeline, MAC… Đáng chú ý các sản phẩm đều có tem chống hàng giả. Theo bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, đại diện L'Oreal Việt Nam, công ty này không bao giờ có chương trình giảm đến 45-50% giá sản phẩm.
 

Hiện nay, thị trường Hà Nội có rất nhiều loại mỹ phẩm giả được bày bán. 
Ảnh: Khánh Nguyên

Có rất nhiều cách để bán hàng giả lòe người tiêu dùng. Theo đại diện L'Oreal Việt Nam, từng có hiện tượng shop chuyên bán mỹ phẩm giả mua một vài sản phẩm thật để bày và khi giới thiệu, tư vấn cho khách hàng, họ đưa ra những sản phẩm giả. Kỹ nghệ bắt chước của các nhà sản xuất hàng giả khá kỳ công, nên với một số sản phẩm giả, như phấn bột True match khoáng chất, chỉ có thể phân biệt thật - giả nếu để hai sản phẩm cạnh nhau và phải nhìn thật kỹ. Hàng giả sẽ có nét "dại" hơn hàng thật, các chi tiết của vỏ hộp, chữ in trên vỏ hộp không sắc nét bằng và hàng thật có bao ni lông ép chân không bên ngoài.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, mỹ phẩm giả có thể vào thị trường theo nhiều con đường, cũng có thể đặt hàng từ Trung Quốc rồi đưa vào Việt Nam dưới "mác" hàng xách tay. Theo một số chuyên gia, nếu tinh ý có thể phát hiện mỹ phẩm giả vì mùi thường thơm gắt hơn hàng thật, kem trong hũ không đồng nhất hoặc chi tiết trên nhãn mác bị lẫn lộn, không nhất quán. Một số loại mascara ở dạng gel thường bị bết dính khi quết lên mi, khiến chị em khi trang điểm có cặp mắt như đang bị đau mắt hột. Do chưa có ai kỳ công đi kiểm tra xem thành phần của mỹ phẩm giả là gì, nhưng rất có thể hàng giả có chứa các chất làm trắng, mài mòn da, khiến da có thể trắng nhanh sau vài lần sử dụng sản phẩm, nhưng do da bị mài mòn sẽ dễ bắt nắng và rất khó phục hồi.

Cần cảnh giác, không nên ham hàng giá rẻ

Tại hội thảo của Ban Chỉ đạo 127 Hà Nội, các báo cáo cho thấy, từng có nhiều bệnh nhân phải vào các bệnh viện da liễu để điều trị do dị ứng với mỹ phẩm. Bệnh nhân có thể bị nổi mụn ở mặt, bị thâm nám hoặc xuất hiện các đám quầng dày màu đỏ trên mặt. Gần đây, nhiều trường hợp mua phải dầu gội đầu của Nhật Bản bị làm giả đã bị rụng tóc, ngứa ngáy khó chịu kéo dài trên da đầu.

Trong hai năm gần đây, có khoảng 300 vụ vi phạm liên quan đến kinh doanh mỹ phẩm giả, nhái, hàng xách tay hoặc hết hạn bị xử lý ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc xử lý dường như mới ở mức "bắt cóc bỏ đĩa". Bên cạnh nguyên nhân do người bán hám lợi, sản phẩm giả dù có giảm giá tới 50% thì lợi nhuận thu được vẫn rất cao; ở phía người tiêu dùng, cùng với tâm lý thích làm đẹp của phụ nữ, nhiều chị em chỉ chú trọng tới các đợt khuyến mãi, giảm giá mà chưa có những hiểu biết nhất định về sản phẩm. Cùng với đó là thói quen sính hàng ngoại, đặc biệt là "hàng xách tay", tạo điều kiện cho giới kinh doanh mỹ phẩm giả dễ dàng trà trộn hàng giả, hàng nhái vào bán cho người tiêu dùng với giá cao.

Một nghiên cứu gần đây của Công ty Điều tra thị trường và người tiêu dùng nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam cho rằng, 47% dược - mỹ phẩm ở Hà Nội là hàng giả. Hiện chưa thể kiểm chứng thông tin này do chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc kiểm tra nghiêm túc với số mẫu đáng tin cậy, nhưng con số 47% hàng giả cũng có ý nghĩa cảnh báo để người tiêu dùng thận trọng, chỉ chọn mua hàng tại cơ sở uy tín, xem kỹ nhãn mác hàng hóa để tránh nhầm lẫn, mua phải hàng giả, hàng nhái, khi sử dụng đẹp đâu chưa thấy, nhưng rất nguy hiểm tới sự an toàn và sức khỏe của bản thân.

Hải Hà 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

DSQQXY
CÁC TIN KHÁC

  • Bánh tẻ Phú Nhi(05/02/2012)
  • Nguy cơ phát sinh dịch cúm gia cầm trong tháng 2, 3 rất cao(04/02/2012)
  • Chọn màu cho trần nhà: Những "bí kíp" không thể bỏ qua(04/02/2012)
  • “Ốc đảo tình yêu” cho mùa Valentines(03/02/2012)
  • Thêm tỉnh Quảng Trị xuất hiện dịch cúm gia cầm(03/02/2012)
  • Suzuki ra xe tay ga cạnh tranh với Honda Lead(03/02/2012)
  • Lưu ý khi sử dụng chuột không dây(03/02/2012)
  • Xuất hiện dịch cúm gia cầm tại Thanh Hóa(02/02/2012)
  • Bé trai 6kg chào đời bằng phương pháp tự nhiên(02/02/2012)
  • Quảng cáo của L’Oréal lại bị “tuýt còi”(02/02/2012)
  • Tăng sinh năm đẹp: Sự thật hay tâm lý?(02/02/2012)
  • Cứu sống thai nhi bị ngộ độc thuốc trừ sâu(02/02/2012)
  • Chiêu tiết kiệm gas của bà nội trợ(01/02/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » TP HCM: Phát hiện nhiều mỹ phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng 
Tin mới nhận
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Mộc nhĩ đen, thực phẩm - vị thuốc
Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên
Xuất hiện dịch lợn tai xanh ở Hòa Bình
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
VTC tặng xe ô tô BMW 520i trị giá hàng tỷ đồng cho khách hàng thân thiết
Cách hô hấp nhân tạo cho trẻ bị đuối nước
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Tránh thai tự nhiên bằng thực phẩm
Những thói quen làm cho "vòng 1" kém quyến rũ
Không phát hiện formaldehyde trong rau tại VN
Theo dòng sự kiện
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Hà Nội thực hiện phân làn tách dòng phương tiện GT
Tiêu điểm
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Sò huyết: Thực phẩm bổ dưỡng cho kỳ "trăng mật"
Triển lãm ẩm thực Đài Loan (TQ) lần đầu tiên tại Hà Nội
Cán bộ y tế được đào tạo lại về chẩn đoán, xử lý cấp cứu sản khoa
Máy phát điện gia đình bán chạy
Chưa phát hiện formandehyde trên rau cải thảo
Từ 14/5 đến 20/5: Tưng bừng lễ hội bánh mì tại Big C
Cuộc tranh tài giữa các đầu bếp chuyên nghiệp
Thêm lời cảnh báo sau tai nạn đau lòng
Khai trương “Siêu thị Ông Bà” dành cho người cao tuổi
Lịch cắt điện sửa chữa ngày 15-5
Mercedes-Benz công bố giá xe mới ở Việt Nam
Lịch cắt điện Thứ hai ngày 14-5-2012
Lỗi của người lớn
Làm gì khi bị cấm yêu?
Chọn vòi rửa phù hợp cho nhà bếp
Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi
Lịch cắt điện 2 ngày 12, 13/5/2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.