Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Tuyên Quang

Đ.H| 12/09/2012 20:13

(HNMO)- Ngày 12-9, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, từ ngày 6-8-2012 đến 5-9-2012, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 7 xã thuộc huyện Sơn Dương. Tổng số gia cầm chết và phải tiêu hủy hơn 15.810 con.

Bên cạnh đó, đầu tháng 9 vừa qua, tại Hòa Bình- tỉnh đang có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, tiếp tục phát sinh thêm các ổ dịch mới tại 2 xã của huyện Lương Sơn.

Như vậy, hiện nay trên địa bàn cả nước có 7 tỉnh, gồm: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Cạn, Quảng Ngãi, Hòa Bình và Tuyên Quang đang có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

Theo Cục Thú y, hiện trên địa bàn cả nước không có địa phương nào xảy ra dịch lở mồm long móng trên gia súc. Tuy nhiên, hiện nay đang có 5 tỉnh: Đắk Lắk, Nghệ An, Cao Bằng, Bắc Cạn và Cần Thơ có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Tuyên Quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.