• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục > Du học

EmailPrint

Học MBA quốc tế trong nước: Ưu việt hơn “xuất ngoại”  
17/06/2010 22:27

(HNMO) - Số lượng du học sinh Việt Nam “xuất ngoại” để “rinh” những tấm bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) nước ngoài trong những năm gần đây ngày càng tăng. Du học đang trở thành lựa chọn của rất nhiều người và là con đường đảm bảo cho họ một hành trang kiến thức vững vàng. Tuy nhiên một số lại lựa chọn hình thức du học tại chỗ, vừa nâng cao kiến thức, vừa tiết kiệm chi phí mà lại không bị gián đoạn công việc.

Chi phí cho MBA và giá trị nhận lại

Theo một khảo sát quốc tế về tiền lương, người tốt nghiệp MBA có mức thu nhập cao hơn cử nhân bình thường từ 10.000 – 30.000USD/năm (tham khảo từ Quintessential Career Sources).

Tuy nhiên, mức thu nhập ấy sẽ thay đổi đáng kể (ít hơn hay nhiều hơn) tùy theo các yếu tố ảnh hưởng như: bạn tiếp tục làm việc với công ty cũ hay tìm một công ty mới, kinh nghiệm, kiến thức của bạn đối với công việc bạn chọn, danh tiếng của trường đào tạo MBA bạn học, loại hình công việc bạn chọn và cấp độ đòi hỏi của công việc, lĩnh vực nghề nghiệp của bạn…

Tất nhiên, để lấy được một tấm bằng MBA, người học phải mất một khoản tiền không nhỏ. Theo thống kê, học phí trung bình một khóa MBA vào khoảng 30.000 USD. Với những trường nổi tiếng thì mức này cao hơn, như học phí ở Đại học Wake Forest (Mỹ), một trong những trường đào tạo MBA hàng đầu, là 50.000 USD, chương trình Executive MBA của Đại học Hawaii, Hoa Kỳ là 41.000 USD...

Tại Việt Nam, học phí một khóa MBA cũng cần tối thiểu 5.000 USD đến 21.000 USD tùy theo khóa học và các trường liên kết.

“Du học” Hawaii tại Việt Nam

Hiện có những trường đại học uy tín của nước ngoài, hoặc liên kết với các trường của Việt Nam, hoặc các trường Đại học của Việt Nam tự tổ chức các khoá học MBA giúp người học có thể tiết kiệm đáng kể chi phí ăn ở, đi lại mà vẫn có khả năng đạt được kiến thức và bằng cấp có giá trị, lại không phải ra nước ngoài. Bởi lẽ các điều kiện học tập được đảm bảo theo những tiêu chuẩn quốc tế nhằm mang lại cho học viên môi trường và chất lượng không thua kém so với hình thức du học nước ngoài. Đây thực sự là một nỗ lực không nhỏ của những nhà đào tạo.

Góp mặt trong số này phải kể đến Chương trình Hawaii MBA của Khoa quản trị kinh doanh HSB (ĐH Quốc gia Hà Nội). Khởi động tại Việt Nam từ năm 2001, chương trình này được US News xếp hạng trong 25 chương trình đào tạo về kinh doanh tốt nhất Hoa Kỳ nhiều năm liên tiếp và được chứng nhận bởi AACSB, một hiệp hội có uy tín của Hoa Kỳ chuyên đánh giá tín nhiệm các trường kinh doanh.

Chương trình Hawaii MBA học tại Mỹ và tại Việt Nam được thiết kế hoàn toàn giống nhau với 48 tín chỉ và thời gian học trong vòng 22 tháng. 100% giảng viên tại chương trình Hawaii MBA Việt Nam là những giáo sư của đại học Hawaii sang giảng dạy cùng cơ sở vật chất và những công cụ hỗ trợ học tập hiện đại. Chương trình cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên hay phải đi công tác khi có thể hoàn thành tín chỉ tại bất cứ nơi nào có chi nhánh của trường đại học Hawaii đào tạo MBA với học phí chỉ là 21.000 USD, tương đương ½ học phí Hawaii MBA tại các nước Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Sau khi học xong, học viên sẽ được nhận bằng của Đại học Hawaii với chất lượng được được đảm bảo trên toàn thế giới.

Điểm nổi bật là học viên tham gia chương trình tại Việt Nam được giao lưu, học hỏi với các nền văn hóa trên thế giới qua các bạn đồng môn thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Ngoài học viên Việt Nam, chương trình thu hút 20 – 30% học viên đến từ các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Úc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đặc biệt, Đại học tổng hợp Hawaii có nhiều trung tâm, cơ sở nghiên cứu liên quan đến Châu Á, Thái Bình Dương và nhiều khóa học đã được tổ chức tại đây nên những kiến thức cập nhật về quản trị kinh doanh đã được các giáo sư bổ sung, điều chỉnh để áp dụng phù hợp với thực tế và văn hóa kinh doanh tại Việt Nam.

Một trong những người đã tốt nghiệp khóa học Hawaii MBA, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT) chia sẻ: “VNPT hiện có đội ngũ nhân viên khoảng trên 90.000 người với doanh thu vài tỉ đô la. Hơn một lần tôi tự hỏi rằng, MBA có thể giúp gì được cho tôi... Và bây giờ, tôi đã nhận ra giá trị thực sự của chương trình Executive MBA mà trường Đại học có uy tín của Mỹ đã mang lại cho tôi ở Việt Nam...”.

H.V 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

XWYMRG
CÁC TIN KHÁC

  • Học chương trình quốc tế với mức học phí trong nước(09/06/2010)
  • Từ năm 2015: Đào tạo 45.000 sinh viên ngành y - dược/năm(02/06/2010)
  • Đào tạo đại học nên chú trọng vào việc chọn nhân tài(19/05/2010)
  • Học bổng ĐH, sau ĐH toàn phần tại Môn-đô-va(13/05/2010)
  • "Triển lãm du học Australia bậc Phổ thông 2010" tại Việt Nam(12/05/2010)
  • Cơ hội đến rèn luyện tại Nhật Bản(11/05/2010)
  • Học bổng sau ĐH tại Nhật Bản năm 2011(07/05/2010)
  • 46 học bổng Chính phủ Lào, Campuchia(05/05/2010)
  • Thực hiện giao dịch điện tử đối với việc tuyển sinh đi học nước ngoài(26/04/2010)
  • 75 học bổng thực tập sau ĐH tại Ấn Độ(22/04/2010)
  • Bí quyết chọn trường MBA(14/04/2010)
  • Học bổng toàn phần sau ĐH tại Hàn Quốc(12/04/2010)
  • Hướng nghiệp cho lưu học sinh Việt Nam tại Mỹ(08/04/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Hà Nội tuyên dương 900 học sinh giỏi tiêu biểu
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Hướng dẫn xét cấp học bổng thay cho du học theo Đề án 322
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hướng dẫn xét cấp học bổng thay cho du học theo Đề án 322
Bộ hết tiền, ứng viên chới với
Bất ngờ vì Bộ GD&ĐT dừng du học bằng ngân sách
Nhận hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Australia
Trường Raffles sẽ hoàn lại học phí nếu sinh viên yêu cầu
Khởi động chương trình học bổng UNIS
250 suất học bổng của Chính phủ Australia
Du học hè 2012-Thế giới muôn màu, thỏa thích học vui
Kinh nghiệm luyện thi IELTS từ những học viên đạt 7.0
Học bổng toàn phần du học Singapore
Học bổng tại Mỹ, Brunei và Australia
Có nhiều tác động tích cực đến sinh viên Việt Nam
Thêm cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp cho SV quốc tế tại Úc
20 học bổng ĐH tại Cuba
Australia chấp nhận điểm TOEFL cho thị thực sinh viên
Cơ hội giành học bổng Hoàng tử Andrew
59 học bổng du học sau ĐH tại Trung Quốc
Du học tự túc: Nhận diện cơ hội và rủi ro
Học bổng IELTS GLN trị giá 50.000 USD
15 học bổng sau ĐH tại Ucraina

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.