• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục > Du học

EmailPrint

Thanh Phong -chàng trai "quê" tỏa sáng ở nước Anh  
27/07/2011 17:19
| Từ khóa : Thanh Phong , du học

Thanh Phong luôn nhận được những đánh giá tốt của
các thầy trong việc học tại trường.

(HNMO)- Sinh năm 1991, cậu nhóc quê gốc Vĩnh Long một mình khăn gói du học đã tỏa sáng ở xứ sương mù với toàn bộ điểm A+ cho năm môn học trong năm thứ nhất là sinh viên trường Cao đẳng Y khoa Bellerbys, làm rạng danh những du học sinh Việt đang dùi mài kinh sử trong ngành Y tại Anh quốc.

Chọn chiếc áo blouse trắng

Từ bé, Phong đã định hình cho mình mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi. Sau hai năm cấp 3 “mài đũng quần” tại trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong khi gia đình lại ở Vĩnh Long, Phong đạt điểm trung bình mỗi năm đều từ 9.0 trở lên. Học hết lớp 11, cậu trai ở tuổi bẻ gãy sừng trâu đã vác ba lô lên đường sang Anh quốc học tiếp lớp 12 tại Anh để chuẩn bị cho mình con đường gian khó: trở thành bác sĩ với bằng cấp của nước Anh.

Phong kể về việc mình chuẩn bị hành trang sang Anh nghe nhẹ nhõm: “Em định hướng là hết năm 11 sẽ đi du học nên từ đầu năm em đã cố gắng tìm những học bổng sang Anh, em được nhiều trường nhận và cho học bổng nhưng cuối cùng em chọn trường Bellerbys College vì em cảm thấy môi trường học tập ở đó hiện đại và có những giáo viên tốt, khi trao đổi với bộ phận tuyển sinh quốc tế của trường em cũng tìm hiểu được nhiều thông tin bổ ích. Em thấy trường này rất phù hợp cho em chuẩn bị vào học ngành y tại Anh, ngoài ra trường này còn có chương trình A-Level và dự bị đại học liên kết với hơn 50 trường uy tín khác tại Anh nữa”. Phong khiêm tốn mà nói thế nhưng thực ra, quá trình này không hề dễ dàng.

Từ năm hè lớp 10, Phong đã cùng với bạn bè rủ nhau đi dự rất nhiều buổi hội thảo du học để tìm kiếm cơ hội học bổng, rồi ráo riết chuẩn bị vốn liếng tiếng Anh, đi học ở các trung tâm ngoại ngữ, tự học ở nhà rồi tìm kiếm tài liệu trên internet, sàng lọc những tài liệu cần thiết để tiếng Anh ngày càng hoàn thiện.

Chọn ngành Y, một ngành học không chỉ “xương” ở VN mà còn ở mọi quốc gia, nhất là nước Anh, Phong đặt ra cho mình mục tiêu duy nhất: “Học cho giỏi trước đã”.

Các thầy cô ở Bellerbys hướng dẫn cho Phong những phương pháp và cách học tốt nhất cho từng môn, luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi lúc cậu du học sinh Việt có câu hỏi về bất cứ vấn đề nào, từ học tập đến ăn ở và sinh hoạt ở Anh.

Phong nói với vẻ hàm ơn: “Thầy cô cũng rất gần gũi, lúc em đăng kí vào trường đại học, họ cũng tư vấn kĩ lương cho em chọn trường, chọn ngành và giúp em ôn tập cho những kỳ thi cần thiết cho ngành học của em”.

 
Luôn chia sẻ cùng các bạn

Chắt chiu và vì cộng đồng

Học phí ở Anh cao hơn nhiều so với ở VN nhưng bù lại, sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, có những giáo sư giảng dạy hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Y khoa. Phong hiểu những đồng tiền mà ba mẹ mình chắt chiu nên cố gắng hạn chế việc giải trí như xem phim, du lịch để tiết kiệm chi phí.

Vùi đầu vào việc học, năm thứ nhất tại trường, Phong đã giành được toàn bộ điểm A+ cho tất cả 5 môn học gồm: Toán, Toán Cao Cấp, Lý, Hóa, Sinh và điểm Ielts là 8.0. Thành tích này sẽ giúp Phong có được nền tảng để năm thứ hai, cậu giành học bổng của ngôi trường vốn giới hạn học bổng cho học sinh quốc tế.

Kể về kỷ niệm đáng nhớ tại trường, Phong chia sẻ: “Trong trường có cô giáo dạy em môn Thống Kê (statistics), cô ấy rất thân với em, trong mỗi giờ học lúc nào cũng cười nói vui vẻ, cô ấy cũng đem nhưng ví dụ rất thực tế vào bài học làm bài học thú vị thêm như là xác suất thắng cược trong casino như thế nào và hướng dẫn bọn em tính toán. Sau khi tính toán xong, cô nói: tốt nhất là không nên vào… Những tiết học đôi, cô mang bánh và chocolate vào cho học sinh ăn để đỡ mệt… Cuối năm thì cô tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở nhà cô và mời học sinh đến nhà… Thường, các thầy cô nước ngoài không như thế nhưng cách của cô làm cho tụi em cảm thấy gần gũi và cảm nhận như mình đang ở quê hương vậy”.

Lần đầu tiên được học ở môi trường nói tiếng Anh, vấn đề khó khăn nhất vẫn là ngôn ngữ, giờ học đầu tiên môn Toán thì Phong hiểu được trọn vẹn, nhưng đến giờ học Sinh, Hóa, Phong mới nhận ra là vốn từ chuyên môn mình chưa đủ, lại thêm chưa nghe quen giọng người bản xứ, giờ học Sinh đầu tiên rất khó hiểu, chỉ hiểu khoảng 40%. Dần dần, Phong mới làm quen với giọng nói, cách nói chuyện và nhất là chăm đọc thêm sách thì việc học trở nên dễ dàng hơn nhiều. Phong chia sẻ kinh nghiệm: “Vấn đề quan trọng nhất là mình phải tự tin, cởi mở, mọi người ở trường (thầy cô, bạn bè) luôn sẵn sàng giúp mình, chỉ cần mình nói ra được điều vướng mắc. Ở trường thì có một cô gọi là chăm sóc, quan tâm đến mọi vấn đề của học sinh thì mỗi lần có chuyện gì hoặc khó khăn gì thì có thể nói chuyện với họ”.

Ngoài giờ học, Phong cũng chú trọng hoạt động cộng đồng theo đúng thế mạnh của du học sinh Việt Nam: hòa đồng và dễ hòa nhập vào không gian mới. Các bạn tham gia sinh hoạt đội nhóm với nhau để giúp đỡ nhau và thực hiện những hoạt động tình nguyện nho nhỏ.

T.Minh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

SQBNQZ
CÁC TIN KHÁC

  • Apollo thiết kế riêng chương trình cho từng học viên(27/07/2011)
  • Anh thắt chặt cấp visa du học(23/06/2011)
  • Học bổng kỷ niệm 10 năm thành lập của RMIT Việt Nam(21/06/2011)
  • VietAbroader 2011 – "Chuyền đuốc" cho học sinh du học Mỹ(09/06/2011)
  • 47 học bổng chương trình tiến sĩ và học giả của VEF(07/06/2011)
  • Học bổng toàn phần du học Belarus(01/06/2011)
  • Bước khởi đầu của một CEO chuyên nghiệp(27/05/2011)
  • 20 học bổng ĐH tại Cuba(22/05/2011)
  • Học thạc sỹ MBA hoàn toàn bằng tiếng Anh(22/05/2011)
  • Australia chấp nhận điểm TOEFL cho thị thực sinh viên(20/05/2011)
  • Cơ hội giành học bổng Hoàng tử Andrew(16/05/2011)
  • Học bổng Hubert Humphrey ưu tiên lĩnh vực phát triển nông thôn(07/05/2011)
  • 230 ứng viên dự tuyển học bổng tại Nhật(03/05/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Hà Nội tuyên dương 900 học sinh giỏi tiêu biểu
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Hướng dẫn xét cấp học bổng thay cho du học theo Đề án 322
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hướng dẫn xét cấp học bổng thay cho du học theo Đề án 322
Bộ hết tiền, ứng viên chới với
Bất ngờ vì Bộ GD&ĐT dừng du học bằng ngân sách
Nhận hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Australia
Trường Raffles sẽ hoàn lại học phí nếu sinh viên yêu cầu
Khởi động chương trình học bổng UNIS
250 suất học bổng của Chính phủ Australia
Du học hè 2012-Thế giới muôn màu, thỏa thích học vui
Kinh nghiệm luyện thi IELTS từ những học viên đạt 7.0
Học bổng toàn phần du học Singapore
Học bổng tại Mỹ, Brunei và Australia
Có nhiều tác động tích cực đến sinh viên Việt Nam
Thêm cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp cho SV quốc tế tại Úc
20 học bổng ĐH tại Cuba
Australia chấp nhận điểm TOEFL cho thị thực sinh viên
Cơ hội giành học bổng Hoàng tử Andrew
59 học bổng du học sau ĐH tại Trung Quốc
Du học tự túc: Nhận diện cơ hội và rủi ro
Học bổng IELTS GLN trị giá 50.000 USD
15 học bổng sau ĐH tại Ucraina

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.